TPO - Những dãy ghế nhựa ken đặc trên vỉa hè Hà Nội đang dần trở thành hình ảnh hiếm gặp sau đợt ra quân lập lại trật tự đô thị. Khi không gian dành cho người đi bộ được siết chặt, nhiều quán cóc phải thu gọn hoạt động, xoay xở tìm cách tồn tại trong diện mạo mới của phố xá.
VIDEO: Khách ăn vỉa hè “co cụm” sau khi lập lại trật tự, quán xá xoay xở thích nghi.Thời gian gần đây, nhờ tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội giảm rõ rệt. Hình ảnh vỉa hè thông thoáng dần trở lại trên nhiều tuyến phố.Theo ghi nhận thực tế, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn Thủ đô đã nâng cao ý thức, không còn bày bàn, ghế... tràn ra vỉa hè như trước.
Trên các tuyến phố cổ, hoạt động buôn bán đã có những thay đổi ban đầu. Các chủ hàng quán đã chủ động thu gọn hàng vào sát mặt tiền, bậc thềm hoặc chuyển hẳn vào trong nhà để buôn bán.
Hình ảnh một quán nước trên phố Nhà Chung (đối diện Nhà thờ Lớn) cho thấy du khách ngồi ngay ngắn trên bậc thềm, không lấn chiếm vỉa hè.Không còn lấn ra vỉa hè, nhiều hàng quán linh hoạt tận dụng bậc thang cửa nhà, bố trí ghế thấp làm chỗ ngồi tạm.
Với các hàng quán có mặt bằng nhỏ, từ khi việc kiểm soát vỉa hè được siết chặt, nhiều nơi chỉ được bán hàng bên trong mặt bằng, khiến khách ngồi chen chúc hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm ăn uống.
Khách hàng ngồi ăn uống trong không gian chật hẹp.
Khách ăn “co cụm” trên bậc thềm, thích nghi với không gian bị thu hẹp.
“Trước đây tôi thường bày bàn ghế ra vỉa hè, nay chỉ giữ lại vài bàn nhỏ phía trong. Cán bộ phường cũng thường xuyên nhắc nhở, vi phạm sẽ bị xử phạt khá nặng", chị Hương Ly (kinh doanh cháo trên phố Hàng Điếu) chia sẻ.Mới đây, UBND TP Hà Nội đã trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Theo đề xuất, mức phí mới sẽ tăng ở hầu hết khu vực so với quy định hiện hành áp dụng từ năm 2020. Dự thảo nghị quyết dự kiến được HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề diễn ra ngày 11/5.
Theo đại diện Công an TP Hà Nội, sau thời gian cao điểm xử lý, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã từng bước được kiềm chế, nhiều tuyến phố có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả chưa đồng đều, vi phạm vẫn tái diễn ở một số nơi, đòi hỏi sự duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên để giữ vững trật tự đô thị.