Bỏ phân tuyến, nới hộ khẩu: Thi lớp 10 Hà Nội có bớt căng?

TPO - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay được điều chỉnh với nhiều điểm mới, theo đánh giá của chuyên gia điều đó thể hiện nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tăng tính linh hoạt và công bằng cho thí sinh nhưng chưa thể giải quyết căn bản vấn đề áp lực thi cử, thiếu trường lớp.

Ba điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay đó là: Bỏ phân chia khu vực tuyển sinh; giảm mức điểm chênh lệch khi xét tuyển giữa các nguyện vọng xuống còn 0,5 – 1 điểm (giảm 1 nửa so với trước); bỏ điều kiện thí sinh phải có hộ khẩu Hà Nội mới được đăng ký vào trường THPT công lập.

TS Đặng Minh Tuấn, giảng viên Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội nhìn nhận, những điều chỉnh trong tuyển sinh lớp 10 năm nay của Hà Nội là những bước đi theo hướng tích cực, thể hiện nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tăng tính linh hoạt và công bằng cho hệ thống tuyển sinh. Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ có thể giảm áp lực ở một số khía cạnh, nhưng chưa thể giải quyết căn bản áp lực của kỳ thi đối với học sinh, phụ huynh.

Trước hết, việc giảm điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng giúp học sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào các trường phù hợp, giảm tâm lý “được ăn cả, ngã về không” khi đặt nguyện vọng. Điều này phần nào làm giảm áp lực tâm lý cho học sinh và phụ huynh trong quá trình lựa chọn trường.

ge.jpg
Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội

Bên cạnh đó, việc bỏ khu vực tuyển sinh và nới điều kiện hộ khẩu là những điều chỉnh rất đáng chú ý, phản ánh xu hướng quản lý giáo dục theo thực tế cư trú và học tập, thay vì ràng buộc hành chính. Những thay đổi này giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công lập cho nhiều học sinh, đặc biệt là nhóm học sinh “tạm trú” đã học tập ổn định tại Hà Nội trong nhiều năm.

Thực tế, trước đây, học sinh chọn trường phải chịu ảnh hưởng khá lớn của phân chia địa giới tuyển sinh. Năm nay, quyền lựa chọn của các em được mở rộng hơn, phù hợp hơn với năng lực học tập, điều kiện đi lại và hoàn cảnh gia đình.

"Nhưng cần thẳng thắn rằng, cơ chế mở hơn không có nghĩa là thi dễ hơn. Bởi vì, kỳ thi vẫn là thi tuyển chung bằng 3 môn, thí sinh cạnh tranh bằng kết quả thi, và phụ huynh vẫn phải tính toán nguyện vọng một cách tỉnh táo", TS Tuấn nói.

Mức cạnh tranh đổ về một số trường

Chuyên gia dự đoán về kỳ thi năm nay, khi phạm vi lựa chọn mở rộng, các trường top đầu chắc chắn sẽ thu hút nhiều hồ sơ hơn và mức cạnh tranh có thể tăng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tất cả học sinh đều chịu áp lực như nhau, mà áp lực sẽ lớn nhất ở những nhóm gia đình đặt mục tiêu vào một số trường top đầu mà không lượng giá đúng năng lực thực của con. Vì vậy, thay vì chỉ lo cạnh tranh toàn thành phố, phụ huynh nên chuyển sang tư duy chiến lược, con mình đang có năng lực ra sao, phù hợp với môi trường nào để lựa chọn 3 nguyện vọng phù hợp với mong muốn, khát vọng nhưng cũng đảm bảo an toàn.

“Áp lực lớn nhất của kỳ thi lớp 10 hiện nay không nằm ở cơ chế tuyển sinh, mà nằm ở sự chênh lệch giữa nhu cầu vào trường công lập và khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục thủ đô. Mỗi năm, Hà Nội có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS, nhưng chỉ khoảng 60–65% có thể vào được trường công lập. Khi “cầu” vẫn lớn hơn “cung”, thì dù cơ chế tuyển sinh có điều chỉnh, áp lực cạnh tranh vẫn sẽ tồn tại”, TS Tuấn khẳng định.

Cũng theo ông Tuấn, việc mở rộng đối tượng dự thi và bỏ rào cản khu vực có thể khiến mức độ cạnh tranh trở nên rõ ràng hơn, bởi học sinh có nhiều lựa chọn hơn và phải cạnh tranh trên phạm vi rộng hơn. Mở cơ chế lựa chọn là cần thiết, nhưng điều đó không thể thay thế cho việc giải bài toán cung - cầu của giáo dục công lập.

Năm nay, thành phố có 147.000 em hoàn thành chương trình THCS, trong khi số vào khối công lập và hệ giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến khoảng 88.000 em. Như vậy, áp lực về tình trạng thiếu chỗ học ở các trường THPT công lập vẫn là vấn đề rất lớn.

Bỏ phân tuyến nên được xem là một bước điều chỉnh về cơ chế tuyển sinh, còn bài toán căn cơ vẫn là mở rộng cơ hội học tập chất lượng, đa dạng hóa con đường sau THCS và nâng chất cả công lập, tư thục lẫn giáo dục nghề nghiệp.

