'Căng mình' chống dịch tả lợn châu Phi

TPO - Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Chính quyền, ngành chuyên môn và người dân đang phải “căng mình” triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Tiêu hủy 350 tấn lợn

Cuối tháng 7/2025, gia đình ông Nguyễn Hữu Nam (thôn Thuần Lý, xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) phát hiện đàn lợn 20 con có biểu hiện ốm, sốt, bỏ ăn, da mẩn đỏ. Ngay sau đó, chính quyền địa phương phối hợp ngành chức năng tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả từ Chi cục Thú y vùng 3 xác nhận dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Sau đó toàn bộ đàn lợn nhiễm bệnh được tiêu hủy theo quy định. Đến ngày 4/8, xã Tứ Mỹ đã ghi nhận dịch xuất hiện tại 11 hộ dân, tổng cộng 74 con lợn với trọng lượng hơn 5 tấn buộc phải tiêu hủy.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Tứ Mỹ cho biết, ngay khi có kết quả xét nghiệm, xã đã triển khai tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và các vùng lân cận, hướng dẫn bà con tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Tình hình dịch bệnh không chỉ dừng lại ở Tứ Mỹ. Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, 43/69 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận ổ dịch, trong đó 34 xã, phường vẫn còn dịch chưa qua 21 ngày. Tổng số lợn chết và buộc tiêu hủy đã vượt 5.000 con, tương đương khoảng 350 tấn. Đáng chú ý, hầu hết ổ dịch đều xuất hiện ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa ghi nhận tại các trang trại quy mô lớn.

2f47691006f88fa6d6e9.jpg
Từ đầu năm đến nay, 43/69 xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận ổ dịch.

Xã Đồng Tiến là địa bàn có tổng đàn lợn lớn của tỉnh, dịch bệnh cũng diễn biến vô cùng phức tạp. Từ khi dịch xuất hiện vào cuối tháng 2 đến nay, xã đã buộc phải tiêu hủy hơn 625 con lợn, trọng lượng hơn 39 tấn. Tổng đàn lợn trên địa bàn là hơn 10.000 con lợn, chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, chuồng trại sát khu dân cư và mật độ dày đặc.

Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến, mặc dù đã triển khai các biện pháp khoanh vùng, phun hóa chất, khuyến cáo người dân không tái đàn, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

“Địa phương lại nằm ở cuối nguồn kênh Kẻ Gỗ nên thường xuyên xảy ra tình trạng xác gia súc, gia cầm chết từ thượng nguồn trôi dạt về, làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Ý thức phòng dịch của một số hộ dân chưa cao, còn trông chờ, ỷ lại, trong khi địa bàn rộng, tổng đàn lớn, nhân lực thú y, nguồn lực chống dịch hạn chế khiến việc kiểm soát không triệt để", ông Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết.

9a90ba77d49f5dc1048e.jpg
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát gây khó khăn cho người chăn nuôi.

Nguy cơ lây lan rộng

Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho biết,dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Bà Diệp cho biết, năm nay, thời tiết cực đoan gây khó khăn cho ngành chăn nuôi. Không chỉ riêng Hà Tĩnh mà dịch tả lợn châu Phi ở các tỉnh lân cận cũng diễn biến phức tạp nên tình hình dịch rất khó lường.

Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, khu vực chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ có mật độ dày, chuồng trại thiếu tiêu chuẩn an toàn sinh học, ý thức phòng dịch của người nuôi chưa cao đã dẫn đến dịch bùng phát, lây lan mạnh. Đặc biệt, thời tiết năm nay diễn biến bất lợi hơn những năm trước, mưa nắng thất thường làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, tạo điều kiện cho virus phát triển.

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục tăng cường tham mưu, hướng dẫn, triển khai kịp thời các giải pháp phòng trừ dịch bệnh. Rà soát nhu cầu hóa chất để cấp phát, hỗ trợ cho các xã, phường phòng, chống dịch. Cắt cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

0339cb67a48f2dd1749e.jpg
Các địa phương đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Cùng với đó phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ. Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi và phương tiện; thành lập hội đồng xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, ốm, chết, đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định…

Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt các biện pháp phòng dịch. Đồng thời, các địa phương phải tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không giấu dịch, không vứt xác động vật bừa bãi, không tái đàn khi chưa có chỉ đạo từ ngành chuyên môn. Ngành nông nghiệp cũng đang rà soát nhu cầu vắc-xin, hóa chất để hỗ trợ phòng, chống dịch kịp thời.

Cùng chuyên mục

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

TPO - Từ tháng 7/2026 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện 33 vụ liên quan 33 người, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính trắng nhập lậu.

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

TPO - Một nam thanh niên rơi từ taluy đường xuống vực sâu tại thôn Lô Lô Chải, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chiều 24/10. Lực lượng chức năng phải di chuyển theo đường vòng để tiếp cận, đưa nạn nhân lên vị trí an toàn.

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

TPO - Theo người thân và đại diện UBND xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ, cuộc sống gia đình của T.T.T.H trước khi xảy ra sự việc nhảy cầu không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Vợ chồng được nhận xét sống hòa thuận, kinh tế tương đối ổn định. Tuy nhiên, thông tin người phụ nữ từng có biểu hiện trầm cảm, đi khám bệnh trước đó khiến những người ở lại càng thêm bàng hoàng xót xa.

Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

TPO - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị Báo Thanh Niên quan tâm lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em đã nhận được học bổng và sự hỗ trợ suốt 5 năm qua cùng những câu chuyện đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm, qua đó tạo hiệu quả lan tỏa rộng rãi đến toàn thể thanh niên Việt Nam và toàn xã hội.

Thủ tướng: Bộ Y tế là cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm

Thủ tướng: Bộ Y tế là cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm

TPO - Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tại địa phương, nhiệm vụ này do Sở Y tế phụ trách; ở cấp xã, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ được bổ sung nhân sự chuyên trách về an toàn thực phẩm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.