TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu TP Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế để xử lý vi phạm tại Dự án khu dân cư phía Bắc TP Quảng Ngãi do Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.
TPO - Mặc dù vẫn còn thiếu hàng loạt các thủ tục pháp lý, thế nhưng Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi vẫn ngang nhiên tiến hành lấp đất ruộng lúa, làm dự án bất động sản. Sự việc này đã diễn ra trong suốt một thời gian dài nhưng chính quyền tỉnh Quảng Ngãi lại không khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý.
TPO - Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất của thành phố Hà Nội năm 2020 đang thực hiện, nhiều hồ nước ở Thủ đô sắp bị lấp để xây dựng làm dự án nhà ở, làm đường...
TPO - Toàn bộ diện tích Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) sau khi san lấp mặt bằng sẽ chặn lấp nhiều dòng suối, hồ chứa nước. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai lên phương án nắn dòng, tạo hệ thống tiêu thoát nước bên ngoài sân bay.
TPO - Chính quyền huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, đã đề nghị người dân khắc phục hậu quả, trả lại mặt bằng bị xâm lấn trong lòng hồ Dầu Tiếng, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp san lấp trái phép khu vực lòng hồ.
TPO - Từ sau Tết Nguyên đán, tại thị trấn biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra tình trạng người dân đua nhau cải tạo, hủy hoại đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công do nhà nước quản lý để làm đất nền với diện tích hàng nghìn m2, giữa lúc “cơn sốt” đất nền, bất động sản tại nhiều nơi vẫn tăng nhiệt.
TPO - UBND quận Lê Chân vừa yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng vì chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
TPO - Hàng trăm m2 mặt nước cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang bị một gia đình ngang nhiên đổ đá san lấp, lấn chiếm để làm nơi kinh doanh, ăn ở với mức độ ngày càng nghiêm trọng khiến dư luận bức xúc.
TPO - Trong thời gian chờ các nhà khoa học lập phương án bảo tồn tốt nhất, 27 cọc phát lộ tại bãi cọc Cao Quỳ (Thủy Nguyên, Hải Phòng) được chôn lấp để bảo tồn.
TPO - Dự án xây dựng cơ sở sửa chữa đóng mới phương tiện thủy và kinh doanh cầu cảng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thế Anh (Cty Thế Anh) tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương chưa được cấp phép nhưng liên tục có hoạt động khoan thăm dò, san lấp, đắp dốc đê…
TPO - Một thi thể cháy đen chưa xác định giới tính được phát hiện tại một khu dân cư đang xây dựng ở Bình Dương. Công an đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.
TP - Dựa vào Đề án chuyển đổi đất nông nghiệp sang trồng cây ăn quả đã hết hiệu lực, UBND phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) đã để một số đầu nậu thu gom đất, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp gây bức xúc khu dân cư.
TPO - Sau cơn mưa dầm kéo dài, sáng nay (3/10) trên lề đường Bùi Trọng Nghĩa đoạn qua KP2, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) lại xuất hiện một “hố tử thần”. Điều đáng nói “hố tử thần” này tái xuất hiện khi mới vài ngày trước vừa được san lấp.
TP - Bãi rác trái phép đột nhiên xuất hiện trên đồi thông phía thượng nguồn, diện tích khá lớn lòng hồ bị bồi lắng và con suối tiếp nước cho hồ đang dần bị san lấp khiến nước đục ngầu.
TP - Tại huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), các “cai đất” đang đua nhau phá đồi trồng cây để bán đất cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A trước sự bất lực của chính quyền địa phương.
TP - Liên quan đến việc sụt lún hố lớn xảy ra ngày 28/10 tại thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định (Thanh Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có chỉ đạo khẩn tới ngành chức năng về việc lấp hố sụt lún.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn hỏa tốc về việc xử lý hố sụt lún tại thôn 2, xã Qúy Lộc, huyện Yên Định. Việc san lấp được thực hiện với vật liệu là đá thải và đất sét.
TP - Dãy núi bên bờ biển ở phường Hà Phong (TP Hạ Long, Quảng Ninh) thuộc vùng đệm di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long đã bị “bắn phá” trong thời gian dài, khe núi bị xẻ thành con đường cắt ngang thông ra tận mép vịnh. Chính quyền đã phát hiện công trình trái phép bên bờ vịnh này từ sớm nhưng không có động thái gì ngăn chặn…
TP - Chiều 12/7, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Bộ Tài chính phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Công trình nâng cấp xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9.
TP - Hơn 10 năm qua, hàng loạt dự án du lịch ven biển mang những cái tên ấn tượng như Thiên Đường, Cõi Niết Bàn, Giấc Mơ, Làng Xanh, Hòa Bình, Hoàng Gia, Phong Phú… từng được ồ ạt đăng ký đầu tư vào Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (tỉnh TT-Huế). Đến nay, thiên đường du lịch Chân Mây như kỳ vọng vẫn chẳng thấy đâu. Ngược lại, vô số đồi núi cát sinh thái ven biển dần biến mất, rừng phòng hộ bị băm nát, sa mạc hóa.
TPO - Đêm 25/6 tới rạng sáng 26/6, hàng trăm tiểu thương thức trắng đêm ngoài cổng chợ Hải Hà (Quảng Ninh), sau khi có thông báo từ UBND huyện Hải Hà về việc dừng hoạt động của chợ Trung tâm Hải Hà.
Chủ đầu tư Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô thống nhất với tỉnh Phú Yên khoảng giữa tháng 8 tới sẽ động thổ san lấp mặt bằng cho dự án lọc dầu tại địa phương.
TP - Trong một báo cáo mới đây, UBND huyện Duyên Hải đánh giá: “Các công trình trọng điểm khai thác, nạo vét tận thu cát san lấp mặt bằng cùng với tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã gây ra sạt lở”.
TPO – Chiều nay (17-4), ông Trần Đình Nam – Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) khẳng định, việc ông Nguyễn Quốc Duệ (xã Hải Bối, Đông Anh) có đơn trình bày bị mất ba mộ là không có cơ sở.
TPO – Có hay không chuyện hàng trăm ngôi mộ bị san lấp ở Tứ Kỳ hiện vẫn đang là một dấu hỏi đối với chủ đầu tư và chính quyền nơi đây. Trong khi đó, lời khai của người dân lại khá mâu thuẫn.
TPO - Công văn hỏa tốc của UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND quận Hoàng Mai buộc nhà đầu tư chấm dứt ngay việc san lấp mặt bằng tại nghĩa trang làng Tứ Kỳ (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).
TPO – Ông Nguyễn Văn Trường – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế CT Việt Nam khẳng định, không có ngôi mộ nào bị san lấp trong quá trình thi công. Trong khi đó, nhiều người dân kêu mất mộ.
TPO - Chiều 14-3, ông Phùng Trung Hải – Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) khẳng định, chỉ có duy nhất một ngôi mộ bị san lấp, trong khi người dân nói mất nhiều mộ.
TP - Đầu năm, các công trình xây dựng lại diễn ra sôi nổi tại vùng Lăng Cô - Chân Mây (tỉnh TT- Huế). Nhu cầu đất bồi nền công trình tăng đột biến khiến các dải bờ cát thuộc vịnh đẹp Lăng Cô bị xẻ thịt từng ngày làm vật liệu san lấp.