Mua gói bảo hiểm 300 triệu, chồng qua đời vì ung thư nhưng không được chi trả

Mua gói bảo hiểm tín dụng khi vay vốn ngân hàng, người đàn ông ở Vĩnh Long qua đời vì ung thư khi hợp đồng còn hiệu lực. Tuy nhiên, tòa nêu 2 lý do không chấp nhận yêu cầu chi trả.

Mua gói bảo hiểm 300 triệu, chưa hết hạn đã qua đời

Ngày 13/7/2022, bà Nguyễn Thị Ngọc T. và chồng là ông Trần Văn T. (Vĩnh Long) ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng N. - Chi nhánh N1 để vay 600 triệu đồng. Cán bộ ngân hàng phụ trách địa bàn yêu cầu vợ chồng bà T. phải mua bảo hiểm gói 300 triệu đồng, phí đóng bảo hiểm là 2,7 triệu đồng, thời hạn một năm, từ ngày 15/7/2022 đến 15/7/2023.

Theo đó, ngày 15/7/2022, ông T. đã ký hợp đồng mua gói bảo hiểm nói trên với Công ty B. Tuy nhiên, ngày 21/3/2023, khi thời hạn bảo hiểm vẫn còn, ông T. qua đời do mắc bệnh ung thư thực quản.

Sau khi chồng qua đời, bà T. yêu cầu Công ty B. chi trả 300 triệu đồng tiền bảo hiểm. Bà cho rằng, khi mua bảo hiểm, cán bộ ngân hàng không tư vấn, không hướng dẫn, phân tích các điều khoản trong hợp đồng và cũng không đưa chồng bà đi khám bệnh.

Bà T. cho rằng, việc Công ty B. viện dẫn tiền sử bệnh ung thư của chồng để từ chối chi trả là không phù hợp, bởi khi bán bảo hiểm, nhân viên không tư vấn và không phân tích đầy đủ các điều kiện bảo hiểm.

w-bao-hiem-tin-dung.jpg
Mua gói bảo hiểm tín dụng khi vay vốn ngân hàng, người đàn ông ở Vĩnh Long qua đời vì ung thư khi hợp đồng còn hiệu lực, vợ đòi tiền bất thành. Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Công ty B. xác nhận ông T. có mua bảo hiểm với phí 2,7 triệu đồng, số tiền bảo hiểm 300 triệu đồng trong thời hạn một năm.

Theo doanh nghiệp, khi tham gia bảo hiểm, khách hàng được cung cấp giấy yêu cầu bảo hiểm Bảo an tín dụng. Trong đó, người mua bảo hiểm cam kết đã đọc kỹ quy tắc bảo hiểm và được công ty giải thích đầy đủ các điều kiện.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của bà T., Công ty B. xác minh ông T. đã mắc bệnh ung thư thực quản từ tháng 5/2021, trước thời điểm mua bảo hiểm. Đồng thời, ông T. tham gia bảo hiểm không liên tục.

Công ty B. cho rằng, ông T. thuộc trường hợp bị loại trừ, không được chi trả tiền bảo hiểm. Doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ bà T. 20 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền phí mai táng, tổng cộng 22 triệu đồng, nhưng bà không đồng ý.

Đại diện Ngân hàng N. - Chi nhánh N1 cho rằng, việc mua bảo hiểm không phải điều kiện bắt buộc để được vay tiền như bà T. trình bày. Nhân viên ngân hàng đã tư vấn kỹ cho khách hàng về việc tham gia bảo hiểm.

Ông P. là cán bộ ngân hàng cũng khẳng định không có chuyện ngân hàng bắt buộc khách hàng phải mua bảo hiểm mới cho vay. Theo ông P., khi bán bảo hiểm, ông đã tư vấn, giải thích và phân tích lợi ích của việc tham gia bảo hiểm cho vợ chồng bà T. Đồng thời, ông P. cũng phân tích việc mua bảo hiểm sẽ có lợi cho vợ chồng bà T. nếu có rủi ro xảy ra và đối chiếu theo quy định thì công ty bảo hiểm sẽ gánh một phần trách nhiệm chi trả số tiền để giảm thiểu số tiền nợ ngân hàng.

Tòa xác định không thuộc trường hợp được chi trả

Tại bản án sơ thẩm ngày 19/3/2026, TAND Khu vực 14 - Vĩnh Long không chấp nhận yêu cầu của bà T. về việc buộc Công ty B. chi trả 150 triệu đồng tiền bảo hiểm. Đồng thời, tòa ghi nhận doanh nghiệp hỗ trợ bà 20 triệu đồng và bà T. tự liên hệ Công ty B. để nhận 2 triệu đồng tiền mai táng phí.

Đáng chú ý, bản án cũng đình chỉ việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của bà T. yêu cầu Công ty B. chi trả tiền bảo hiểm cho chồng bà bằng 150 triệu đồng.

Ngày 1/4/2026, bà T. kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu của mình.

Tại phiên phúc thẩm, bà T. giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Phía Công ty B. tự nguyện nâng mức hỗ trợ cho bà lên 40 triệu đồng.

HĐXX phúc thẩm xác định, ngày 15/7/2022, ông T. tham gia mua bảo hiểm của Công ty B. với gói bảo hiểm 300 triệu đồng, phí 2,7 triệu đồng và thời hạn một năm. Công ty đã phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm cho ông.

