Liên tiếp cứu sống nhiều du khách đuối nước khi tắm biển tại Huế dịp nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều trường hợp du khách đến Huế du lịch dịp nghỉ lễ không may bị sóng cuốn, đuối nước khi xuống tắm biển trong điều kiện thời tiết bất lợi đã được lực lượng chức năng địa phương cứu hộ, cấp cứu thành công.

Sáng 2/5, thông tin từ Phòng Hậu cần Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa phát hiện, cứu hộ, cấp cứu cho nhiều trường hợp du khách ngoại tỉnh đến địa phương tắm biển không may bị sóng cuốn xa bờ, gây đuối nước.

Liên tiếp cứu sống nhiều du khách đuối nước khi tắm biển tại Huế dịp nghỉ lễ ảnh 1

Các cán bộ, nhân viên Phòng Hậu cần - Công an tỉnh TT-Huế kịp thời cứu hộ, cấp cứu nhiều trường hợp du khách tắm biển tại Lăng Cô bị sóng cuốn, đuối nước dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay. Ảnh: CACC

Trước đó, một nhóm khách du lịch thuộc Công ty du lịch H.C (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khi đến nghỉ dưỡng tại khu du lịch Thanh Tâm (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, TT-Huế) đã xuống tắm biển.

Tại thời điểm này, điều kiện thời tiết tại vùng biển Lăng Cô không thuận lợi, sóng biển đánh mạnh nên có hai du khách bị nước xoáy cuốn ra xa bờ dẫn đến bị đuối nước.

​Nghe tiếng tri hô kêu cứu, Trung tá Đinh Viết Trung - Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô (thuộc Phòng Hậu cần - Công an tỉnh TT-Huế) đã cùng 4 nhân viên của các nhà nghỉ là Trần Duy Hoàng, Phan Văn Vũ, Hoàng Vĩnh Hiền và Phan Phước Linh nhanh chóng lấy phao cứu hộ, bơi ra khu vực các nạn nhân gặp nạn để cứu nạn.

Hai du khách đã được cán bộ, nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô đưa vào bờ thành công và sơ cứu tại chỗ nên đã bảo toàn tính mạng. ​

Tiếp đó, vào chiều tối 1/5, ông Nguyễn Phú Đ. (trú TP Hà Nội) khi xuống tắm biển Lăng Cô cũng bị sóng cuốn trôi.

Trường hợp gặp nạn trên biển này cũng được trung tá Đinh Viết Trung cùng các cán bộ, nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô là Chu Văn Đức, Nguyễn Nhật Linh, Phan Phước Linh, Phan Văn Vũ, Trần Duy Hoàng, Nguyễn Gia Bảo tổ chức ứng cứu đưa vào bờ thành công.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.