Nhiều địa phương tại TT-Huế thực hiện giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung tại TT-Huế.
Sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung tại TT-Huế.
TPO - Theo thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế, kể từ 0h ngày 9/5, trên địa bàn tỉnh này có 4 xã, thị trấn thực hiện giãn cách xã hội vì có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19.

Bốn địa phương tại TT-Huế phải thực hiện giãn cách xã hội bắt đầu vào 0h ngày mai, 9/5, gồm thị trấn Phong Điền, các xã Phong Thu, Phong Hòa (huyện Phong Điền) và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

Trước khi thực hiện giãn cách xã hội ở 4 địa phương kể trên, từ chiều 8/5, học sinh toàn tỉnh TT-Huế đã nghỉ học để đề phòng lây nhiễm COVID-19. Các trường học, đại học, cao đẳng trên địa bàn thực hiện phương án dạy học trực tuyến, qua mạng.

Nhiều địa phương tại TT-Huế thực hiện giãn cách xã hội ảnh 1

Khử trùng khu cách ly trước khi đón công dân đến.

Tỉnh TT-Huế cũng bổ sung thêm các phương án mới về phòng, chống COVID-19, với việc thiết lập 8 chốt kiểm dịch, kích hoạt lại hệ thống đăng ký điện tử đối với người từ nơi khác về địa phương qua ứng dụng Hue-S.

Các hàng quán ăn uống dọc Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh TT-Huế phải tạm dừng hoạt động.

UBND các huyện, thị xã, TP Huế được chỉ đạo khẩn trương xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 cụ thể trong thời gian diễn ra bầu cử sắp tới.

Ngoài ra, mọi người dân trên địa bàn TT-Huế không được tụ tập với số lượng vượt quá 20 người.

Nhiều địa phương tại TT-Huế thực hiện giãn cách xã hội ảnh 2

Phun tiêu độc khử trùng tại một trường học ở TT-Huế có trường hợp F1 với ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng.

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đã đi kiểm tra và sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung trên địa bàn TT-Huế, gồm khung T3 thuộc Ký túc xá Trường Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, khung T4 thuộc Trường Nghiệp vụ Thuế (cả hai thuộc xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) và khung T1 thuộc cơ sở 2 Trung đoàn 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế (xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy).

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, hiện 3 khu cách ly nêu trên có tổng cộng trên 740 phòng ở, dự kiến cách ly được khoảng trên 1.200 người. Trong đó, khung T3 hiện tổ chức cách ly cho 207 công dân.

Trong sáng 8/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về các khu cách ly để chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi ăn, nghỉ; dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổ chức phun thuốc khử khuẩn các khu vực… nhằm sẵn sàng đón công dân đến cách ly.

MỚI - NÓNG