Bắt 9 đối tượng trong vụ hỗn chiến bằng dao, súng làm nhiều người thương vong ở Lăng Cô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bước đầu điều tra, lực lượng công an tại TT-Huế đã bắt giữ 9 nghi phạm liên quan vụ hỗn chiến ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, TT-Huế) làm 1 người chết, nhiều người bị thương.

Chiều 3/7, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh TT-Huế cho biết, liên quan vụ việc 2 nhóm thanh niên cùng trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tham gia hỗn chiến khiến nhiều người thương vong, lực lượng chức năng bước đầu đã bắt giữ 9 đối tượng có độ tuổi từ 20 đến 30.

Tuy nhiên, số người cụ thể tham gia vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.

Bắt 9 đối tượng trong vụ hỗn chiến bằng dao, súng làm nhiều người thương vong ở Lăng Cô ảnh 1
Đoạn đường dẫn lên đèo Hải Vân là nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Trung tâm VH-TT Phú Lộc

Trước đó, như tin đã đưa, do xảy ra mâu thuẫn trong lúc đi tắm suối, 2 nhóm thanh niên đã hẹn nhau để nói chuyện tại khu vực Quốc lộ 1 (đoạn đường dẫn lên đèo Hải Vân) thuộc Tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế.

Đến khoảng 23h ngày 2/7, tại điểm hẹn nêu trên, hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến. Trong đó, một nhóm sử dụng hung khí là dao, mã tấu, nhóm còn lại có súng tự chế rồi lao vào đánh nhau.

Hậu quả, một thanh niên tên là Phan K. (ngụ thị trấn Lăng Cô) bị đối phương sử dụng súng tự chế bắn trúng ngực trái tử vong; 4 người khác bị thương phải chuyển cấp cứu, điều trị tại một bệnh viện ở TP Đà Nẵng.

Theo cơ quan chức năng tại Đà Nẵng, khi nhập viện, nạn nhân Phan K. trong tình trạng đồng tử giãn, vết thương lỗ nhỏ rỉ máu, ngưng tim, ngưng thở, bụng mềm. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân chết trước khi vào viện, do bị bắn vào ngực.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.