Trái phiếu 'nóng' giữa lúc lãi suất ngân hàng ì ạch 'hạ nhiệt'

TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường trái phiếu lại xuất hiện những đợt phát hành với lãi suất lên tới 10,5%/năm. Diễn biến này đặt ra câu hỏi về áp lực cân đối nguồn vốn và nguy cơ chi phí vốn cao dịch chuyển giữa các kênh huy động, ảnh hưởng đến khả năng giảm lãi suất cho vay thực chất.

Trái phiếu ngân hàng lãi suất cao trở lại

Ngày 30/9, Ngân hàng PVcomBank kết thúc đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 200 tỷ đồng, với lãi suất 10,5%/năm. Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đây là mức lãi suất phát hành trái phiếu ngân hàng cao nhất trong nhiều năm qua, vượt mức 10%/năm của một đợt phát hành trái phiếu Sacombank hồi đầu tháng 8.

Đáng chú ý, trong quý III, PVcomBank đã phát hành 7 lô trái phiếu kỳ hạn trung và dài hạn, huy động tổng cộng 4.000 tỷ đồng. Lãi suất của các lô trái phiếu đều từ 9,6%/năm trở lên.

tp.png
Lãi suất trái phiếu ngân hàng vẫn cao hơn huy động trong bối cảnh nhiều nhà băng giảm theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Như Ý.

Không chỉ PVcomBank, VietinBank cũng dự kiến chào bán 120 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, kỳ hạn 6 năm với lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm.

Theo báo cáo mới công bố của S&I Ratings, các ngân hàng phát hành khoảng 120.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý III, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi suất bình quân của nhóm ngân hàng đạt 8,85%/năm, vượt mức bình quân năm 2022. Một số đợt phát hành có lãi suất trên 10%/năm.

Diễn biến này phản ánh áp lực huy động vốn vẫn hiện hữu, dù thị trường trái phiếu ngân hàng chưa phục hồi hoàn toàn về quy mô. Theo S&I Ratings, việc thay đổi cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) theo Thông tư 50 đã phần nào làm giảm động lực phát hành trái phiếu của các ngân hàng thương mại.

Giảm lãi suất huy động có bớt áp lực vốn?

Ở chiều ngược lại, sau các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất huy động và cho vay để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động.

Trong ngày 21/10, có thêm 6 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB và SeABank.

Đáng chú ý, SeABank giảm 0,5% tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-15 tháng và giảm tới 0,7% ở các kỳ hạn 18-36 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất trực tuyến cao nhất theo biểu niêm yết của ngân hàng còn 4,75%/năm.

tp-ny.jpg
Hiện có 22/46 ngân hàng giảm lãi suất huy động
.

Tại MB, lãi suất tiền gửi trực tuyến giảm 0,5% đối với các kỳ hạn 6-60 tháng. Lãi suất kỳ hạn 24-60 tháng còn 6,5%/năm. SHB cũng giảm 0,5% ở các kỳ hạn 6-36 tháng, trong khi ABBank giảm tương tự đối với các kỳ hạn 6-60 tháng.

Như vậy hiện có 22 ngân hàng trong tổng số 46 ngân hàng thương mại thông báo điều chỉnh giảm lãi suất huy động, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến 0,5%/năm, cao nhất 0,7%/năm.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra không chỉ là giảm lãi suất niêm yết, mà còn là kiểm soát chi phí huy động trên toàn bộ các kênh vốn. Nếu lãi suất tiền gửi giảm nhưng ngân hàng vẫn phải huy động trái phiếu với mức lãi suất cao, áp lực chi phí vốn có thể chưa được giải tỏa hoàn toàn. Khi ấy, dư địa giảm lãi suất cho vay thực chất sẽ phụ thuộc vào khả năng cải thiện thanh khoản, cân đối kỳ hạn nguồn vốn và kiểm soát chi phí hoạt động của từng ngân hàng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Phạm Văn Phương - chuyên gia Kinh tế Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - phân tích, trên lý thuyết, việc ngân hàng phát hành trái phiếu lãi suất cao là cách tốt để bổ sung vốn trung và dài hạn, giảm lệ thuộc vào tiền gửi ngắn hạn, giúp bảng cân đối lành mạnh hơn. Người mua trái phiếu chấp nhận giữ tiền lâu hơn, ít thanh khoản hơn, đổi lại nhận lãi suất 8 - 9%/năm.

Tuy nhiên, ông Phương cho rằng, nếu thiếu minh bạch, kênh trái phiếu lại vô tình trở thành “thước đo” mới cho kỳ vọng lãi suất. Người gửi tiền sẽ so sánh đơn giản: “Trái phiếu trả 9% thì gửi tiết kiệm cho tôi ít nhất cũng phải xấp xỉ, nếu không tôi chuyển sang mua trái phiếu”. Áp lực này nếu mạnh lên, ngân hàng buộc phải tăng lãi suất thực tế tiền gửi, khiến mặt bằng lãi suất toàn hệ thống bị đẩy lên cao.

