TT-HUẾ:

Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ sau Tết Nguyên đán, tại thị trấn biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra tình trạng người dân đua nhau cải tạo, hủy hoại đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công do nhà nước quản lý để làm đất nền với diện tích hàng nghìn m2, giữa lúc “cơn sốt” đất nền, bất động sản tại nhiều nơi vẫn tăng nhiệt.

Bát nháo san lấp, lấn chiếm

Lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc cho biết, vừa chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành xác minh, làm rõ tình trạng lấn đất công, hủy hoại đất nông nghiệp, đất mặt nước chuyên dụng trên diện rộng xảy ra tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế).

Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'? ảnh 1

Dân huy động phương tiện vận tải, cơ giới ồ ạt chuyển đất đồi về thị trấn Lăng Cô để cải tạo trái phép đất nông nghiệp và lấn chiếm đất công

Theo tìm hiểu của phóng viên, do tình trạng mua đi bán lại nhiều lần đất nông nghiệp, người mua lại ở tận Hà Nội vào TT-Huế giao dịch rồi lại chuyển nhượng, nên lực lượng chức năng huyện Phú Lộc vẫn loay hoay xác minh, chưa tìm được “chính chủ” của một trường hợp thực hiện hành vi lấn chiếm hàng trăm m2 đất công.

Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'? ảnh 2
Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'? ảnh 3

Vi phạm quản lý sử dụng đất, lấn chiếm đất công tại Lăng Cô diễn ra trên diện rộng

Trước đó, người dân thị trấn Lăng Cô thông tin, chỉ trong thời gian ngắn sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều khu đất nông nghiệp thuần túy, đất mặt nước ven tuyến đường phố Vi Thủ An (thuộc Tổ dân phố (TDP) Lập An - Lăng Cô) bỗng biến dạng, phình to bất thường do hoạt động san lấp, lấn chiếm trái phép gây nên.

Quãng thời gian kể trên, hàng loạt phương tiện vận tải hạng nặng ồ ạt chở đất đá từ nơi khác về tổ chức san lấp, phá vỡ hiện trạng đất đai ban đầu, có dấu hiệu hủy hoại đất nông nghiệp, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản, lấn đất công.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xảy ra lấn chiếm, san lấp trái phép rộng hơn 3.000m2, thuộc nhiều lô đất. Tại một số khu vực san lấp, lấn chiếm, nơi đây từng là đất mặt nước. Nhiều vị trí đã bị phương tiện cơ giới tập kết đất đá đồi núi khác chủng loại đến bồi cao từ 2-3m.

Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'? ảnh 4
Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'? ảnh 5
Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'? ảnh 6

Vi phạm xảy ra giữa "thanh thiên bạch nhật", ngay bên đường phố Vi Thủ An, tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô, nhưng chính quyền địa phương chậm phát hiện, xử lý

Người dân trong vùng cho rằng, đất tại đây được thực hiện mua đi bán lại nhiều lần không qua công chứng tại chính quyền thị trấn, sau đó chủ mới ngang nhiên bồi lấp và “tiện tay” lấn chiếm luôn đất công với diện tích lớn.

Điều đáng nói, hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai này xảy ra nhiều ngày, ngay bên đường phố Vi Thủ An, nhưng chính quyền thị trấn Lăng Cô lại “án binh bất động”, có dấu hiệu “ngó lơ” cho đến khi việc lấn đất công xảy ra ở diện rộng, tại nhiều khu đất, thậm chí chủ đất thực hiện xong việc chuyển nhượng.

Chỉ khi người dân bức xúc phản ánh hành vi lấn đất công, báo chí xác minh, UBND thị trấn Lăng Cô tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa, đo đạc, cắm mốc, xác định số diện tích và các cá nhân vi phạm.

Chính quyền địa phương thừa nhận, mặc dù chủ các lô đất này chưa được cấp có thẩm quyền cho phép bồi đắp bằng vật liệu san lấp thông thường, chưa cho phép cải tạo đất theo quy định quản lý đất đai, tuy nhiên, các cá nhân đã ngang nhiên hợp đồng, huy động nhiều phương tiện vận tải, máy ủi để san lấp, thay đổi hiện trạng mặt bằng một cách trái phép.

“Rối” xử lý vì mua đi bán lại nhiều lần

Theo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phú Lộc, chính quyền địa phương đã xác định được 3 trường hợp vi phạm lấn đất công chưa sử dụng do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ mới làm rõ được danh tính 2/3 trường hợp vi phạm là người dân tại địa phương. Trường hợp còn lại do mua đi bán lại đất nhiều lần, người nhận chuyển nhượng ở tận Hà Nội, sau đó tiếp tục bán cho chủ mới, nên cơ quan chức năng huyện Phú Lộc vẫn chưa xác minh được “chính chủ” vi phạm để xử lý theo quy định.

Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'? ảnh 7
Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'? ảnh 8
Gần 1.000m2 đất công bị lấn chiếm kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay tại thị trấn Lăng Cô - nơi giá đất nền hết sức đắt đỏ từ nhiều năm nay

Đến nay, UBND thị trấn Lăng Cô đã hoàn tất lập các biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 3 trường hợp kể trên, tổng diện tích đất công bị lấn chiếm lên đến gần 1.000m2.

Theo cơ quan chức năng, hành vi trên của các đối tượng đã vi phạm các điều khoản được quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Do vượt quá thẩm quyền, UBND thị trấn Lăng Cô đã đề nghị UBND huyện Phú Lộc xem xét, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, đã nắm thông tin về vụ việc lấn đất công ở thị trấn Lăng Cô. Bên cạnh thực hiện các biện pháp xử phạt hành chính, UBND huyện yêu cầu các trường hợp vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế trước ngày 15/3/2022. UBND huyện cũng sẽ chấn chỉnh công tác quản lý đất đai của UBND thị trấn Lăng Cô.

Ông Lê Bá Phúc, Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường tỉnh TT-Huế, cho biết: sẽ chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Lộc tiến hành xem xét, tạm dừng giải quyết thủ giao dịch chuyển nhượng đối với trường hợp bị phản ánh có liên quan lấn chiếm đất công ở thị trấn Lăng Cô, để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG