Chuyển cơ quan điều tra vụ sản xuất phân bón giả ở Cần Thơ

TPO - Trong cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, cơ quan chức năng Cần Thơ đã khởi tố 2 vụ với 2 bị can sản xuất hàng giả là thực phẩm và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, cũng chuyển cơ quan công an điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự 1 vụ việc sản xuất phân bón giả.

Sở Công Thương Cần Thơ cho biết trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, cùng các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra 190 vụ. Qua đó, xử lý vi phạm 187 vụ, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng. Hành vi vi phạm gồm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; buôn bán hàng giả nhãn hiệu… Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường cử lực lượng tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các cơ quan chức năng chủ trì.

tp-ct-933.jpg
Lực lượng chức năng Cần Thơ kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Riêng kết quả đợt cao điểm thực hiện Công điện số 65 của Thủ tướng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố, Tổ công tác UBND thành phố, cơ quan chức năng đã thanh tra, kiểm tra 795 vụ, phát hiện 81 vụ vi phạm (đã xử lý 55 vụ, tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng), đang xác minh bổ sung 20 vụ.

Mặt hàng vi phạm gồm thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hải sản đông lạnh, phân bón, khí dầu mỏ hóa lỏng, quần áo, túi xách... Ngành chức năng cũng lấy 51 mẫu gửi cơ quan kiểm nghiệm (thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gạo...).

Cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ với 2 bị can sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; và tàng trữ trái phép chất ma túy; chuyển cơ quan công an điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự 1 vụ việc sản xuất phân bón giả.

Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng chuyên mục

Vụ khởi tố cả Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Trước khi bị bắt, cán bộ xã nói làm 'hợp pháp'

Vụ khởi tố cả Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Trước khi bị bắt, cán bộ xã nói làm 'hợp pháp'

TPO - Trước khi Bí thư và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ cùng 5 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay cho tình trạng khai thác đất trái phép, Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh liên quan. Thời điểm đó, đại diện xã Hợp Kim trả lời phóng viên rằng mọi thứ làm 'hợp pháp', không có sai sót.

Lạng Sơn: Tham ô 6,2 tỷ đồng tiền công đức Đền Bắc Lệ, nguyên phó chủ tịch xã cùng 13 người khác bị đề nghị truy tố

Lạng Sơn: Tham ô 6,2 tỷ đồng tiền công đức Đền Bắc Lệ, nguyên phó chủ tịch xã cùng 13 người khác bị đề nghị truy tố

TPO - Ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã hoàn thành kết luận điều tra vụ tham ô tiền công đức xảy ra xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Có 14 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, trong đó có nguyên Phó chủ tịch UBND xã và nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành.

Thuê xe rồi cầm cố luôn 200 triệu để tiêu xài

Thuê xe rồi cầm cố luôn 200 triệu để tiêu xài

TPO - Lợi dụng việc nhiều lần thuê ô tô trước đó, Lê Trần Thợ tiếp tục thuê xe của một phụ nữ ở Phú Thọ rồi mang đến Hà Nội cầm cố lấy 200 triệu đồng. Đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 7 bị can trong vụ khai thác đất trái phép, thu lợi hơn 25 tỷ đồng ở Phú Thọ

Chi tiết vụ cả Bí thư, Chủ tịch một xã ở Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam

TPO - Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can là cán bộ lãnh đạo xã Hợp Kim để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Kim.

Bắt giam một phụ nữ đăng nhiều video lên mạng xã hội gây ảnh hưởng uy tín lãnh đạo tỉnh Sơn La

Bắt giam một phụ nữ đăng nhiều video lên mạng xã hội gây ảnh hưởng uy tín lãnh đạo tỉnh Sơn La

TPO - Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam Đàm Thị Tươi (SN 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Vụ việc liên quan đến nhiều video, bài viết, hình ảnh được đăng tải trên Facebook từ năm 2019 đến nay.