Có 44 kết quả :

Cận cảnh ‘xóm nước đen’ ngập lụt triền miên do dự án chợ 200 tỷ đồng giữa thị trấn du lịch

Cận cảnh ‘xóm nước đen’ ngập lụt triền miên do dự án chợ 200 tỷ đồng giữa thị trấn du lịch

TPO - Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp (KKTCN) tỉnh TT-Huế phối hợp cơ quan chức năng vừa tiến hành kiểm tra tình trạng ngập lụt xảy ra kéo dài tại khu dân cư thuộc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), do thi công công trình dự án chợ truyền thống Lăng Cô gây bồi lấp hệ thống thoát nước công cộng.
Đi đèo chịu phí qua hầm: Tổng cục Đường bộ chỉ đạo, vẫn khó giảm tiền vé?

Đi đèo chịu phí qua hầm: Tổng cục Đường bộ chỉ đạo, vẫn khó giảm tiền vé?

TPO - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa chỉ đạo giảm trừ tiền thu phí dịch vụ đối với các phương tiện không lưu thông qua hầm Phước Tượng, Phú Gia (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) trong thời gian hai hầm sửa chữa. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa được thực hiện, dù hàng ngày có nhiều xe không đi vào hầm.
Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'?

Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'?

TPO - Từ sau Tết Nguyên đán, tại thị trấn biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra tình trạng người dân đua nhau cải tạo, hủy hoại đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công do nhà nước quản lý để làm đất nền với diện tích hàng nghìn m2, giữa lúc “cơn sốt” đất nền, bất động sản tại nhiều nơi vẫn tăng nhiệt.
Dòng người chạy xe máy len kín đường giao thông khi qua TT-Huế để về quê ở các tỉnh phía Bắc. Ảnh: MXH

Dòng người về từ TPHCM qua chốt TT-Huế tăng đột biến

TPO - Từ tối ngày 3 và sáng 4/10, số người từ TPHCM về quê ở các tỉnh phía Bắc qua chốt kiểm soát giao thông và y tế tỉnh TT-Huế tăng đột biến, với hàng nghìn lượt. Lực lượng CSGT thuộc Trạm Phú Lộc đã huy động 100% quân số hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua địa bàn tỉnh.
Sông Thừa Lưu chứa đầy rác thải, trong khi nguồn nước của con sông nhỏ này lại dùng cấp cho Nhà máy nước Chân Mây

Hồ chứa 8 triệu m3, dân vẫn phải dùng nước bẩn

TP - Hồ chứa Thủy Yên (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) dung tích 8 triệu m3 nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết hợp cấp nước sinh hoạt, dịch vụ du lịch, công nghiệp. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm, công trình chỉ làm nhiệm vụ tưới cho hơn trăm ha lúa mỗi vụ mà không cấp nước sinh hoạt.
Lãnh đạo tỉnh TT-Huế kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại huyện Phú Lộc, giáp ranh với TP Đà Nẵng.

TT-Huế xác định nhiều trường hợp F1, F2 từ các chuỗi lây nhiễm COVID-19

TPO - Một nhân viên bar New Phương Đông từ Đà Nẵng từng trở ra Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), qua xét nghiệm sau đó được xác định mắc COVID-19 khiến cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế khẩn trương truy vết những người tiếp xúc, từ đó xác định nhiều trường hợp là F1, F2 của ca bệnh tại Đà Nẵng này.
Những vỏ lốp bám đầy con hàu vớt lên từ đầm Lập An trông ghê người.

Lạ lùng nghề nuôi hàu ‘đầu độc’ đầm nước danh thắng Lăng Cô

TPO - Đầm Lập An cạnh “vịnh đẹp thế giới” Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) là một vùng danh thắng nổi tiếng cả nước, với núi sông non nước hữu tình. Tuy nhiên, khu danh thắng này đang từng ngày bị làm xấu và có nguy cơ bị đầu độc nguồn nước bởi cách nuôi hàu bằng vỏ lốp cao su lạ lùng “có một không hai”.
Sạt lở xảy ra tại dự án khắc phục sạt lở tiêu tốn ngân sách nhiều tỷ đồng.

Công trình của Khu Kinh tế, CN TT-Huế sạt lở tại đúng điểm 'chống sạt lở' vừa hoàn thành

TPO - Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp (KTCN) tỉnh TT-Huế cho rằng, khu vực sạt lở núi gây ách tắc giao thông nhiều ngày tại đường ven biển Cảnh Dương là công trình năm 2012. Tuy nhiên, theo tài liệu, thông tin PV thu thập, điểm sạt lở phá nát kết cấu bê tông mới thi công là khu vực dự án “chống sạt lở” năm 2019.
Một vùng đất ven biển thuộc thị trấn Lăng Cô bị cày xới​(TT-Huế).

'Sốt' giá đất nền bất thường tại ven biển Lăng Cô

TP - Theo tìm hiểu của PV, đất nền khu vực trung tâm gần Quốc lộ 1 đi qua địa bàn thị trấn Lăng Cô hiện có giá dao động không dưới 10 triệu đồng/m2, không hề kém cạnh giá đất nền của các khu quy hoạch mới kiểu mẫu, với hạ tầng hoàn chỉnh thuộc thành phố Huế và các vùng ven như thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang.
Cả 4 cô gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời và may mắn thoát nạn

Cứu 4 nữ du khách bị đuối nước ở vịnh Lăng Cô

TPO - Khi cùng cả đoàn tắm biển Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) trong chuyến du lịch miền Trung, 4 cô gái không may rơi vào vòng xoáy, bị đuối nước. Cả 4 nạn nhân ngay lập tức được chuyển vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng để cấp cứu và đang có dấu hiệu hồi phục tốt.