Thêm 6 cá thể Sếu đầu đỏ từ Thái Lan về đến 'ngôi nhà mới' Tràm Chim

Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) đã tiếp nhận thành công thêm 6 cá thể Sếu đầu đỏ được chuyển giao từ Thái Lan. Đây là dấu mốc quan trọng trong đợt 2 của Đề án bảo tồn loài chim quý hiếm này, nâng tổng số sếu tiếp nhận lên 12 cá thể.

Hành trình vượt 19 giờ của đàn sếu quý

Chương trình tiếp nhận Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim năm 2026 (đợt 2) nằm trong khuôn khổ Đề án “Bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032”.

Chia sẻ về hành trình này, Tiến sĩ Trần Triết – Giám đốc Chương trình Bảo tồn sếu Đông Nam Á cho biết, chiều 23/6, chuyến bay mang số hiệu VN604 đã hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, vận chuyển thành công 6 cá thể Sếu đầu đỏ từ Thái Lan về Việt Nam. Đàn sếu đợt này gồm 2 cá thể trống và 4 cá thể mái, có trọng lượng từ 5,3 kg đến 6,7 kg.

Khác với đợt 1, sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm dịch và thông quan tại sân bay, các cá thể sếu được vận chuyển thẳng về VQG Tràm Chim mà không phải thực hiện cách ly tại Thảo cầm viên Sài Gòn. Đến 21 giờ cùng ngày, đàn sếu đã về đến "ngôi nhà mới", được thả vào khu chuồng nuôi sếu non trong tình trạng sức khỏe ổn định sau hành trình di chuyển kéo dài 19 giờ. Hiện tại, các cá thể sếu đều sinh hoạt, ăn uống bình thường.

Ông Tanat Uttarasiset – đại diện Vườn thú Nakhon Ratchasima (Thái Lan) chia sẻ, sau khi chuyển giao 6 cá thể vào năm 2025, năm nay đơn vị tiếp tục hoàn thành bàn giao thêm 6 cá thể nữa cho Đồng Tháp. Thời gian tới, các chuyên gia sẽ triển khai theo dõi, thu thập dữ liệu đàn sếu khi thả về tự nhiên để đánh giá tỷ lệ sống, khả năng sinh sản và hiệu quả phục hồi quần thể.

anh-1-pho-chu-tich-ubnd-tinh-dong-thap-nguyen-phuoc-thien.jpg
Ông Nguyễn Phước Thiện, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Tín hiệu vui từ vùng đệm sinh thái

Theo ông Nguyễn Văn Lâm – Giám đốc VQG Tràm Chim, sau hơn 3 năm triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác bảo tồn Sếu đầu đỏ giữa tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức tại Thái Lan, chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực với 2 đợt tiếp nhận tổng cộng 12 cá thể sếu đúng lộ trình.

Hiện tại, hệ thống chuồng trại tại VQG Tràm Chim đã được đầu tư bài bản, hoàn chỉnh gồm: khu nuôi ghép đôi, khu nuôi sếu non, khu nuôi bán hoang dã, khu sinh sản, hệ thống xử lý nước thải và camera giám sát hiện đại.

Về đàn sếu tiếp nhận trong đợt 1, ông Đoàn Văn Nhanh – Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn - VQG Tràm Chim thông tin, các cá thể đang phát triển rất tốt, thích nghi cao với môi trường sinh thái và đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu ghép đôi, chuẩn bị bước vào giai đoạn sinh sản ngoài tự nhiên.

anh-2-cac-ca-the-seu-nhap-ve-phat-trien-tot.jpg
Sếu thích nghi và phát triển tốt tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Đáng chú ý, để chuẩn bị sinh cảnh cho đàn sếu, mô hình lúa sinh thái tại xã Tràm Chim và xã Tam Nông đã được triển khai trên diện tích hơn 312 ha với sự tham gia của 41 hộ dân, góp phần hình thành một vùng đệm sinh thái bền vững, an toàn phục vụ công tác bảo tồn.

Khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, ông gửi lời cảm ơn đến lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ tích cực, phân luồng dẫn đường suốt quãng đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến Tràm Chim, đảm bảo thời gian vàng cho sức khỏe đàn sếu.

anh-3-6526.jpg
Sếu được đưa vào chuồng nuôi sếu non ngay sau khi đến Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Ông Nguyễn Phước Thiện nhấn mạnh, việc tiếp nhận đợt sếu thứ hai này không chỉ đơn thuần là bổ sung số lượng cá thể, mà là dấu mốc khẳng định tính đúng đắn của chiến lược bảo tồn dài hạn mà Đất Sen hồng đang theo đuổi. Để thực hiện thành công đề án, lãnh đạo tỉnh kêu gọi sự chung tay hơn nữa từ cộng đồng, đặc biệt là người dân vùng đệm trong việc phát triển sản xuất theo hướng sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Việc tiếp nhận thành công đợt sếu thứ hai tiếp tục khẳng định hiệu quả hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan trong nỗ lực phục hồi loài chim biểu tượng của khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới. Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Theo mục tiêu của Đề án, trong vòng 10 năm (2022 - 2032), tỉnh Đồng Tháp dự kiến sẽ nhập và nuôi thả 100 cá thể Sếu đầu đỏ, phấn đấu tối thiểu 50 cá thể sống sót, tự sinh sản và sinh sống quanh năm ngoài tự nhiên tại VQG Tràm Chim.