Quốc lộ 1 qua TT-Huế ngập sâu, phải dừng lưu thông 3 đoạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ chiều 14/10, do ảnh hưởng của mưa lớn suốt nhiều giờ, tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh TT-Huế bị ngập sâu. Cơ quan chức năng phải bố trí lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông và tạm dừng lưu thông các phương tiện tại 3 đoạn trên cung đường huyết mạch này.

Tối 14/10, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh TT-Huế phối hợp cơ quan chức năng túc trực làm nhiệm vụ tại nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 1 nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong điều kiện mưa lũ tuyến đường huyết mạch này.

Quốc lộ 1 qua TT-Huế ngập sâu, phải dừng lưu thông 3 đoạn ảnh 1

3 đoạn đường thuộc tuyến Quốc lộ 1 qua TT-Huế bị ngập sâu do mưa lũ, buộc phải cấm tạm dừng lưu thông. Ảnh: CA

Do mưa lớn nhiều giờ, nước lũ dâng cao, trong tối 14/10, tuyến Quốc lộ 1 qua TT-Huế bị ngập nặng ở 3 điểm. Trong đó, tại vị trí Km 829 gần cầu vượt Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) và Km 867 phía bắc hầm Phước Tượng nước ngập sâu khoảng 50-60 cm.

Quốc lộ 1 qua TT-Huế ngập sâu, phải dừng lưu thông 3 đoạn ảnh 2

Phương tiện xe cộ phải dừng tại đoạn đường ngập chờ nước rút. Ảnh: CA

Với mực nước ngập sâu gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, đặt biển cấm các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Theo ông Đặng Văn Hòa - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, theo quy định khi Quốc lộ 1 bị ngập lụt cục bộ, uy hiếp đến tính mạng con người và gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông, cơ quan chức năng căn cứ vào tình hình thực tế để tạm thời cấm lưu thông cho đến khi lũ rút xuống dưới 0,5m so với mặt đường.

Quốc lộ 1 qua TT-Huế ngập sâu, phải dừng lưu thông 3 đoạn ảnh 3

CSGT làm nhiệm vụ tại vị trí ngập lụt trên Quốc lộ 1 qua TT-Huế. Ảnh: CA

Quốc lộ 1 qua TT-Huế ngập sâu, phải dừng lưu thông 3 đoạn ảnh 4

Xe cộ chết máy khi di chuyển qua đoạn đường ngập thuộc Quốc lộ 1 tại TT-Huế. Ảnh: CA

Quốc lộ 1 qua TT-Huế ngập sâu, phải dừng lưu thông 3 đoạn ảnh 5

CSGT hỗ trợ đẩy xe máy bị ngừng động cơ do ngập nước qua đoạn đường lũ lụt. Ảnh: CA

Ông Hòa thông tin thêm, lượng mưa đo được tại các trạm trên địa bàn TT-Huế từ 0 giờ đến 18 giờ ngày 14/10 trung bình từ 150-300mm; có nơi cao hơn như tại Lộc Tiến 364mm, Lăng Cô 313mm, Thủy Yên 351mm (huyện Phú Lộc) và tiếp tục có mưa to đến rất to.

Đến tối cùng ngày, tại TT-Huế đã di dời 2.200 hộ, với 6.340 khẩu đến nơi an toàn để phòng tránh lũ lụt, sạt lở đất.

Cấp cứu người suy tim thể nặng giữa nước lũ dâng cao

Khoảng 20h30 tối 14/10, thời điểm cường độ mưa diễn ra rất lớn, ông Nguyễn T. (trú tại đường Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương) bất ngờ lên cơn suy tim. Do ông T. ở với vợ và con nhỏ, trong khi đường Dương Thiệu Tước nước lũ dâng rất cao, nên người nhà không thể đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Quốc lộ 1 qua TT-Huế ngập sâu, phải dừng lưu thông 3 đoạn ảnh 6

Lực lượng chức năng dùng ghe nhỏ chuyển bệnh nhân suy tim qua vùng lũ dâng cao.

Nhận tin báo, ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, chỉ đạo chính quyền phường Thủy Dương khẩn trương có mặt tại nhà ông Nguyễn T. để hỗ trợ người bệnh.

Ông Nguyễn Hữu Thuận - Chủ tịch UBND phường Thủy Dương, trực tiếp cùng lực lượng xung kích xuống nhà dân giữa mưa lũ để đưa bệnh nhân Nguyễn T. lên ô tô của Công an phường chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Quốc lộ 1 qua TT-Huế ngập sâu, phải dừng lưu thông 3 đoạn ảnh 7

Chuyển bệnh nhân lên ô tô của công an để đưa đến bệnh viện.

Do đường Dương Thiệu Tước ngập lụt rất nặng, nước dâng cao hơn 1m, ô tô không di chuyển được.

Lực lượng hỗ trợ quyết định quay đầu xe, đưa bệnh nhân T. đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.

Tiếp nhận bệnh nhân lúc 21h45 tối cùng ngày, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy nhanh chóng huy động lực lượng y, bác sĩ tiến hành cấp cứu người bệnh.

Quốc lộ 1 qua TT-Huế ngập sâu, phải dừng lưu thông 3 đoạn ảnh 8

Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy tiếp nhận, cấp cứu người bệnh

Theo ông Nguyễn Văn Vỹ - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, bệnh tình của người bệnh khá nặng, hiện kíp trực đã cho người bệnh thở ô xy và điều trị thuốc. Khi bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, Trung tâm sẽ chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị.

MỚI - NÓNG