'V-League sẽ thành giải giao hữu'

'V-League sẽ thành giải giao hữu'
Đưa đội U22 quốc gia vào thi đấu cùng quy định không có đội xuống hạng khiến nhiều chuyên gia lo ngại V-League mùa tới sẽ không có tính cạnh tranh.

'V-League sẽ thành giải giao hữu'

> Hải Phòng tìm cách xoa dịu cầu thủ K.Khánh Hòa

> U22 tranh V.League - quyết định gây tranh cãi

 

Đưa đội U22 quốc gia vào thi đấu cùng quy định không có đội xuống hạng khiến nhiều chuyên gia lo ngại V-League mùa tới sẽ không có tính cạnh tranh.

V-League mùa tới bị đặt câu hỏi về tính cạnh tranh
V-League mùa tới bị đặt câu hỏi về tính cạnh tranh. Ảnh: TK

VPF vừa có một loạt phương án tổ chức mùa giải 2013 gây sốc, khiến các chuyên gia trong nước đồng loạt phản đối. Trong những thay đổi mà VPF vừa đề xuất, đáng chú ý là việc U22 Việt Nam sẽ tham chiến tại V-League và mùa giải 2013 không có đội xuống hạng ở cả V-League lẫn hạng Nhất. Hiện tại, những quyết sách mới của VPF được cho là sẽ giúp công ty này điều hành mùa giải 2013 tốt hơn, nhưng liệu với giải pháp tình thế này có gây ra những rắc rối.

Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết, ban đầu VPF định đôn đội Đồng Tháp lên để cho đủ 12 đội, nhưng cuối cùng đã chọn phương án đội U22 cũng là một công đôi việc để chuẩn bị cho SEA Games 27. Sau một năm chinh chiến tại V-League, VPF hy vọng U22 Việt Nam sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh để sẵn sàng cho cuộc chinh phục tấm HC vàng SEA Games.

Cũng có chung ý kiến, Phó tổng giám đốc VPF Phạm Phú Hòa cho rằng, quyết định bổ sung đội U22 Việt Nam là để đủ số lượng chẵn các đội tham gia V-League 2013 sau khi hai đội bóng Navibank Sài Gòn, CLB Hà Nội bỏ giải còn Khánh Hòa chuyển giao cho Hải Phòng. Quan trọng nhất là U22 Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát.

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc, vừa chơi rất thành công tại BTV Cup. Đây đều là những cầu thủ trẻ tài năng ở các CLB V-League cũng như hạng Nhất. Chính vì thế, một câu hỏi đặt ra là nếu sử dụng đội U22 cả một mùa giải, thì các CLB có đồng ý chịu nhả quân hay không.

Tiếp đến, kinh phí cũng là vấn đề nan giải. Nuôi một đội bóng, sẽ khiến VPF tốn một khoản kinh phí không nhỏ, thậm chí là vài chục tỷ cho việc trả lương, thưởng và các hoạt động khác. Đó là chưa kể VPF còn đang có kế hoạch thuê HLV ngoại cho đội U22 Việt Nam.

Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ là một trong những người phản đối dữ dội nhất kế hoạch của VPF. “Nuôi cả năm thế thì kinh phí lấy đâu ra. Chắc chắn ngân sách nhà nước thì không có rồi, còn nếu VPF tự bỏ tiền ra thì đó cũng là tiền của các CLB. Đó là chưa kể các CLB khó mà nhả quân cho đội tuyển vì đa số các cầu thủ ở U22 đều đang là trụ cột ở các CLB. Thêm nữa, liệu các cầu thủ này sẽ đá như nào khi đối đầu với đội bóng của mình”, bầu Đệ nói.

Bản thân HLV đội U22 Hoàng Văn Phúc cũng khá quan ngại về những thay đổi ở mùa giải mới: “Tôi ủng hộ việc U22 được tập huấn và thi đấu dài hơn. Tuy nhiên, việc đưa hẳn đội dự V-League cần phải được xem xét kỹ. Các cầu thủ tốt nhất của U22 hiện nay đều thuộc biên chế các đội bóng V-League hoặc hạng nhất nên các đội khó nhả quân. Mà nếu có nhả thì các cầu thủ cũng sẽ khó đá hết mình khi gặp lại CLB cũ”.

Dù VPF khẳng định các CLB đều sẽ ủng hộ hết mình, nhưng ngay cả ở BTV Cup vừa qua, những CLB như SLNA hay Đà Nẵng đều xin cho các cầu thủ của mình ở lại vì lo sợ chấn thương. Ở một giải đấu kéo dài và có tính cạnh tranh như V-League, việc chấn thương là khó tránh khỏi, chắc chắn sẽ có những rắc rối giữa VPF và các CLB nếu điều đó xảy ra.

“Đội U22 quốc gia sẽ được ăn, ở, tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Mỹ Đình. Chúng tôi đã chuẩn bị đủ kinh phí cần thiết để lo cho đội U22 tham dự mùa giải, trong đó gồm cả tiền trả lương cho HLV ngoại”, ông Phạm Ngọc Viễn cho biết.

Một thành viên của VPF nói thêm việc đưa đội U22 tham dự giải vô địch quốc gia mới mẻ với bóng đá Việt Nam, nhưng ở các nước trong khu vực đều đã làm từ lâu. Chỉ có điều, U22 của Malaysia và Singapore dự giải vô địch quốc gia của họ, là tập hợp những nhân tố do chính LĐBĐ Malaysia, Singapore đầu tư công sức tạo nên từ lứa U, chứ không phải nhặt lên từ các CLB như ở Việt Nam.

