An Giang:

Chuyển đổi 270 ha rừng đặc dụng làm sân bay Thổ Chu

TPO - HĐND tỉnh An Giang vừa thông qua nghị quyết chuyển đổi rừng đặc dụng tại Đặc khu Phú Quốc và Đặc khu Thổ Châu để triển khai các dự án hạ tầng, trong đó có dự án sân bay Thổ Chu và công trình phục vụ APEC 2027.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang chiều 21/5, các đại biểu đã chấp thuận chuyển đổi 270ha rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án sân bay Thổ Chu (tại đặc khu Thổ Châu).

2-1-2267.jpg
Một góc đảo Thổ Chu.

Theo hồ sơ dự án, sân bay Thổ Chu được xác định là công trình đầu tư công khẩn cấp theo quyết định của Bộ Quốc phòng, vì vậy được miễn thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường. Dự án đã có cam kết nộp tiền trồng rừng thay thế và phù hợp với Quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030.

Mới đây, Bộ Xây dựng cũng phê duyệt bổ sung Cảng hàng không Thổ Chu vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Theo đó, sân bay Thổ Chu được xây dựng đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), rộng hơn 234ha. Đến năm 2030, sân bay được thiết kế phục vụ khoảng 20.000 hành khách/năm. Đến năm 2050, công suất dự kiến nâng lên khoảng 1 triệu hành khách/năm, tổng mức đầu tư khoảng 28.800 tỷ đồng.

HĐND tỉnh An Giang cũng thông qua chủ trương cho phép chuyển đổi hơn 2,4ha rừng đặc dụng để thực hiện Dự án Hồ nước Dương Đông 2 - công trình phục vụ APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc. Chấp thuận chủ trương chuyển đổi hơn 3.700m² rừng đặc dụng để triển khai Dự án đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã bầu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng chuyên mục

Sun Group thắp sáng bầu trời Hà Nội bằng 'bản giao hưởng ánh sáng' mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sun Group thắp sáng bầu trời Hà Nội bằng 'bản giao hưởng ánh sáng' mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Đêm 10/10, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật do Tập đoàn Sun Group tài trợ tại 3 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán. Gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật đồng loạt bung nở đã mang đến một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, viết tiếp những khoảnh khắc tự hào trong ngày hội lớn của Thủ đô.

Sôi nổi màn đua ghe ngo mini của 13 đội nam nữ

Sôi nổi màn đua ghe ngo mini của 13 đội nam nữ

TPO - Hòa trong không khí vui tươi của lễ Sene Dolta - lễ cúng ông bà truyền thống của đồng bào Khmer, giải đua ghe ngo mini với sự tham gia của 13 đội nam, nữ đến từ hai xã Tân Lộc và Hồ Thị Kỷ, Cà Mau diễn ra sôi nổi, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Thu hồi 80 điểm kinh doanh ở bãi biển Nhật Lệ

Thu hồi 80 điểm kinh doanh ở bãi biển Nhật Lệ

TPO - Phường Đồng Hới, Quảng Trị thông báo thu hồi địa điểm kinh doanh của 80 hộ tại khu vực bãi biển Nhật Lệ sau khi hợp đồng hết hạn, nhằm trả lại không gian ven biển, chỉnh trang đô thị phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Sẽ có cáp treo ở đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng?

Sẽ có cáp treo ở đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng?

TPO - Trong danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tuyên Quang đưa vào nội dung nghiên cứu cáp treo khu vực đèo Mã Pì Lèng - địa danh nổi tiếng gắn với hẻm vực Tu Sản và dòng sông Nho Quế.

Đánh thức mỏ vàng kinh tế thể thao tại Đất Sen hồng

Đánh thức mỏ vàng kinh tế thể thao tại Đất Sen hồng

Sự gia tăng lượng người đổ về các giải marathon đang mang lại dư địa phát triển kinh tế cho địa phương. Thế nhưng, làm thế nào để tối ưu hóa nguồn thu, giữ chân dòng tiền ở lại và biến những bước chạy thành chuỗi giá trị dịch vụ, du lịch bền vững lại là một bài toán khó vừa được các chuyên gia chỉ ra tại Hội thảo Kinh tế Thể thao Đồng Tháp năm 2026.

Từ hơn 4.000 cá thể đến mạng lưới bảo tồn quốc tế: Vinpearl Safari đã đi xa đến đâu sau hơn một thập kỷ?

Từ hơn 4.000 cá thể đến mạng lưới bảo tồn quốc tế: Vinpearl Safari đã đi xa đến đâu sau hơn một thập kỷ?

Tháng 7/2026, Vinpearl Safari Phú Quốc chào đón sự ra đời của một thành viên đặc biệt: chú đười ươi Sumatra con có tên gọi Susu. Sự ra đời của Susu mang ý nghĩa lớn khi đười ươi Sumatra đang được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp.