Có 9 kết quả :

Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu xử lý việc khai thác đá, lấn chiếm đất công tại Khu di tích Hang Dơi

Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu xử lý việc khai thác đá, lấn chiếm đất công tại Khu di tích Hang Dơi

TPO - Khu di tích Hang Dơi (Núi Dinh) được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận khu di tích lịch sử. Việc khai thác đá, lấn chiếm rừng phòng hộ, chiếm đất công tại Khu di tích Hang Dơi đã được phản ánh tại Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhưng chưa xử lý dứt điểm.
Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'?

Chính quyền để dân lấn đất công như 'chốn không người'?

TPO - Từ sau Tết Nguyên đán, tại thị trấn biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra tình trạng người dân đua nhau cải tạo, hủy hoại đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công do nhà nước quản lý để làm đất nền với diện tích hàng nghìn m2, giữa lúc “cơn sốt” đất nền, bất động sản tại nhiều nơi vẫn tăng nhiệt.
TTCp phát hiện tình trang lấn chiếm đất công tại TP Bến Tre

Thanh tra đề nghị Chủ tịch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2015-2018 kiểm điểm trách nhiệm

TPO - Trước những tồn tại, vi phạm được phát hiện trong quá thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đề nghị Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh có liên quan kiểm điểm trách nhiệm.
Hàng loạt công trình do ông Lê Ngọc Thiện lấn chiếm khe suối, đất công xây dựng trái phép, tuy nhiên, đại diện chính quyền tinhe TT-Huế khẳng định không chống lưng cho sai phạm có hệ thống này

Chính quyền nói gì vụ 'đại gia' Huế chiếm dụng đất công?

TPO - Trước các vấn đề PV đặt ra về việc tại sao chậm cưỡng chế sai phạm của “đại gia” Lê Ngọc Thiện về chiếm dụng đất công, bít đường giao thông tại buổi họp cung cấp thông tin báo chí mỗi cuối tuần (tuần thứ 23), bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, khẳng định chính quyền tỉnh và các cấp có thẩm quyền không "chống lưng" cho sai phạm này.
Ai bao che nhà sai phép

Ai bao che nhà sai phép

TP - Mặc dù nhiều lần người dân, cả tổ dân phố có đơn kiến nghị gửi đến lãnh đạo phường phản ứng việc xây nhà trái phép nhưng bà Nguyễn Thị Kim Lan vẫn tiếp tục xây, lấn chiếm đất công tại số 22 ngách 8/34, tổ 18 phường Ngọc Thụy..