Bảo Lộc giải tỏa hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền địa phương phối hợp với Đội Quản lý trật tự Đô thị TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiến hành giải tỏa, di dời vật kiến trúc, cây trồng đối với 7 vườn ươm xây dựng trái phép trên đất công.
Bảo Lộc giải tỏa hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất công ảnh 1

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ở phường 1, TP. Bảo Lộc.

UBND phường 1 đã huy động gần 30 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đoàn thể địa phương để phối hợp cùng Đội Quản lý trật tự Đô thị TP. Bảo Lộc tháo dỡ nhà, chòi, giàn ươm, nhà tiền chế, đường giao thông, biển quảng cáo, trụ bê tông, hàng rào thép gai… xây dựng trái phép trên các thửa đất công số 10, 11, 25, tờ bản đồ F.136.III đường Hoàng Văn Thụ.

Theo lãnh đạo UBND phường 1, việc giải tỏa sẽ được triển khai liên tục trong 5 ngày (từ 21 - 25/11). Chính quyền địa phương huy động máy múc để phá dỡ các công trình xây dựng trái pháp luật tại 7 vườn ươm, di dời toàn bộ các vật kiến trúc, cây trồng ra khỏi khu vực này.

Bảo Lộc giải tỏa hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất công ảnh 2

Dùng máy móc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Nhiều chiến sĩ công an, quân đội và bảo vệ tổ dân phố cũng được huy động đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian giải tỏa di dời vật kiến trúc, cây trồng... ra khỏi các vườn ươm nói trên.

Để ngăn ngừa những tình huống xấu xảy ra làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, cơ quan chức năng đã cử lực lượng phong tỏa tuyến đường Hoàng Văn Thụ, yêu cầu người điều khiển phương tiện rẽ sang hướng khác, không lưu thông qua khu vực đang tiến hành giải tỏa.

Bảo Lộc giải tỏa hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất công ảnh 3

Giăng dây, khoanh vùng khu vực giải tỏa.

Đồng thời với việc tháo dỡ, giải tỏa, UBND phường 1 cũng yêu cầu cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn TP. Bảo Lộc dừng cung cấp điện, nước cho khu vực này theo quy định.

Sau khi tháo dỡ các công trình, UBND phường 1 yêu cầu các hộ vi phạm phải di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực giải tỏa trong thời gian 10 ngày theo quy định.

Bảo Lộc giải tỏa hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất công ảnh 4

Yêu cầu các hộ lấn chiếm đất công di dời tài sản ra khỏi vườn ươm.

Sau thời gian này, nếu các hộ không chấp hành, chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Được biết, các thửa đất nói trên nằm trong khu vực đất công với tổng diện tích 185ha UBND tỉnh Lâm Ðồng đã giao cho UBND thị xã Bảo Lộc (nay là TP. Bảo Lộc) quản lý theo quyết định 287 ngày 5/8/1995.

Từ thời điểm đó đến nay, mặc dù TP. Bảo Lộc đã giao cho UBND phường 1 và phường Lộc Phát quản lý nhưng tại khu vực này vẫn xảy ra nhiều vụ lấn chiếm, xây dựng trái phép và mua bán đất công trái pháp luật.

Trước tình hình đó, UBND TP. Bảo Lộc giao UBND phường 1 và phường Lộc Phát phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung giải tỏa, cưỡng chế thu hồi toàn bộ diện tích đất công đã bị lấn chiếm.

MỚI - NÓNG