Trị bệnh học thêm trái quy định: Cần điều chuyển công việc với giáo viên cố tình tái diễn vi phạm

TP - Để chấn chỉnh các biến tướng tiêu cực và việc lạm dụng "quyền lực mềm" ép học sinh học thêm, giải pháp căn cơ là phải thay đổi cách ra đề thi, đồng thời chính quyền địa phương cấp phường, xã phải cùng vào cuộc kiểm tra, xử phạt.

TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT, cho rằng, tình trạng dạy thêm, học thêm kéo dài qua nhiều năm cho thấy cần một giải pháp mang tính hệ thống, từ chương trình, tổ chức dạy học, kiểm tra.

Nhiều năm qua, dạy thêm, học thêm vẫn trở thành chủ đề được bàn luận mỗi khi bước vào năm học mới. Điều này chứng tỏ, vấn đề chưa giải quyết được tận gốc rễ.

9a.png
Chuyên gia đặt câu hỏi vì sao học sinh học ngày 2 buổi ở trường vẫn chưa đủ kiến thức? Ảnh: Hà Linh

TS Khuyến phân tích, hiện nay, đa số nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhưng giáo viên vẫn giao rất nhiều bài tập cho học sinh. Nên rời việc học ở trường, học sinh lại lao vào học thêm ở trung tâm, về nhà làm thêm bài tập trên lớp.

“Điều này chứng tỏ, việc học tại trường không đáp ứng được yêu cầu tiếp thu kiến thức. Học sinh buộc phải tìm đến các lớp học thêm. Hoặc có quá nhiều kiến thức phải thêm, trong khi phụ huynh không thể hướng dẫn, hỗ trợ con học, đành phải tìm lớp học thêm”, TS Khuyến nói.

Ông cho rằng, chương trình học và thi cần phải có mối liên hệ chặt chẽ. Chương trình, sách giáo khoa như thế nào, nội dung kiểm tra, thi cử phải bám sát, tránh chuyện học trên lớp một đằng nhưng thi cử lại vượt lên, không học thêm, không luyện thi thì không đỗ. Nếu chỉ điều chỉnh một khâu mà không xử lý những khâu còn lại, áp lực học thêm vẫn có thể tồn tại.

Trường chuyên không nên dành cho số đông

Bên cạnh đó, cần xem xét lại mục tiêu và cách tổ chức hệ thống trường chuyên. Trường chuyên nên dành cho một bộ phận học sinh có năng lực đặc biệt, thay vì trở thành đích đến mà đông đảo học sinh phải cạnh tranh để đạt được, gây áp lực học thêm, luyện thi.

Khi nhiều gia đình quyết tâm theo đuổi bằng mọi giá để vào trường chuyên, học sinh dễ bị cuốn vào quá trình luyện thi kéo dài, phát sinh thêm chi phí không nhỏ. Nếu tồn tại, trường chuyên chỉ nên là nơi bồi dưỡng cho số ít học sinh cần đào tạo chuyên sâu năng lực nổi trội.

Nếu học sinh phải luyện thi căng thẳng để vào trường chuyên nhưng sau đó việc học tập, đánh giá và đầu ra không tạo ra khác biệt tương xứng, cần đặt lại câu hỏi về hiệu quả của mô hình.

TS Khuyến cũng cho rằng, khi đầu tư quá nhiều trường chuyên, trường chất lượng cao, có thể làm gia tăng bất bình đẳng. Hệ thống trường công lập cần có mức đầu tư như nhau, thúc đẩy nâng cao chất lượng để học sinh đi học gần nhà, thay vì phải chọn trường điểm, trường tốt. Như thế, học sinh, phụ huynh không rơi vào thế chạy đua, giảm chi phí thi cử.

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, Học viện Quản lí Giáo dục, nhìn nhận, hiện tượng dạy thêm, học thêm khó kiểm soát bắt nguồn từ hai nguyên nhân căn bản. Thứ nhất, sĩ số các lớp học hiện nay rất đông khiến giáo viên khó có thể quan tâm sát sao đến từng học sinh. Khi thấy con gặp khó khăn, việc gia đình cho con đi học thêm là nhu cầu hoàn toàn chính đáng và khách quan của phụ huynh.

