Dòng người về từ TPHCM qua chốt TT-Huế tăng đột biến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ tối ngày 3 và sáng 4/10, số người từ TPHCM về quê ở các tỉnh phía Bắc qua chốt kiểm soát giao thông và y tế tỉnh TT-Huế tăng đột biến, với hàng nghìn lượt. Lực lượng CSGT thuộc Trạm Phú Lộc đã huy động 100% quân số hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua địa bàn tỉnh.

Thông tin từ Trạm CSGT Phú Lộc - Phòng CSGT Công an TT-Huế cho biết, từ tối qua đến sáng 4/10, tại chốt kiểm soát Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) đã đón hơn 1.800 phương tiện xe gắn máy, mô tô của người dân rời TPHCM và các địa phương phía Nam về quê ở các tỉnh, thành phía Bắc. Số người di chuyển qua địa bàn TT-Huế ước khoảng hơn 3.000 người.

Dòng người về từ TPHCM qua chốt TT-Huế tăng đột biến ảnh 1

Ước tính có trên 3.000 người qua chốt TT-Huế về quê ở các tỉnh phía Bắc từ tối ngày 3 và sáng 4/10. Ảnh: MXH

Trước tình hình này, Trạm CSGT Phú Lộc đã huy động 100% quân số và được tăng cường lực lượng từ các đơn vị khác để tham gia hướng dẫn người dân di chuyển an toàn theo đúng tuyến của mình.

“Đối với người dân trở về tỉnh TT-Huế, lực lượng làm nhiệm vụ trên đỉnh đèo Hải Vân giáp ranh với Đà Nẵng hướng dẫn bà con đến khai báo y tế tại chốt kiểm soát số 5 thuộc thị trấn Lăng Cô trước khi được chuyển đi cách ly. Đối với người dân về các tỉnh phía Bắc, lực lượng CSGT hướng dẫn bà con di chuyển về Trạm trung chuyển bắc hầm Hải Vân. Sau đó, lực lượng CSGT sẽ dẫn đường cho bà con lưu thông ra địa bàn Quảng Trị đúng với lộ trình và quy định phòng, chống dịch của tỉnh”, một lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc cho biết.

Dòng người về từ TPHCM qua chốt TT-Huế tăng đột biến ảnh 2
Dòng người về từ TPHCM qua chốt TT-Huế tăng đột biến ảnh 3

Hỗ trợ sửa chữa xe gắn máy bị hư hỏng sau quãng đường di chuyển dài từ miền Nam ra. Ảnh: MXH

Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Phú Lộc, trong trưa ngày 4/10, các lực lượng địa phương và tình nguyện viên chuẩn bị đón thêm một đoàn từ các tỉnh phía Nam lưu thông qua TT-Huế, với số lượng hơn 600 xe gắn máy và khoảng 1.000 người dân.

Tại trạm trung chuyển bắc Hải Vân, hơn 50 xe gắn máy của người dân di chuyển qua địa bàn bị hỏng hóc đã được các tình nguyện viên hỗ trợ sửa chữa kịp thời. Các địa phương tại TT-Huế có tuyến Quốc lộ 1 đi qua đang có kế hoạch tái thiết lập các trạm dừng nghỉ cơ động để hỗ trợ người dân thức ăn, nước uống, xăng...

“Chúng tôi đã đề xuất Phòng CSGT tỉnh bố trí thêm lực lượng dự phòng hỗ trợ bà con di chuyển qua địa bàn tỉnh, khi số người về dự báo tiếp tục tăng”, đại diện Trạm CSGT Phú Lộc thông tin thêm.

Hàng trăm người tự phát về Lâm Đồng được đưa đi cách ly

Hai ngày nay, hơn 700 người đi xe máy từ TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương… về Lâm Đồng, trong đó có trên 360 người đi tự phát. Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Lâm Đồng đã kiểm tra sàng lọc, thông báo cho các huyện, thành phố đón công dân về cách ly tập trung.

