Chém 2 người trọng thương, trên đường bỏ trốn dừng lại rút tiền thì bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do mâu thuẫn tại một quán cà phê ở Đà Nẵng, Trần Bá Nhã (ngụ huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) dùng dao chém gục 2 người rồi trốn chạy ra Huế. Khi dừng rút tiền tại trạm ATM trên đường, đối tượng Nhã bị công an bắt giữ.

Chiều 16/6, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Bá Nhã (SN 1993, ngụ xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tối 14/6, Nhã cùng một người bạn đến uống cà phê tại quán The King (số 22 Ninh Tốn, TP Đà Nẵng).

Chém 2 người trọng thương, trên đường bỏ trốn dừng lại rút tiền thì bị bắt ảnh 1

Đối tượng Nhã tại cơ quan công an huyện Phú Lộc

Tại đây, do xảy ra xích mích, gây gổ với một nhóm thanh niên, Trần Bá Nhã dùng dao mang theo trong người chém nhiều nhát vào vùng bụng và đầu của anh Nguyễn Hữu T. (SN 1990, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và anh Đoàn Công S. (SN 2000, ngụ tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Dính màn “mưa” dao của Nhã, hai nạn nhân T. và S. bị trọng thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Còn đối tượng Nhã trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phú Lộc tiến hành vào cuộc xác minh, rà soát, kiểm tra địa bàn và bắt được Nhã khi đối tượng đang rút tiền tại một trạm ATM thuộc địa bàn thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.