Chân dung vợ chồng chủ lò chế súng lớn nhất đất Cảng

Chân dung vợ chồng chủ lò chế súng lớn nhất đất Cảng
TP - Công an TP Hải Phòng vừa phá vụ sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước đến nay tại đất Cảng.

> Khám lò chế tạo súng chui lớn nhất Hải Phòng

Tinh xảo

Hôm qua, Phòng CSHS Công an Hải Phòng khám xét một ngôi nhà trên đường Quang Trung (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), được xác định là nơi chuyên bán đạn cho lò chế tạo súng vừa bị triệt phá.

Trước đó, tối 18/6, hơn 40 CBCS thuộc Phòng CSHS, Công an quận Lê Chân và huyện An Dương chia làm 4 mũi dưới sự chỉ huy của thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó trưởng phòng CSHS, bất ngờ tập kích ngôi nhà nhỏ rộng chừng 12 m2 nằm sát bờ sông ở tổ 29 phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, Hải Phòng), bắt gọn vợ chồng chủ lò chế tạo súng cùng toàn bộ máy móc, thiết bị chuyên dụng để chế tạo súng.

Dương Minh Nhất, Trần Thị Hồng Vân và xưởng chế tạo súng
Dương Minh Nhất, Trần Thị Hồng Vân và xưởng chế tạo súng.

Vợ chồng chủ lò được xác định là Dương Minh Nhất (38 tuổi) và Trần Thị Hồng Vân (42 tuổi). Khám xét tại chỗ, công an thu 5 khẩu súng bút, 2 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn và rất nhiều phôi, chi tiết, súng đang được hoàn thiện cùng nhiều viên đạn. Đến sáng 19/6, việc khám xét lò chế tạo súng của vợ chồng Nhất mới hoàn tất.

 Đây là xưởng sản xuất súng quy mô, tinh vi lớn nhất đất Cảng từ trước đến nay. Súng bút được đối tượng bán 2-3 triệu đồng/ khẩu, súng colt 8-10 triệu đồng/ khẩu.

Thượng tá Lê Hồng Thắng

Thượng tá Thắng cho biết, đây là chuyên án 613S được Công an Hải Phòng xác lập từ ngày 12/6 nhằm đấu tranh, triệt phá ổ nhóm chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Khi cảnh sát đột kích, vợ chồng Nhất vẫn đang miệt mài bên máy chế tạo các chi tiết súng. Các trinh sát nhanh chóng áp sát, khống chế 2 đối tượng.

“Đây là những đối tượng liều lĩnh, manh động, chống đối quyết liệt và trong nhà thì lại có rất nhiều súng, dao kiếm... Nếu không khống chế được chúng trong ngay phút đầu dễ xảy ra hậu quả khôn lường bởi lò sản xuất súng nằm ngay trong khu dân cư đông đúc” - thượng tá Thắng nói.

Theo kết quả giám định ban đầu, loại súng bút mà vợ chồng Nhất chế tạo có tính năng sát thương không khác súng quân dụng.

Chân dung vợ chồng chủ lò

Tại cơ quan công an, bước đầu Dương Minh Nhất khai, sau 2 lần đi tù, năm 2008 Nhất được tạm hoãn thi hành án vì nhiễm HIV giai đoạn cuối. Ra trại, Nhất thấy giới giang hồ đất Cảng đang chuộng súng bút do vừa nhỏ gọn, dễ cất giấu lại có khả năng bắn gần và giá cả phải chăng.

Sẵn khéo tay, Nhất nhận thấy đây là cơ hội làm ăn lớn. Nhất bàn với Vân cùng lên kế hoạch mở lò chế tạo súng đem bán cho các đối tượng giang hồ. Vợ chồng Nhất đầu tư khá nhiều tiền mua máy móc, thiết bị chuyên dụng như máy hàn, cắt, cưa, bào, phay, khoan... để chế tạo súng. Bao nhiều tiền kiếm được, vợ chồng Nhất ném hết vào ma tuý “đá”. Khi bị công an bắt giữ, vợ chồng Nhất vừa phê “đá” vừa chế tạo súng.

Lật lại hồ sơ, năm 2000 Nhất bị tòa án phạt 36 tháng tù treo về hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. Năm 2002, Nhất tiếp tục lĩnh 14 năm 6 tháng tù cũng về tội này. Theo CQĐT, việc sản xuất súng do Nhất đạo diễn, vợ hắn chỉ phụ việc và giúp chồng mua bán súng.

Nhất rất khéo tay nên dù sản xuất thủ công nhưng súng của Nhất bán rất chạy. Súng bút của Nhất chế tạo còn đẹp, tinh xảo, chính xác hơn nhiều súng cùng loại được sản xuất ở nước ngoài. Hai loại súng chủ yếu mà vợ chồng Nhất sản xuất là súng bút và súng colt. Nhất khai, sau khi có nguyên liệu, chỉ trong vòng 2 ngày vợ chồng Nhất sẽ hoàn thiện xong một khẩu súng bút.

CQĐT đang tiếp tục làm rõ đường dây tiêu thụ súng do lò của Nhất chế tạo.

Cùng chuyên mục

 Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

TPO - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

TPO - Do nợ nần, hai đối tượng vào nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau khi bàn bạc, thống nhất hai đối tượng đã đột nhập cửa hàng Thế giới di động tại Thái Nguyên lấy đi 17 chiếc điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

TPO - Liên quan vụ mất trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng tại Đắk Lắk mà nghi phạm là người ở cùng phòng trọ với chủ sở hữu, cơ quan chức năng đã đưa ra kết quả định giá tài sản. Đây là một trong những căn cứ buộc tội và định khung hình phạt trong quá trình giải quyết vụ án.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Phan Huy Thanh. Ảnh: Công an TPHCM.

Bắt giam tài xế xe lu thao tác nhầm cán chết đồng nghiệp

TPO - Liên quan vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong khi thi công nâng cấp đường tại TPHCM, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Huy Thanh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Đề xuất bổ sung thẩm quyền về giải trình và xử phạt vi phạm hành chính

Đề xuất bổ sung thẩm quyền về giải trình và xử phạt vi phạm hành chính

TPO - Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi quy định thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình với người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền lập biên bản hoặc người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình.