Hà Nội có thêm loạt khu nhà ở xã hội được đề xuất, dự án lớn nhất rộng 22,5ha

TPO - Hà Nội vừa công khai thông tin đề xuất triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại nhiều xã, phường. Các dự án có quy mô từ hơn 1,3 ha đến 22,5 ha, được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở dành cho các đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin được Sở Xây dựng Hà Nội công khai, danh sách các dự án nhà ở xã hội được đề xuất triển khai trải rộng tại các khu vực Thượng Cát, Yên Nghĩa, Xuân Phương, Vĩnh Hưng, Sơn Đồng, Ô Diên và Phúc Thịnh.

Trong số này, khu dự án nhà ở xã hội tập trung Bắc Hà tại phường Thượng Cát có quy mô lớn nhất, với diện tích đất dự kiến khoảng 22,5 ha.

Cũng tại phường Thượng Cát, khu nhà ở xã hội Đông Ba – Thượng Cát được đề xuất trên khu đất rộng hơn 15.000 m².

z7419393283426-c8dbac62ed9c3eedcac893ffdc060d3f.jpg
Hà Nội vừa công khai thông tin đề xuất loạt khu nhà ở xã hội, dự án lớn nhất rộng 22,5ha. Ảnh minh hoạ: Ninh Phan.

Tại xã Phúc Thịnh, khu nhà ở xã hội tại khu dân cư thôn Trung Oai có quy mô gần 69.000 m². Trong khi đó, tại xã Sơn Đồng, khu nhà ở xã hội IEC Sơn Đồng dự kiến được triển khai trên khu đất rộng khoảng 56.840 m².

Tại phường Vĩnh Hưng, hai dự án nhà ở xã hội được đề xuất triển khai. Trong đó, khu nhà ở xã hội Đoàn Kết được đề xuất xây dựng trên khu đất rộng gần 17.698 m², tại khu vực dốc Đoàn Kết. Dự án còn lại là khu nhà ở xã hội Ngô Gia Tự, có diện tích khoảng 18.320 m².

Phường Yên Nghĩa cũng có hai dự án được đề xuất, gồm khu nhà ở xã hội Yên Nghĩa 1 với diện tích 37.367 m² và khu nhà ở xã hội Yên Nghĩa 2 rộng 26.334 m². Tổng diện tích đất dự kiến thực hiện hai dự án này lên tới hơn 63.700 m².

Tại phường Xuân Phương, hai dự án được đề xuất gồm khu nhà ở xã hội Nam Xuân Phương, quy mô khoảng 45.800 m², và khu nhà ở xã hội Tu Hoàng, diện tích khoảng 13.349 m².

Dự án còn lại trong danh sách là nhà ở xã hội Tân Lập, dự kiến triển khai tại ô đất A-5, xã Ô Diên. Khu đất thực hiện dự án có diện tích gần 26.774 m².

Như vậy, cùng với các dự án đang được triển khai, loạt đề xuất mới được công khai cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội tiếp tục được mở rộng về cả địa bàn và quy mô.

Việc công khai thông tin các khu đất, dự án nhằm phục vụ quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, trước khi các dự án được triển khai trên thực tế.

Trong năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được Thủ tướng giao. Thành phố đồng thời hướng tới đưa khoảng 25.000-27.000 căn đủ điều kiện ra thị trường trong năm nay.

Để thực hiện mục tiêu trên, Hà Nội đặt kế hoạch khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đối với khoảng 30 dự án đã khởi công và các dự án được triển khai mới trong cùng thời gian.

Việc liên tục rà soát, bổ sung quỹ đất và công khai các dự án được đề xuất được xem là một trong những bước quan trọng để Hà Nội mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới.

Cùng chuyên mục

Địa ốc 24H: Đề xuất 4 phương án bồi thường khi phá dỡ chung cư cũ; NƠXH Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2

Địa ốc 24H: Đề xuất 4 phương án bồi thường khi phá dỡ chung cư cũ; NƠXH Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2

TPO - Chung cư cũ sẽ có 'mốc tuổi', cư dân được chọn 4 cách bồi thường khi phá dỡ; Nhà xã hội ở Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng một m2; Một doanh nghiệp trúng khu đô thị hơn 21.500 tỷ đồng ở Hưng Yên; Hà Nội xin ý kiến điều chỉnh diện tích hơn 7.000ha khỏi quy hoạch rừng, đất lâm nghiệp;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 29/9.

'Đói vốn', doanh nghiệp bất động sản xoay chuyển bằng cách bán tài sản

'Đói vốn', doanh nghiệp bất động sản xoay chuyển bằng cách bán tài sản

TPO - Dù thị trường xuất hiện nhiều thương vụ M&A nhưng khẩu vị của nhà đầu tư cũng trở nên chọn lọc và thận trọng hơn. Dòng vốn đang tập trung vào các dự án có tính minh bạch cao, vị trí chiến lược, khả năng kết nối hạ tầng tốt và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Biệt thự biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: Đổi nhịp sống vẫn giữ kết nối trung tâm thành phố

Biệt thự biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: Đổi nhịp sống vẫn giữ kết nối trung tâm thành phố

Các gia đình đã có một ngôi nhà giữa thành phố có thể không cần thêm một nơi chỉ đơn thuần để ở, nhưng vẫn cần một nơi để được sống khác đi. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đáp ứng nhu cầu ấy bằng biệt thự biển trong cùng TP.HCM, cách Bến Thành chỉ 13 phút di chuyển, đủ gần để trở về thường xuyên, đủ khác biệt để mỗi cuối tuần mang một nhịp sống mới.

Những cây cầu mới và hệ thống metro sẽ thay đổi cách chọn nhà tại Hà Nội ra sao?

Những cây cầu mới và hệ thống metro sẽ thay đổi cách chọn nhà tại Hà Nội ra sao?

Khi những cây cầu mới, các tuyến vành đai và mạng lưới metro đồng loạt được đầu tư, khoảng cách giữa khu Đông với trung tâm Thủ đô, sân bay quốc tế Nội Bài và các trung tâm kinh tế tại Hưng Yên, Bắc Ninh… cũng được tính lại bằng thời gian di chuyển. Với Ocean City, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện đang mở rộng dư địa an cư, kinh doanh và gia tăng giá trị bất động sản.

Dat chu T

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xác định lại đất ở ghi chữ 'T' trên sổ đỏ cũ

TPO - Với sổ cũ ghi các ký hiệu như “T”, “TV”, “TQ”, “TTT” nhưng chưa xác định cụ thể diện tích đất ở, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn căn cứ hồ sơ, quá trình sử dụng đất và quy định của địa phương để xác định. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Newtown Legend Đà Nẵng: Tài sản 'blue-chip' tại tọa độ di sản

Newtown Legend Đà Nẵng: Tài sản 'blue-chip' tại tọa độ di sản

Sở hữu vị trí trên trục ven biển Đà Nẵng – Hội An, Newtown Legend hội tụ những yếu tố ngày càng khan hiếm trên thị trường bất động sản thấp tầng: quyền sở hữu lâu dài, cận biển, kề sân gôn quốc tế và kết nối thuận tiện với hệ sinh thái du lịch. Trong bối cảnh quỹ đất giá trị dọc miền di sản ngày càng hữu hạn, dự án được định vị như một tài sản “blue-chip”, hướng tới giá trị khai thác thực và khả năng tích sản bền vững theo thời gian.

Người dân được quyền lựa chọn thửa đất để tách thửa

Người dân được quyền lựa chọn thửa đất để tách thửa

TPO - Đối với trường hợp sử dụng đất hỗn hợp, người dân được quyền lựa chọn đất ở hay đất nông nghiệp để đề nghị tách thửa. Cơ quan chức năng chỉ xét bảo đảm diện tích tối thiểu đối với phần diện tích mà người dân đề nghị tách do có hình thành thửa đất mới.

Dự án Royal Mansion và ION City: Hai mảnh ghép đón vận hội mới của Bắc Ninh

Dự án Royal Mansion và ION City: Hai mảnh ghép đón vận hội mới của Bắc Ninh

Bắc Ninh đang bước vào một chương phát triển mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đón cột mốc trọng đại đó, Tập đoàn Tuta đồng thời kích hoạt ROYAL MANSION và ION CITY – hai dự án chiến lược ở hai không gian phát triển khác nhau, để góp sức cùng khai mở vận hội mới của vùng đất Kinh Bắc.

Lãi vay cao, nhiều người phải rao bán nhà đất để trả nợ

Lãi vay cao, nhiều người phải rao bán nhà đất để trả nợ

TPO - Trên thị trường xuất hiện hàng loạt thông tin rao bán, cắt lỗ nhưng vẫn rất khó có giao dịch thành công. Nguyên nhân lớn nhất hiện nay là do áp lực dòng tiền của những người sử dụng đòn bẩy cao. Loại tài sản này có nên mua?

Gần 2,3 triệu thửa đất ở Thái Nguyên được đồng bộ lên hệ thống dữ liệu quốc gia

Gần 2,3 triệu thửa đất ở Thái Nguyên được đồng bộ lên hệ thống dữ liệu quốc gia

TPO - Đến nay, Thái Nguyên đã có hơn 3,12 triệu thửa đất làm sạch đạt Nhóm 1 (chiếm 78,5%), trong đó 2,28 triệu thửa đã được đồng bộ lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Theo dữ liệu của Cục Quản lý đất đai, Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số lượng thửa đất đã đồng bộ.

Có nên mua nhà trong ngõ cụt giá rẻ?

Có nên mua nhà trong ngõ cụt giá rẻ?

Nhà trong ngõ cụt thường có giá thấp hơn những căn cùng khu vực, đổi lại người mua phải chấp nhận những hạn chế về giao thông, chỗ đỗ xe và khả năng kinh doanh.