Đề xuất thứ hai là ở mùa giải 2013, cả V-League và hạng Nhất sẽ không có đội phải xuống hạng. Như vậy, khó tránh tình trạng một số đội sẽ trở thành ngân hàng điểm ngay từ đầu. Nếu một giải đấu không có đội nào phải xuống hạng thì rất khó tạo ra sự cạnh tranh. Điều đó là chắc chắn sẽ xảy ra. Thậm chí nhiều người còn lo ngại V-League sẽ trở thành giải giao hữu.

Các chuyên gia trong nước cũng hầu như không tán thành kế hoạch của VPF. “Việc không có đội xuống hạng thì ngoài 3 đội có huy chương, vị trí các đội còn lại đều như nhau hết. Đó là chưa kể, các đội sẽ chẳng cần phải có ngoại binh, bán hết sạch ngôi sao”, HLV Nguyễn Thành Vinh quan ngại.

VPF hy vọng vào mức tiền thưởng cho ngôi vô địch lên tới 10 tỷ đồng sẽ là động lực cho các đội, nhưng thực tế đa số các đội ở V-League chỉ đặt mục tiêu trụ hạng.

Lợi ích tích cực từ việc biến V-League thành giải thi đấu với tinh thần giao hữu là các cầu thủ U22 có lẽ sẽ giảm được nguy cơ chấn thương.

Theo Thế Kiên
Vnexpress

Cùng chuyên mục

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

TPO - Tấm HCĐ nội dung C2 đôi nữ 500 tại Asiad 20 là thành quả của quá trình dài tập luyện và phối hợp giữa Nguyễn Thị Hương với đồng đội cùng tên Diệp Thị Hương. Đây là huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam tại đấu trường châu lục, đồng thời mở ra mục tiêu mới hướng đến Olympic Los Angeles 2028.

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

TPO - Dù phải nhận thất bại sát nút trước Việt Nam trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng HLV Carles Cuadrat của đội tuyển Philippines vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn quả cảm của các học trò. Ông tuyên bố rằng kết quả trên bảng điện tử chưa phản ánh trọn vẹn diễn biến trên sân.

HLV Kim Sang-sik lo cho chấn thương của Xuân Son

HLV Kim Sang-sik lo cho chấn thương của Xuân Son

TPO - Xuân Son ôm mặt khi rời sân ở trận đối đầu Philippines. Tiền đạo mang áo số 12 nghi bị tổn thương bắp đùi và sẽ được chụp chiếu vào sáng mai để kiểm tra chính xác tình trạng chấn thương.

Học sinh tiểu học giành HCV Asiad cho chủ nhà Nhật Bản là ai?

Học sinh tiểu học giành HCV Asiad cho chủ nhà Nhật Bản là ai?

TPO - Từ món quà Giáng sinh năm lên sáu đến tấm HCV Asiad 20, Yuki Kurihara đi một hành trình đặc biệt trong thế giới eSports. Ở tuổi 11, cậu bé Nhật Bản đánh bại những tuyển thủ đàn anh để vô địch nội dung Puyo Puyo và rồi đón nhận tấm huy chương bằng sự hồn nhiên của một học sinh tiểu học.

Thắng đậm Pakistan, Thái Lan lấy đà gặp Việt Nam

Thắng đậm Pakistan, Thái Lan lấy đà gặp Việt Nam

TPO - Dù cất ngôi sao số một Chanathip Songkrasin trên băng ghế dự bị, Thái Lan vẫn dễ dàng đánh bại Pakistan 4-0 ở trận ra quân bảng B - FIFA ASEAN Cup 2026. Chiến thắng với màn trình diễn nổi bật của Teerasak Poeiphimai giúp “Voi chiến” có màn chạy đà thuận lợi trước cuộc đối đầu Việt Nam ngày 29/9.

Đình Bắc lập công, tuyển Việt Nam khó nhọc vượt qua tuyển Philippines

Đình Bắc lập công, tuyển Việt Nam khó nhọc vượt qua tuyển Philippines

TPO - Lực lượng với nhiều sự thay đổi so với khi đăng quang ASEAN Cup 2026 đã ảnh hưởng nhất định đến lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, bàn thắng trong hiệp 1 cũng những may mắn thoát thua cũng đủ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua trận mở màn chiến dịch FIFA ASEAN Cup với tỷ số 1-0 trước Philippines.

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay trước giờ Việt Nam đấu Philippines

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay trước giờ Việt Nam đấu Philippines

TPO - Ngay trước giờ đội tuyển Việt Nam ra quân gặp tuyển Philippines tại FIFA Asean Cup 2026, một số đơn vị truyền hình bất ngờ thông báo đã có được bản quyền phát sóng giải đấu này tại Việt Nam. Theo đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ theo dõi trực tiếp FIFA ASEAN Cup trên các nền tảng phát sóng của FPT Play, TV360, MyTV.

Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc ấn tượng với cách Trung Quốc đầu tư cho vận động viên bơi

Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc ấn tượng với cách Trung Quốc đầu tư cho vận động viên bơi

TPO - Sau đợt tập huấn khoảng một tháng tại Trung Quốc, kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc nhận thấy sự khác biệt về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên. Kình ngư Việt Nam cho rằng những điều kiện ấy giúp anh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt thành tích tốt nhất ở hai nội dung 800m và 400m tại Asiad 20.