"Nói cách khác, trái phiếu ngân hàng có thể hỗ trợ xử lý câu chuyện vốn dài hạn, nhưng cũng có thể góp phần đổ thêm dầu vào cuộc đua lãi suất nếu không được quản lý, công bố thông tin và định hướng chính sách rõ ràng", ông Phương nói.

Cùng chuyên mục

Chứng khoán mất điểm ngay tuần đầu nâng hạng: Nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Chứng khoán sau nâng hạng: IPO tăng tốc, giao dịch xuyên trưa có khả thi?

TPO - Sau dấu mốc nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước yêu cầu cải thiện hạ tầng giao dịch, bổ sung hàng hóa chất lượng và thúc đẩy IPO. Mục tiêu huy động 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung, dài hạn trong giai đoạn 2026-2030 đã tạo áp lực phải đổi mới để thị trường trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả hơn cho nền kinh tế.

Xử lý nghiêm ngân hàng không giảm lãi suất

Xử lý nghiêm ngân hàng không giảm lãi suất

TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5%/năm đối với lãi suất tiền gửi bình quân của các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Bảo đảm dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng: Chấm dứt mua bán xăng dầu lòng vòng

TPO - Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng nhằm giảm chi phí lưu thông, nâng cao hiệu quả thị trường và bảo đảm nguồn cung.

Bắc Ninh xúc tiến tiêu thụ trái cây chủ lực

Bắc Ninh xúc tiến tiêu thụ trái cây chủ lực

Với sản lượng cam, bưởi, táo, ổi ước đạt hơn 118.500 tấn trong năm 2026, thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các hợp tác xã nhằm thúc đẩy tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc sản địa phương.

HEINEKEN Việt Nam: Phát triển bền vững tạo động lực cho tăng trưởng chất lượng cao

HEINEKEN Việt Nam: Phát triển bền vững tạo động lực cho tăng trưởng chất lượng cao

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam, đã nhấn mạnh hành trình phát triển 35 năm của doanh nghiệp là hành trình phát triển cùng Việt Nam, và chia sẻ góc nhìn về việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế có thể song hành cùng phát triển bền vững, qua đó đóng góp cho những mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

TPO - Trước thềm khai mạc ngày 24/10, diện mạo Sóng Festival 2026 dần hé lộ. Công tác thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang được triển khai gấp rút, từ lắp đặt sân khấu, dựng gian hàng đến hoàn thiện các khu vực trải nghiệm, hứa hẹn mang đến không gian kết nối công nghệ, thanh toán số, mua sắm và âm nhạc ấn tượng giữa lòng Thủ đô.

Richy ghi dấu hành trình 25 năm với giải thưởng APEA 2026

Richy ghi dấu hành trình 25 năm với giải thưởng APEA 2026

Được trao giải Corporate Excellence Award tại APEA 2026, Richy ghi dấu cột mốc mới trong hành trình 25 năm phát triển, tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của thương hiệu bánh kẹo Việt.

Vincom Retail bắt tay 'ông lớn' QooQoo Premium Buffet Hàn Quốc

Vincom Retail bắt tay 'ông lớn' QooQoo Premium Buffet Hàn Quốc

Ngày 20/10/2026, tại Hà Nội, Vincom Retail ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với tập đoàn sở hữu chuỗi gần 90 nhà hàng premium buffet tại Hàn Quốc là QooQoo Franchise Group. Đây là bước đi hướng tới phát triển các mô hình ẩm thực quy mô lớn tại hệ thống địa điểm bán lẻ của Vincom trong giai đoạn từ nay đến 2027.

 Thưởng Tết từ tháng 11: Công nhân đỡ lo tiền trọ, đặt vé xe về quê

Thưởng Tết từ tháng 11: Công nhân đỡ lo tiền trọ, đặt vé xe về quê

TPO - Nếu được thưởng Tết sớm, người lao động có thể chủ động mua sắm, đặt vé xe về quê trước cao điểm Tết. Tuy nhiên, để thực hiện chủ trương này, nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn vướng bài toán dòng tiền, đồng thời đề xuất TPHCM xem xét cơ chế bảo lãnh hoặc ứng vốn.

Dung Quất đón cơ hội mới, Quảng Ngãi kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Dung Quất đón cơ hội mới, Quảng Ngãi kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Các khu kinh tế, khu công nghiệp đang đóng góp khoảng 74% tổng thu ngân sách của Quảng Ngãi, nhưng hàng loạt “điểm nghẽn” về hạ tầng, tái định cư, giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án vẫn chưa được tháo gỡ. Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cơ chế đặc thù cho Khu kinh tế Dung Quất được kỳ vọng mở thêm dư địa phát triển mới.