Siêu tàu sân bay Mỹ tập trận với Hàn Quốc

Siêu tàu sân bay Mỹ tập trận với Hàn Quốc
TP - Siêu hàng không mẫu hạm Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân đang ở vùng biển phía tây Hàn Quốc để dẫn đầu cuộc tập trận quy mô lớn, nhằm nâng cao năng lực phối hợp đối phó CHDCND Triều Tiên gây hấn.

> Mỹ- Nhật- Hàn bắt đầu tập trận hải quân

Hàn Quốc và Mỹ tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất. Ảnh: Yonhap
Hàn Quốc và Mỹ tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất. Ảnh: Yonhap.

Khoảng 10 tàu ngầm và chiến hạm, trong đó có tàu sân bay USS George Washington, 8.000 quân nhân, hàng trăm máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận 3 ngày, bắt đầu từ 23-6, quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc thông báo hôm qua.

“Thông qua việc tập trận chung, các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ sẽ thể hiện năng lực cao của mình. Chúng ta sẽ lập tức giáng trả bất kỳ sự gây hấn nào của Triều Tiên”, Thiếu tướng hải quân Park Seong-bae nói.

Cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ diễn ra ở ngoài khơi thành phố Taean, cách 150 km về phía nam của thủ đô Seoul.

Trước đó, từ ngày 21 đến 22-6, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tập trận chung ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên, nhằm tăng khả năng phối hợp và thông tin giữa hải quân 3 nước.

Ngày 22-6, các lực lượng vũ trang của Hàn Quốc và Mỹ tổ chức tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất gần biên giới đất liền với Triều Tiên, để kỷ niệm 62 năm nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận kéo dài một ngày ở thành phố Pocheon (cách Seoul 50 km về phía bắc), do Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik chỉ huy.

Tham gia tập trận có hơn 2.000 binh sĩ, nhiều máy bay chiến đấu F-15K, trực thăng tấn công Apache và xe tăng, các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói.

Đợt diễn tập thể hiện cách thức phối hợp của Hàn Quốc và Mỹ trong việc chống lại sự tấn công của các lực lượng vũ trang Triều Tiên.

Tàu sân bay Mỹ USS George Washington. Ảnh: Military Factory
Tàu sân bay Mỹ USS George Washington. Ảnh: Military Factory.

Các cuộc tập trận chung trong tuần này nhằm kiểm nghiệm năng lực của Mỹ và Hàn Quốc trong việc phát hiện, giám sát tên lửa tầm xa của Triều Tiên, với giả định Bình Nhưỡng phóng một quả tên lửa như vậy, các quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc nói.

Seoul và Washington cũng có kế hoạch thực hành kỹ năng phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phản đối

Báo Rodong Sinmun của đảng cầm quyền của Triều Tiên cho rằng, cuộc tập trận chung giữa hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản là “sự khiêu khích liều lĩnh”.

“Các động thái nguy hiểm nhằm định hình mối quan hệ quân sự ba bên là hành động đi ngược lại xu thế hòa bình và ổn định ở khu vực, bao gồm bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, đám mây đen của cuộc chiến mới đang nặng trĩu ở Đông Bắc Á, trong đó có bán đảo Triều Tiên”, báo Rodong Sinmun viết.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn ở mức cao, sau khi Bình Nhưỡng bị Seoul cáo buộc tổ chức hai đợt tấn công quân sự khiến 50 người Hàn Quốc, chủ yếu binh sĩ, thiệt mạng. Quân đội Hàn Quốc thề sẽ trả đũa mạnh hơn nếu bị tấn công lần nữa.

Bất chấp sự cảnh báo của nhiều nước, Triều Tiên hồi tháng 4 phóng tên lửa tầm xa (nói rằng để đưa vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo), nhưng thất bại. Nhiều quốc gia cho rằng, vụ phóng vệ tinh thực chất là nhằm thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo.

Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ ngày 25-6-1950; binh sĩ Triều Tiên theo sau xe tăng tràn vào Hàn Quốc.

Mỹ và 20 nước đồng minh khác đứng về phe Hàn Quốc. Cuộc xung đột chấm dứt sau 3 năm. Di sản của cuộc chiến là 28.500 lính Mỹ hiện vẫn đồn trú ở Hàn Quốc.

Thái An
Theo Yonhap, CBS News

Cùng chuyên mục

Xe điện Yangwang có tốc độ 496,22 km/h. Ảnh: Tư Hiền.

Trung Quốc: Một tiêu chuẩn, hàng chục triệu trụ sạc xe điện và mạng lưới chia sẻ giữa các hãng

TPO - Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn sạc quốc gia thống nhất (GB/T) làm nền tảng cho khả năng tương thích giữa các thương hiệu xe điện. GB/T với các thỏa thuận chia sẻ mạng lưới tự nguyện giữa các hãng xe tạo nên một hệ sinh thái sạc chung ngày càng rộng khắp.

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

TPO - Chiều nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Vật lý năm 2026 cho nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen, “vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài quan sát Neutrino IceCube và phát hiện các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn”.

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

TPO - Ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết đã nhận được thông điệp xin lỗi từ Ukraine về việc tiết lộ thông tin chuyển giao hai tù binh Triều Tiên, nhưng Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa đúng mong muốn của Hàn Quốc.