Hơn nữa, tâm lí hiếu học của người dân cùng mong muốn con có cơ hội học tập tốt hơn cũng thúc đẩy nhu cầu này. Thứ hai, nguyên nhân trực tiếp đến từ khâu tổ chức dạy học trong nhà trường và định dạng bài thi.

Đề thi hiện nay nhiều khi không bám sát những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa mà đòi hỏi mức độ khó hơn rất nhiều. Do đó, áp lực thi cử tác động rất lớn đến việc đi học thêm.

Điển hình là kì thi tuyển sinh vào lớp 10 với tỉ lệ chọi căng thẳng do chỉ tiêu trường công lập có hạn. Như tại Hà Nội, chỉ khoảng 60% học sinh được vào trường công. Trong khi trường công lập có mức học phí rất thấp thì học ở trường tư thục lại tốn từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm - một khoản chi phí không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện chi trả.

Vì vậy, ngay cả những học sinh nắm vững kiến thức cơ bản vẫn buộc phải đi học thêm để giành suất vào trường công nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính.

Thực tế cho thấy, câu chuyện học thêm chủ yếu tập trung ở các vùng đô thị lớn và thành phố, còn ở khu vực nông thôn thì hầu như không có tình trạng này.

Giải pháp mạnh tay

Bên cạnh nhu cầu chính đáng, theo PGS Đặng Thị Thanh Huyền, vẫn tồn tại tình trạng giáo viên dùng “quyền lực mềm” để ép học sinh học thêm. Đây là biểu hiện tiêu cực. Trước đây, do lương nhà giáo ở mức thấp nên một bộ phận tìm cách kiếm thêm thu nhập.

Một số giáo viên năng lực chưa thực sự tốt nhưng vẫn muốn có thêm thu nhập từ việc dạy học, dẫn đến hiện tượng đáng buồn này. Dù vậy, vấn đề này không mang tính phổ biến bằng áp lực xuất phát từ thi cử và nguyện vọng của phụ huynh.

Hiện nay, khi chế độ đãi ngộ và thu nhập của giáo viên đã được cải thiện, bà Huyền hi vọng tình trạng dạy thêm trái quy định sẽ giảm. Tại nhiều trường chất lượng cao hoặc trường tư thục, khi mức lương đạt từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi tháng, giáo viên dành trọn thời gian và tâm sức cho nhiệm vụ chuyên môn nên dù phụ huynh đề nghị, họ cũng từ chối dạy thêm. Các thầy cô hiện nay cũng hướng tới cuộc sống cân bằng chứ không muốn trở thành “cái máy đi dạy”.

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, Học viện Quản lí Giáo dục, cho rằng, cần áp dụng các hình thức kỉ luật giáo viên từ nhắc nhở đến kiên quyết chuyển đổi công việc khác nếu tái diễn nhiều lần.

Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, dạy học trên lớp thiếu trách nhiệm để ép học sinh đi học thêm, cần phải có chế tài xử lí thật nghiêm. Bà Huyền cho rằng cần áp dụng các hình thức kỉ luật từ nhắc nhở đến kiên quyết chuyển đổi công việc khác nếu tái diễn nhiều lần.

Hiện tượng học sinh vừa phải đi học thêm cô giáo trên lớp để “ngoại giao”, vừa phải tìm thầy cô giỏi khác để bổ sung kiến thức thực sự khiến các em phải học 3 - 4 ca mỗi ngày là điều vô cùng áp lực và thiệt thòi.

Về công tác quản lí, bà Huyền cho rằng, không thể chỉ quy trách nhiệm cho ban giám hiệu hay hiệu trưởng nhà trường. Hiện nay, nhiều trường học có quy mô sáp nhập phức tạp, đồng thời các điểm dạy thêm thường diễn ra bên ngoài khuôn viên trường như tại nhà riêng hoặc trung tâm.

Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn bắt buộc phải có sự vào cuộc chặt chẽ từ chính quyền địa phương cấp phường, xã cùng các cơ quan quản lí nhà nước như sở giáo dục. Nếu việc dạy thêm được tổ chức công khai, có đầy đủ giấy phép theo đúng quy định thì bảo đảm điều kiện hoạt động.

Ngược lại, những trường hợp dạy thêm trái quy định, lén lút phải được chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra và xử phạt nghiêm minh.

Cùng chuyên mục

NEU và ICAEW kỷ niệm 10 năm hợp tác đào tạo nhân lực

NEU và ICAEW kỷ niệm 10 năm hợp tác đào tạo nhân lực

Sáng ngày 9/10 - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) phối hợp cùng Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm hợp tác, phát triển Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán/Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ Quốc tế ICAEW CFAB.

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải thực chất, tuyệt đối tránh bệnh thành tích, máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng chương trình 'Sinh viên Thế hệ Mới 2026', tiếp sức Gen Z Việt từ ý tưởng đến hành động

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng chương trình 'Sinh viên Thế hệ Mới 2026', tiếp sức Gen Z Việt từ ý tưởng đến hành động

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục đồng hành cùng Kênh truyền hình VTV3 trong mùa thứ tư của chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên Thế hệ Mới 2026”, với vai trò Nhà tài trợ và Đồng kiến tạo nội dung. Với chủ đề “Quê Mình Có Việc, Gen Z Việt Có Cách”, mùa 4 đưa góc nhìn và sức sáng tạo của sinh viên đến gần hơn với những vấn đề cụ thể tại địa phương và cộng đồng.

Kết nối tri thức toàn cầu, phát huy giá trị giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu, phát huy giá trị giáo dục Việt Nam

Trong khuôn khổ IECEE 2026, các hoạt động hợp tác giáo dục quốc tế, trải nghiệm văn hóa Việt Nam và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy những hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời phát huy các giá trị truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi số.

Giảng viên phát hiện điều đáng lo khi sinh viên dùng AI làm bài

Giảng viên phát hiện điều đáng lo khi sinh viên dùng AI làm bài

TPO - Từ học tập đến công việc, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp người trẻ tạo ra sản phẩm ấn tượng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu chỉ lấy đáp án có sẵn mà bỏ qua quá trình tự suy nghĩ, kiểm chứng và giải quyết vấn đề, sinh viên có thể đạt kết quả trước mắt nhưng thiếu năng lực thực chất khi không còn AI hỗ trợ.

72 nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế ICGE 2026, trao đổi về tương lai của hợp tác trong một thế giới ngày càng phân mảnh

72 nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế ICGE 2026, trao đổi về tương lai của hợp tác trong một thế giới ngày càng phân mảnh

72 nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế ICGE 2026, quy tụ các học giả, chuyên gia cùng học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế để cùng trao đổi về tương lai của hợp tác trong một thế giới ngày càng phân mảnh.

Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm

Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm

TPO - Thông tư 85 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường tại các cơ sở giáo dục phổ thông vừa được Bộ GD&ĐT ban hành có nội dung, cấm trường học lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu để dạy trước chương trình, dạy thêm, học thêm.

Hai nam sinh lớp 11 làm dự án minh bạch dòng tiền từ thiện ứng dụng công nghệ Blockchain

Hai nam sinh lớp 11 làm dự án minh bạch dòng tiền từ thiện ứng dụng công nghệ Blockchain

Không còn phụ thuộc vào những bản kê khai Excel dễ chỉnh sửa hay niềm tin truyền miệng, dòng tiền đóng góp cho các quỹ nhóm, quỹ từ thiện giờ đây có thể được giám sát theo thời gian thực nhờ công nghệ chuỗi khối (Blockchain). Đó là Fundy – giải pháp Trần Bảo Minh và Trần Gia Hưng, hai nam sinh lớp 11 Trường THCS - THPT Newton lên ý tưởng và phát triển. Dự án vừa giành ngôi Quán quân (First Prize) tại cuộc thi đổi mới sáng tạo học sinh THPT NEXUS – High School Innovation Challenge 2026 (N-HSIC 2026).