Mười năm lận đận của dự án bãi đỗ xe từng san nhầm mộ vợ vua ở Huế

TPO - Từng gây xôn xao dư luận vì san ủi nhầm mộ phần một vị phi tần vua Tự Đức, dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh tại TP. Huế sau 10 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành. Theo kế hoạch mới nhất, công trình dự kiến đưa phần hạ tầng vào khai thác cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn bộ vào đầu năm 2027.

VIDEO: Sau 10 năm triển khai, bãi đỗ xe lăng Tự Đức tại Huế vẫn chưa hoàn thành.
tp-c_1-bai-xe-tu-duc.jpg
Dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chuỗi Giá Trị làm chủ đầu tư, được phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 4/2016, triển khai tại phường Thủy Xuân, TP. Huế.
tp-c_2-bai-xe-tu-duc.jpg
Trong quá trình giải phóng mặt bằng, vào tháng 6/2017, đơn vị thi công san ủi nhầm lăng mộ bà Tài nhân họ Lê - một trong những người vợ của vua Tự Đức. Vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm, đồng thời làm phát sinh nhiều vướng mắc sau đó khiến quá trình thực hiện dự án kéo dài rất nhiều năm.
tp-c_3-bai-xe-tu-duc.jpg
Sau nhiều năm xử lý những hệ lụy từ việc san ủi nhầm mộ vợ vua, đến năm 2023, lăng mộ bà Tài nhân họ Lê được phục dựng lại tại vị trí cũ. Theo báo cáo của chủ đầu tư, chi phí phục vụ công tác phục dựng, tu bổ tổng thể lăng bà Tài nhân họ Lê là 346,8 triệu đồng.
tp-c_4-bai-xe-tu-duc.jpg
Không chỉ vướng mắc kể trên, dự án còn kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng. Theo hồ sơ dự án, quá trình này diễn ra từ tháng 3/2016 đến cuối năm 2024 mới hoàn thành.
tp-c_5-bai-xe-tu-duc.jpg
Đến tháng 11/2024, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ngày 12/8/2025, UBND TP. Huế quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho doanh nghiệp thuê đất thực hiện dự án. Đến ngày 23/12/2025, công trình được cấp giấy phép xây dựng. Dự án được triển khai trên diện tích 16.875,31 m2 tại phường Thủy Xuân.
tp-c_6-bai-xe-tu-duc.jpg
Theo hồ sơ điều chỉnh, công trình gồm bãi đỗ xe sức chứa khoảng 100 ô tô, xe điện và 120 xe máy phục vụ khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh; đồng thời bố trí khu dịch vụ, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm làng nghề và hệ thống xe điện phục vụ du khách. Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 29,9 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với mức 15,755 tỷ đồng được phê duyệt ban đầu.
tp-c_7-bai-xe-tu-duc.jpg
Về thủ tục môi trường, ngày 4/8/2025, UBND phường Thủy Xuân xác nhận tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của dự án. Theo quy định, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các biện pháp bảo vệ môi trường đã đăng ký và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về môi trường trong quá trình thi công, vận hành.
tp-c_8-bai-xe-tu-duc.jpg
Theo báo cáo mới đây của chủ đầu tư gửi Sở Tài chính TP. Huế, dự án khởi công từ tháng 1/2026. Đến nay, hạng mục san nền đã đạt khoảng 90% khối lượng, các hạng mục đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, kè đá và lối đi khuôn viên đang tiếp tục được triển khai.
tp-c_9-bai-xe-tu-duc.jpg
Tổng giá trị thực hiện và giải ngân của dự án hiện đạt hơn 11,499 tỷ đồng, tương đương gần 39% tổng mức đầu tư. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 3,677 tỷ đồng; hỗ trợ thêm cho các hộ dân hơn 1,836 tỷ đồng; chi phí lập dự án, khảo sát, thiết kế và thực hiện các thủ tục pháp lý khoảng 3,65 tỷ đồng.
tp-c_9-1-bai-xe-tu-duc.jpg
Theo chủ đầu tư, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tiến độ sau khởi công là khối lượng đất dôi dư khi san ủi mặt bằng khá lớn, với khoảng 11.000 m3. Khu vực đổ thải cách công trường khoảng 7 km, nằm trong khu dân cư với đường giao thông hẹp nên việc vận chuyển chủ yếu bằng xe tải nhỏ.
tp-c_9-2-bai-xe-tu-duc-1.jpg
tp-c_9-2-bai-xe-tu-duc-2.jpg
tp-c_9-2-bai-xe-tu-duc-3.jpg
Trao đổi với phóng viên ngày 14/6, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính TP. Huế cho biết, theo kế hoạch hiện nay, hạ tầng bãi đỗ xe sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác vào tháng 12/2026. Các công trình dịch vụ trên đất dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027. Như vậy, sau 10 năm kể từ khi được phê duyệt chủ trương đầu tư và hơn 9 năm từ sự cố san ủi nhầm mộ phần bà Tài nhân họ Lê, dự án bãi đỗ xe phục vụ khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh mới có thể hoàn thành dứt điểm để đưa vào khai thác.