Vì vậy, để giảm áp lực kỳ thi một cách thực chất, theo chuyên gia này, Hà Nội cần tiếp cận vấn đề ở tầm hệ thống. Trước hết là mở rộng quy mô, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng các trường THPT công lập, đặc biệt ở những khu vực có tốc độ gia tăng dân số cao nhằm làm giảm tình trạng dồn toa vào một số trường 'hot'.

Đồng thời, cần phát triển mạnh các hướng học tập sau cấp THCS như giáo dục nghề nghiệp, các chương trình đào tạo kỹ năng và mô hình trường chất lượng cao, giúp học sinh có nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Quan trọng hơn, cần từng bước thay đổi nhận thức xã hội: vào được trường công lập không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Khi hệ thống giáo dục trở nên đa dạng và linh hoạt hơn, áp lực dồn vào một kỳ thi duy nhất sẽ tự nhiên giảm đi.

Tóm lại, những điều chỉnh năm nay là cần thiết và tích cực, nhưng để giảm áp lực kỳ thi lớp 10 một cách bền vững, cần những giải pháp đồng bộ và dài hạn hơn từ phía hệ thống giáo dục thủ đô.

Về giải pháp, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, thời gian qua với sự đầu tư về cơ sở vật chất của TP Hà Nội cùng với việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo của ngành đã thu hẹp khoảng cách chênh lệch chất lượng giữa các nhà trường tuy nhiên thực tế “vẫn còn khoảng cách cần quan tâm”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết sẽ chỉ đạo cơ sở, các phường, xã làm tốt việc quy hoạch, theo đúng quan điểm giáo dục phải đi trước một bước, có tính dự báo về số lượng học sinh từng năm để chuẩn bị trường, lớp đáp ứng yêu cầu trường, lớp; sĩ số học sinh/lớp học để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Hà Nội, năm nay, thí sinh sẽ thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ để lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Toàn thành phố có 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng các trường THPT công lập, các Trung tâm GDNN- GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chỉ tuyển 88.000 học sinh (khoảng 60%). Số còn lại, các em sẽ học trường tư thục, học nghề. Trong bối cảnh, nhiều phường ở Hà Nội không có trường THPT công lập, kỳ thi năm nay được dự báo tiếp tục căng thẳng, có sự cạnh tranh cao.

Cùng chuyên mục

Phong Vũ bắt tay cùng MSI và NVIDIA trao tặng học bổng cho học sinh nghèo

Phong Vũ bắt tay cùng MSI và NVIDIA trao tặng học bổng cho học sinh nghèo

Nhằm tiếp sức cho những nghị lực phi thường vượt lên nghịch cảnh, Phong Vũ cùng các đối tác công nghệ MSI và NVIDIA vừa khởi động chương trình Học bổng "Tiếp bước tri thức" trao tặng laptop cho tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa thông điệp nhân văn về sự đồng hành và sẻ chia cùng thế hệ trẻ Việt Nam.

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

TPO - Chỉ trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, trong đó có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Lên mạng, học sinh bắt buộc phải nhớ 3 điều này

Lên mạng, học sinh bắt buộc phải nhớ 3 điều này

TPO - Theo Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh Mạng, Bộ Công an, không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng mà phải trang bị cho mỗi học sinh ba kỹ năng quan trọng.

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp. Chương trình được triển khai trên nền tảng mạng lưới tâm lý học đường và chương trình chăm sóc toàn diện đối với học sinh tại Vinschool hiện nay.

Các sinh viên trong ngày tốt nghiệp Ảnh: NEU

Siết tình trạng 'lạm phát' điểm số trong trường đại học

TP - Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học (ĐH) rà soát, xử lí tình trạng "lạm phát" điểm số, không hạ chuẩn để chạy theo thành tích. Trường ĐH phải kiểm soát việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đơn giản hóa phương thức tuyển sinh và chấm dứt đào tạo ở những ngành không bảo đảm chất lượng.

Ở vai trò nào, cô giáo Phan Thị Diễm Hương cũng nỗ lực hết sức mình Ảnh: Thanh Hiền

Khi hiệu phó về làm giáo viên - Bài 1: Trở lại nơi bắt đầu

TP - Sau sáp nhập tỉnh thành, xã phường, các trường học trên cả nước cũng được sắp xếp lại. Rất nhiều cán bộ quản lý trường học về làm giáo viên giảng dạy sau cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Họ đã chạnh lòng, tâm tư, nhưng trên hết vẫn chấp hành chủ trương chung và giữ vững cái tâm của nghề giáo, là ở bất kỳ vai trò nào cũng hết lòng vì sự nghiệp giáo dục.

Sân Trường tiểu học An Dương giờ tan học chiều 16/10 nhìn từ trên cao.

Hải Phòng siết chặt an toàn học đường sau vụ học sinh lớp 1 tử vong

TPO - Sau sự việc nam sinh lớp 1 Trường tiểu học An Dương tử vong do ngã sau giờ tan học, Sở GD&ĐT Hải Phòng đề nghị UBND các xã phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở giáo dục tổng rà soát công tác đảm bảo an toàn, kiểm tra quy trình đưa đón học sinh và xử lý triệt để các nguy cơ tai nạn.