Hàng loạt vụ lấn chiếm đất công tại TP Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng chục vụ vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất công xảy ra tại phường Hàm Rồng (TP Thanh Hoá) chưa được xử lý.

Theo báo cáo của UBND phường Hàm Rồng (TP Thanh Hoá), chỉ tính từ năm 2018 đến tháng 9/2022, có tới 30 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức xây dựng vi phạm, lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý xảy ra tại phường này. Trong đó, có một số trường hợp được phát hiện, xử lý khắc phục vi phạm, còn phần lớn những trường hợp vi phạm còn lại đã được chính quyền phường kiến nghị UBND thành phố có quyết định cưỡng chế.

Hàng loạt vụ lấn chiếm đất công tại TP Thanh Hoá ảnh 1

Khu vực bên ngoài Công ty 27/7, đường Phượng Hoàng, làng Đông Sơn), phường Hàm Rồng, TP Thanh.

Cụ thể như, Công ty 27/7 có địa chỉ trên đường Phượng Hoàng (làng Đông Sơn) xây dựng công trình có diện tích hơn 400 m2 trên đất nông nghiệp, đã quy hoạch là rừng đặc dụng Hàm Rồng; ông Lương Trọng Toàn (làng Đông Sơn) dựng lều lán trên đất nông nghiệp ở khu vực Đồng Choe; ông Lương Trọng Phúc (làng Đông Sơn) xây dựng công trình trên diện tích 540 m2 đất thuộc Nhà nước quản lý trên khu vực núi Đình, đường Trịnh Thế Lợi, làng Đông Sơn…

Hàng loạt vụ lấn chiếm đất công tại TP Thanh Hoá ảnh 2
Dựng lều, lán tại khu vực đất nông nghiệp ở khu vực Đồng Choe, làng Đông Sơn

Trước tình trạng trên, ngày 19/10, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá đã có chỉ đạo, yêu cầu Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị thành phố, UBND phường Hàm Rồng tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng, xây dựng công trình trái phép trên đất công, đất lâm nghiệp… nhưng chưa được kiểm tra, xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để.

Đồng thời, giao Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị thành phố chủ trì, phối hợp UBND phường Hàm Rồng xây dựng kế hoạch khắc phục sai phạm; có kế hoạch chi tiết về tổ chức lực lượng, tuyên truyền, vận động, cưỡng chế bắt buộc (nếu không tự giác tháo dỡ) đối với các sai phạm.

MỚI - NÓNG