Đáng chú ý, tại giấy yêu cầu bảo hiểm ngày 15/7/2022, ông T. khai không có bệnh ung thư và cam kết đã đọc kỹ quy tắc bảo hiểm Bảo an tín dụng, đồng thời được công ty bảo hiểm giải thích đầy đủ các điều kiện, điều khoản của quy tắc.

Tòa cũng xác định trước đó, vào năm 2019 và 2020, ông T. từng mua bảo hiểm của Công ty B. nhưng năm 2021 không mua. Đến năm 2022, ông mới tham gia lại.

Theo nhận định của HĐXX, do ông T. không mua bảo hiểm trong năm 2021 nên lần tham gia năm 2022 không thuộc trường hợp mua bảo hiểm tái tục. Trong khi đó, ông T. đã phát hiện bệnh ung thư từ năm 2021 nhưng khi mua bảo hiểm năm 2022 lại khai không có bệnh.

Do đó, HĐXX cho rằng ông T. tử vong do mắc bệnh ung thư thực quản nhưng không thuộc trường hợp mua bảo hiểm tái tục nên không được chi trả theo mục 9.2.1 khoản 9.2 Điều 9 và khoản 11.2 Điều 11 của Quy tắc bảo hiểm Bảo an tín dụng năm 2020.

Tòa phúc thẩm kết luận việc cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T. là có căn cứ, đúng quy định.

Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bà T., không chấp nhận yêu cầu buộc Công ty B. chi trả 150 triệu đồng tiền bảo hiểm cho ông T. Tuy nhiên, tòa ghi nhận sự tự nguyện của đại diện Công ty B. hỗ trợ bà T. 40 triệu đồng.

(Bài viết dựa trên Bản án số 507/2026/DS-PT ngày 21/5/2026 của TAND tỉnh Vĩnh Long).

Link gốc: https://vietnamnet.vn/mua-goi-bao-hiem-300-trieu-chong-qua-doi-vi-ung-thu-nhung-khong-duoc-chi-tra-2559367.html?

Cùng chuyên mục

Giá xăng dầu giảm từ chiều nay.

Đề xuất chuyển tiền Quỹ bình ổn xăng dầu về Kho bạc Nhà nước

TPO - Bộ Công Thương đề xuất đưa số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang nằm tại các doanh nghiệp đầu mối về tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Đề xuất được đưa ra sau giai đoạn quỹ phải sử dụng thêm nguồn tạm ứng từ ngân sách để ứng phó với biến động giá xăng dầu.

Yếu tố bất lợi đối với vàng

Yếu tố bất lợi đối với vàng

TPO - Giá năng lượng tăng có thể làm gia tăng chi phí trên toàn nền kinh tế, qua đó tạo thêm áp lực đối với lạm phát. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng trong bối cảnh thị trường đang theo dõi sát lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

VietinBank lần thứ 5 bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn

VietinBank lần thứ 5 bán cổ phiếu Cảng Sài Gòn

TPO - Trong 4 lần trước đó, VietinBank mới bán được tổng cộng 26.500 cổ phiếu Cảng Sài Gòn. Lần này, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 19,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,93% vốn tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Agribank đồng hành thúc đẩy kinh tế xanh, lan tỏa giá trị bền vững

Agribank đồng hành thúc đẩy kinh tế xanh, lan tỏa giá trị bền vững

Tại Đà Nẵng, Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học và Phát triển bền vững ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ VII” đã tập trung thúc đẩy hợp tác đa bên vì kinh tế xanh và bảo tồn đa dạng sinh học. Agribank tham gia với vai trò đồng hành, góp phần kết nối nguồn lực tài chính cho các sáng kiến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bất động sản cho thuê hiện ra sao?

Bất động sản cho thuê hiện ra sao?

TPO - Giá bất động sản tăng nhanh nhiều năm vừa qua, trong khi giá thuê không tăng tương ứng đang khiến bài toán đầu tư cho thuê trở nên kém hấp dẫn hơn. Nhà đầu tư hiện phải tính kỹ chi phí vốn, khả năng lấp đầy và áp lực tài chính nếu sử dụng đòn bẩy.

Đề xuất cho xe chạy miễn phí 62 km cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dịp Tết

Đề xuất cho xe chạy miễn phí 62 km cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dịp Tết

TPO - Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, yêu cầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công đồng bộ, không để xảy ra tình trạng “xôi đỗ”, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 4/2027. Doanh nghiệp dự án đề xuất cho phép tạm đưa đoạn Tân Thanh - Đồng Khê dài 62 km vào khai thác miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ lớn

Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ lớn

TPO - Sáng nay (27/9), giá bán vàng miếng SJC ở mức 144,4 triệu đồng/lượng. Người mua vàng từ đầu tuần bán ra hôm nay lỗ kép, vì giá giảm và chênh lệch mua - bán lên tới hơn 6 triệu đồng/lượng.

'Review' thế hệ F1 tài năng nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Công ty liên quan Chủ tịch Novaland bán mạnh cổ phiếu NVL

TPO - Công ty CP Diamond Properties - doanh nghiệp có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland - thông báo đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư. Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 4 Diamond Properties bán ra cổ phiếu NVL.