Từ khóa: "sản phẩm OCOP"

Có 55 kết quả

Đà Nẵng livestream bán sản phẩm đặc trưng cùng TikToker

Đà Nẵng livestream bán sản phẩm đặc trưng cùng TikToker

TPO - Đà Nẵng tổ chức livestream bán và quảng bá các sản phẩm đặc trưng với sự hỗ trợ của hot TikToker Phương Oanh Daily và các chủ cơ sở sản xuất, HTX, doanh nghiệp sản xuất. Đây là nỗ lực để hỗ trợ các sản phẩm địa phương tiếp cận với bán hàng trực tuyến.
Bánh giầy, bánh ngải xứ Lạng được người dân xứ Lạng và du khách ưa thích. Ảnh: Duy Chiến

Độc lạ món ngon Lạng Sơn

TPO - Chiều 22/2, hàng nghìn lượt du khách muôn phương đổ về Trung tâm Hội chợ Thương mại tỉnh Lạng Sơn tham dự Lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Lạng năm 2025 và Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của người Lạng Sơn.
Đưa KOL, KOC trải nghiệm, quảng bá nông sản vùng miền

Đưa KOL, KOC trải nghiệm, quảng bá nông sản vùng miền

TPO - Các nhà sáng tạo nội dung (KOCs, KOLs) sẽ tham gia trải nghiệm và truyền thông tại các địa điểm sản xuất sản phẩm OCOP; tổ chức phiên chợ OCOP trên nền tảng mạng xã hội gắn với Ngày hội Kols quảng bá nông sản vùng miền.

Loài cây giúp nông dân ở Nghệ An thoát nghèo

Loài cây giúp nông dân ở Nghệ An thoát nghèo

TPO - Nhiều năm nay, cây nhân trần đã bén rễ tại xã bán sơn địa tỉnh Nghệ An. So với lúa, loài cây này đã mang lại thu nhập cao cho người dân, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo.

Nông dân Thanh Hóa giàu lên nhờ rau má

Nông dân Thanh Hóa giàu lên nhờ rau má

TPO - Rau má tưởng chừng chỉ là loại rau mọc dại nhưng lại cho giá trị kinh tế ở mức cao, giúp người dân có thu nhập khá. Để các sản phẩm từ rau má trở nên đa dạng, tiện lợi và nâng tầm giá trị hơn, nông dân ở Thanh Hóa đã chuyển sang chế biến bột rau má để xuất khẩu ra thị trường.

Ngắm những nếp nhà sàn nguyên sơ của người Mường ở làng du lịch

Ngắm những nếp nhà sàn nguyên sơ của người Mường ở làng du lịch

TPO - Trong khi nhiều bản làng đồng bào dân tộc đang bị bê tông hóa thì đồng bào Mường ở xóm Mỗ, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ vẫn giữ được những nếp nhà sàn nguyên sơ. Chính vẻ đẹp mộc mạc ấy giúp xóm Mỗ trở thành điểm du lịch cộng đồng thu hút du khách, giúp người dân có cuộc sống ấm no.

Đi chợ Tết chỉ bán hàng Việt ở Đà Nẵng

Đi chợ Tết chỉ bán hàng Việt ở Đà Nẵng

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các gian hàng trưng bày và giới thiệu mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn TP. Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển mô hình kinh tế, sản phẩm OCOP ở 248 xã biên giới

Hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển mô hình kinh tế, sản phẩm OCOP ở 248 xã biên giới

TPO - Gần 500 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ được hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế và hướng tới mỗi xã có ít nhất 1 sản phẩm OCOP; hỗ trợ 248 mô hình sản xuất sản phẩm thủ công, sản phẩm văn hoá bản địa, mô hình mang đặc trưng văn hóa dân tộc tại các xã biên giới... là một số nội dung chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2026 triển khai đề án đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và dược liệu được tổ chức đều đặn mỗi tháng ở phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng Ảnh: Giang Thanh

Quà quê kể chuyện Đà Nẵng

TP - Một tấm chiếu cói kể chuyện làng nghề, chai tinh dầu kể chuyện vùng dược liệu hay món đặc sản kể chuyện miền quê. Khi những món “quà quê” được đặt trong không gian trải nghiệm du lịch, câu chuyện về Đà Nẵng có cơ hội chạm vào du khách và theo họ đi xa hơn.

Mở đường cho hàng Quảng Ngãi ra thị trường toàn cầu

Mở đường cho hàng Quảng Ngãi ra thị trường toàn cầu

Thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, Quảng Ngãi đang tìm thêm đầu ra cho sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản địa phương. Tuy nhiên, để hàng hóa địa phương thực sự “đi xa” trên nền tảng số, doanh nghiệp vẫn phải vượt qua nhiều điểm nghẽn về công nghệ, nhân lực, kỹ năng vận hành và logistics.

Từ ruộng trũng bỏ hoang đến vùng sen 8ha, đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm của 9X Quảng Trị

Từ ruộng trũng bỏ hoang đến vùng sen 8ha, đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm của 9X Quảng Trị

Từ những vùng ruộng trũng sản xuất kém hiệu quả, Lê Duy Trinh lựa chọn cây sen để bắt đầu hướng sản xuất mới. Từ những diện tích đầu tiên năm 2022, anh từng bước mở rộng vùng trồng, đầu tư chế biến và liên kết với người dân, đưa mô hình đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.