Trưa 4/10, tại chốt kiểm soát dịch ở Km142, Quốc lộ 20 (thuộc địa phận huyện Đạ Huoai, giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai), đại diện Cảnh sát giao thông công an huyện Đạ Huoai cho biết từ 3 - 4/10 đã hỗ trợ đón hơn 700 người từ TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương… về Lâm Đồng. Trong số đó có 345 người thuộc các đối tượng ưu tiên (học sinh về nhập học, bệnh nhân đi khám bệnh…) đã được lập danh sách từ trước để đón về Lâm Đồng. Hơn 360 trường hợp còn lại là những người đi xe máy tự phát về địa phương.

Dòng người về từ TPHCM qua chốt TT-Huế tăng đột biến ảnh 4

Đón tiếp, sàng lọc những trường hợp về từ vùng dịch

Dòng người về từ TPHCM qua chốt TT-Huế tăng đột biến ảnh 5

Những người đi xe máy tự phát về Lâm Đồng chờ được làm thủ tục để đưa đi cách ly

Có mặt tại chốt kiểm dịch này, phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận việc đón tiếp, sàng lọc diễn ra trong trật tự. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong 72 giờ) và hộ khẩu thường trú sẽ được vào địa phận Lâm Đồng.

Với 360 trường hợp tự phát về địa phương, có 300 người thường trú ở tỉnh Lâm Đồng và hơn 60 người qua Lâm Đồng để về các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Đồng Nai. Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đưa hơn 60 người này về chốt giáp ranh để bàn giao cho các tỉnh.

Dòng người về từ TPHCM qua chốt TT-Huế tăng đột biến ảnh 6

Những chiếc xe máy chở nặng hành trang trên đường hồi hương

Chị V.T.H (ngụ huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) cho biết đi tự phát cùng nhóm bạn 11 người từ Nhơn Trạch (Đồng Nai) về Lâm Đồng lúc 4 giờ sáng nay. Hiện cả nhóm đã được lực lượng chức năng tiếp nhận vào địa điểm tập trung ven Quốc lộ 20, chờ xe của huyện Đạ Tẻh đón về địa phương cách ly.

“Chúng tôi là công nhân và lao động tự do, hiện đã cạn tiền, không còn bám trụ được nữa nên phải chạy về Lâm Đồng, không thể chờ đến ngày được đón về theo thông báo của chính quyền địa phương”.

Video ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch ở Km142, Quốc lộ 20 (huyện Đạ Huoai, giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai),

Chị V.T.L (ngụ xã Hòa Nam, huyện Di Linh, Lâm Đồng) cũng cho hay: “Tôi đi xe máy cùng nhóm bạn từ TPHCM khởi hành lúc 5 giờ chiều 3/10, đến 1 giờ sáng 4/10 tới chốt kiểm soát dịch Km142 và đang chờ xe của huyện Di Linh xuống đón về cách ly.

Chị L. rơm rớm nước mắt nói khi về đến địa phận Lâm Đồng mọi người phập phồng lo lắng không biết có được tiếp nhận không, thật may mắn đã được phát nước uống và bánh mì ăn lót dạ; đồng thời làm các thủ tục cần thiết; chờ xe của huyện Di Linh xuống đón về.

Dòng người về từ TPHCM qua chốt TT-Huế tăng đột biến ảnh 7

Các suất ăn được người dân địa phương chuẩn bị để tiếp tế cho những trường hợp tự phát hồi hương

Tương tự, anh H.Đ (ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) cho biết đã cùng người chị và cháu nhỏ (3 tuổi) chạy xe máy từ Bình Dương, đến rạng sáng 4/10 về tới chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Lâm Đồng, hiện đang làm thủ tục để được đón đi cách ly tập trung. “Chị và cháu nhỏ đuối sức lắm rồi nhưng rất vui vì sẽ được về nhà một ngày không xa nữa”, anh Đ. Nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa lên kế hoạch đón công dân từ các tỉnh thành về địa phương vào ngày 9/10 tới bằng phương tiện ô tô của Công ty Phương Trang (miễn phí); một số trường hợp đặc biệt có thể được đón về bằng máy bay.

MỚI - NÓNG