Nhiều bệnh lạ y học ‘bó tay’ trong năm 2012

Nhiều bệnh lạ y học ‘bó tay’ trong năm 2012
2012 có thể gọi là năm bùng nổ những bệnh lạ: trẻ hoá già, chân voi, sụt cân và bị lột da… nhưng sau đó, đa phần đều xác định được là bệnh hiếm gặp. Tuy nhiên, có 3 căn bệnh mà đến nay các chuyên gia vẫn chưa thể xác định được tên gọi.

Nhiều bệnh lạ y học ‘bó tay’ trong năm 2012

> Người có 'tóc lạ' bết thành khối: Bác sỹ bó tay?
> Giám sát chặt cửa khẩu ngăn bệnh lạ vào Việt Nam

2012 có thể gọi là năm bùng nổ những bệnh lạ: trẻ hoá già, chân voi, sụt cân và bị lột da… nhưng sau đó, đa phần đều xác định được là bệnh hiếm gặp. Tuy nhiên, có 3 căn bệnh mà đến nay các chuyên gia vẫn chưa thể xác định được tên gọi.

1. Bệnh dày sừng lòng bàn tay chân ở Quảng Ngãi

Ẩn sau cái tên rất “hiền”, bệnh viêm da bàn tay, bàn chân đã gây ra hàng chục cái chết cho người dân ở xã Ba Điền (Ba Tơ, Quảng Ngãi) và có dấu hiệu lây lan sang 5 xã khác bởi ngoài biểu hiện ngoài da, chán ăn, buồn nôn, rụng tóc… bệnh còn gây tổn thương rất nghiêm trọng bên trong cơ thể, đặc biệt là nội tạng.

Bệnh nhân tử vong do suy gan, tổn thương cơ tim, tắc mật, hội chứng dạ dày chứ không phải là do lòng bàn tay, bàn chân da nổi lên lớp dày giống vết bỏng hay các vết loét xuất hiện cả trong miệng, lưng, bụng.

Biểu hiện dễ thấy nhất là ở ngoài da nhưng thực chất bệnh gây chảy máu tiêu hóa, suy gan...
Biểu hiện dễ thấy nhất là ở ngoài da nhưng thực chất bệnh gây chảy máu tiêu hóa, suy gan... . Ảnh: H.Long

Liên tục cử nhiều đoàn cán bộ chuyên trách, từ quốc phòng đến viện các bệnh lâm sàng nhiệt đới, từ Bộ Y tế tới các tổ chức quốc tế; nhiều giả thiết về nguyên nhân gây bệnh là do nguồn nước, tập tục ăn gạo lên men… được đưa ra nhưng đến nay bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và cách chữa.

Các chuyên gia của WHO khẳng định đây là bệnh chưa từng xuất hiện trên thế giới.

Căn bệnh vẫn đang là nỗi sợ hãi của người dân Quảng Ngãi và là câu hỏi với ngành Y.

2. Hiện tượng tóc kết thành khối

Gần 3 năm trở qua, hễ ra ngoài hay ở nhà, chị Lưu Thị H. (SN 1982, ở Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đều chụp một tấm vải lên để che đi khối tóc bện chặt nhiều hình thù kỳ dị của mình. Chỉ đến khi mở lớp vải bọc tóc mới thấy cả khối tóc trên đầu không đen bóng mà ánh vàng, xơ xác.

Ngoài một số sợi tóc lẻ loi lơ thơ bên vành tai, còn lại nhiều sợi tóc kết lại với nhau thành “dây”, những “dây” này lại bết chặt với nhau tạo thành khối trông rất đáng sợ và cứ khoảng ba tháng, mái tóc lại đổi hình dạng khác.

Khối tóc
Khối tóc "khổng lồ" đang bết chặt vào nhau. Ảnh: T.H

Ngày mới bị bệnh, chị H. cùng gia đình đã đi đến rất nhiều bệnh viện ở TPHCM nhưng sau khi khám thì bác sỹ đều bảo không biết là bệnh gì nên cũng không thể chữa trị được.

3. Cậu bé 2 tuổi khổng lồ

Bé Xa Tiến Thể, anh trai cậu bé khổng lồ (5 tuổi) mới nặng 12 kg. Nhưng cậu em trai Xa Hồng Anh, kém anh 3 tuổi, sinh cuối năm 2010, thì đã nặng gấp 2,5 lần anh trai
Bé Xa Tiến Thể, anh trai cậu bé khổng lồ (5 tuổi) mới nặng 12 kg. Nhưng cậu em trai Xa Hồng Anh, kém anh 3 tuổi, sinh cuối năm 2010, thì đã nặng gấp 2,5 lần anh trai.

Sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh, cân nặng bình thường (bé nặng 2,9kg) nhưng ngay sau đó, bé Hồng Anh (ở Mường Chiềng, Hoà Bình) đã tăng cân rất nhanh dù chỉ bú sữa mẹ.

Cụ thể tháng đầu lên 1,5kg, tháng thứ 2 lên 2kg và đến tháng thứ 4 mẹ phải nấu cháo loãng, tháng thứ 5 ăn cơm và sau 1 tháng, cân nặng của bé đã đạt 15kg. Còn hiện nay, cân nặng của cậu bé 2 tuổi này tăng gấp đôi so với hồi tròn 5 tháng.

Cả gia đình đều thấp bé, chế độ dinh dưỡng cũng hoàn toàn không có gì đặc biệt (sau sữa mẹ, bé ăn chủ yếu là cơm chan mắm).

Lo lắng cho sức khỏe con, vợ chồng chị Tin đã đưa bé xuống Bệnh viện đa khoa Hòa Bình để bác sĩ thăm khám. Tuy nhiên, thăm khám, xét nghiệm các kiểu, mà các bác sĩ không tìm ra bệnh gì. Hiện bé cũng chưa được đưa lên tuyến trên thăm khám để xem nhận định của các chuyên gia y tế là béo phì hay rối loạn chuyển hoá có chính xác.

Theo Nhân Hà
Dân Trí

Cùng chuyên mục

Cán bộ Trạm Y tế xã Buôn Đôn đi bộ đến từng hộ dân tại buôn Đrăng Phốk để tiêm vắc xin cho trẻ

'Cõng' vắc xin tìm trẻ giữa đại ngàn

TP - Không để người dân vất vả đưa con đến trạm y tế, vào ngày 16 hằng tháng, cán bộ y tế xã vùng xa tỉnh Đắk Lắk vượt hơn 20km đường rừng đều đặn mang vắc xin vào tận buôn. Chuyến đi của họ đã mang thêm một lớp bảo vệ đến với những đứa trẻ nơi vùng lõi rừng, từng ngày rút ngắn giữa dịch vụ y tế và người dân.

[VIDEO] Tiếng kèn harmonica và góc nhìn an dưỡng hiện đại của U70

TPO - Tiếng kèn harmonica của cụ ông U70 vang lên ấm áp giữa trung tâm dưỡng lão là một mảnh ghép sinh động đại diện cho bức tranh tuổi già thời hiện đại. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến nhanh tới mốc dân số già vào năm 2038 với khoảng 20% dân số trên 60 tuổi, ước mơ "an hưởng" nay không còn bó hẹp trong sự phụ thuộc gia đình, mà là cơ hội được sống vui, sống khỏe và chủ động kết nối với cộng đồng.

Tuổi già ở TPHCM: Sáng chờ lấy thuốc, chiều tập phục hồi

Tuổi già ở TPHCM: Sáng chờ lấy thuốc, chiều tập phục hồi

TPO - Người cao tuổi đến bệnh viện thường mang nhiều bệnh cùng lúc, phải tái khám, uống thuốc và phục hồi chức năng trong thời gian dài. Phía sau họ là những người thân phải dành thời gian đưa đón, chăm sóc, thậm chí thức trắng mỗi đêm. Với khoảng 1,57 triệu người cao tuổi, TPHCM đang đối mặt với nhu cầu chăm sóc ngày càng lớn.

Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia chỉ rõ lí do

Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia chỉ rõ lí do

TPO - Không còn là căn bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi, bệnh tim mạch đang xuất hiện ngày càng trẻ hóa khi các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, thừa cân, hút thuốc lá và ít vận động gia tăng trong cộng đồng.

Hành trình kì diệu của ca tam thai đặc biệt chưa từng có trong giáo trình

Hành trình kì diệu của ca tam thai đặc biệt chưa từng có trong giáo trình

TPO - Một bé trai chỉ nặng 900 g chào đời ở tuần thai 27. Hai em bé còn lại tiếp tục được giữ trong bụng mẹ thêm 36 giờ, trước khi lần lượt cất tiếng khóc trong một ca mổ cấp cứu giữa đêm. Bác sĩ, TS. Nguyễn Thị Sim - người trực tiếp điều trị và đỡ đẻ cho ca bệnh đặc biệt này gọi đây là ca đỡ đẻ chưa từng có trong giáo trình...