Bài 1: Gen Z nhận được gì và đánh đổi gì cho những giờ sống trên mạng?

Bài 1: Gen Z nhận được gì và đánh đổi gì cho những giờ sống trên mạng?

TPO - Từ những giờ lướt TikTok, nghe audio đến việc tìm kiếm kiến thức, công việc và thu nhập, mạng xã hội đang chiếm một phần đáng kể trong đời sống Gen Z. Những gì người trẻ nhận lại là cơ hội và kết nối, nhưng đi cùng đó là thời gian, sự tập trung và nguy cơ để thuật toán dẫn dắt sự chú ý.


1-tit-xen.png
a2.jpg
1000026092.jpg
quan-ca-phe19.jpg
Người trẻ dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng...

Với nhiều người trẻ, mạng xã hội đã trở thành một phần gần như không thể tách rời khỏi nhịp sống hằng ngày. Một ngày có thể bắt đầu bằng vài video TikTok, kéo dài với những đoạn audio nghe khi đi học, xen giữa là những lần kiểm tra tin nhắn, thông báo và kết thúc bằng hàng giờ lướt mạng xã hội trước khi đi ngủ.

Đây cũng là cách Nguyễn Phương Vy (18 tuổi), sinh viên trường Đại học Thăng Long, sử dụng mạng xã hội mỗi ngày. Nữ sinh cho biết cô dành khoảng 6 tiếng mỗi ngày cho mạng xã hội, chủ yếu để lướt TikTok và nghe audio. “Cứ rảnh là mình sẽ bật lên và để máy đó nghe thụ động. Điều này khiến thời gian sử dụng mạng xã hội của mình khá lớn”, Phương Vy cho biết.

Nữ sinh trường Đại học Thăng Long lý giải việc dành nhiều thời gian cho mạng xã hội là do sự cuốn hút từ cách các nền tảng liên tục đưa ra những nội dung phù hợp với nhu cầu của mình.

“Lý do khiến mọi người khó dứt khỏi mạng xã hội ra để làm việc khác một phần là do thuật toán của các nền tảng, đặc biệt là khi lướt xem những video ngắn. Điều này khiến mình tiếp tục lướt một cách khó kiểm soát. Nhiều khi bản thân đã rất mệt nhưng tay vẫn cứ lướt mạng, gần như theo quán tính”, Phương Vy kể. Cô thừa nhận 6 tiếng mỗi ngày trên mạng xã hội “ngốn” nhiều thời gian đáng lẽ có thể dành cho học tập, nghỉ ngơi.

1.png
Nhiều người dành hơn 3 tiếng mỗi ngày cho việc lướt mạng xã hội.

Cùng chung cảm nhận với Phương Vy, bạn Nghiêm Mạnh Đức (20 tuổi) - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân thừa nhận bản thân đôi khi không kiểm soát được thời gian và nội dung tiếp nhận.

“Mạng xã hội mang đến cho tôi nhiều hiểu biết mới về thế giới mà tôi không có thời gian cập nhật qua các phương tiện truyền thông khác”, Mạnh Đức chia sẻ. Đổi lại, nam sinh phải đánh đổi một phần thời gian học tập và làm việc, thậm chí có lúc tiếp nhận mọi nội dung xuất hiện trên màn hình mà không chủ động lựa chọn.

Nhưng mạng xã hội không chỉ là nơi để giải trí hay những cuộc lướt vô thức. Từ cậu học trò vùng núi nghèo xã Giai Xuân, Nghệ An, Nguyễn Văn Sáng - sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã tận dụng nền tảng số để mở rộng cơ hội học tập, việc làm.

anh.jpg
Nhờ TikTok, Nguyễn Văn Sáng có thêm cơ hội hợp tác, công việc và nguồn thu nhập từ nền tảng số.

“Tôi từng nghĩ khoảng cách địa lý sẽ khiến mình có ít cơ hội hơn các bạn ở thành phố. Nhưng mạng xã hội đã giúp tôi thu hẹp khoảng cách ấy rất nhiều. Tôi có thể tiếp cận kiến thức mới, học hỏi từ những người giỏi và kết nối với những cộng đồng mà trước đây tôi khó có cơ hội gặp gỡ”, Sáng chia sẻ.

Nhờ TikTok, nam sinh bắt đầu chia sẻ những điều mình học được, câu chuyện cá nhân, rồi dần có thêm cơ hội hợp tác, công việc và nguồn thu nhập từ nền tảng số.

“TikTok không chỉ cho tôi cơ hội kiếm thêm thu nhập mà còn buộc tôi phải học rất nhiều kỹ năng mới”, Văn Sáng nói. Anh tự học cách quay dựng, viết nội dung, kể chuyện ngắn gọn và giao tiếp với cộng đồng. Những mối quan hệ trên mạng cũng giúp nam sinh mở rộng góc nhìn, tiếp cận những cơ hội học tập, làm việc mà trước đây khó có được.

Tuy nhiên, cơ hội cũng đi cùng áp lực. Nam sinh trường Đại học Sư phạm từng hoài nghi bản thân khi sản phẩm của mình không đạt lượt xem như kỳ vọng, hoặc vô thức so sánh bản thân với thành công của người khác.

“Dần dần tôi hiểu rằng nếu chỉ chạy theo thuật toán và những con số, mình rất dễ đánh mất lý do ban đầu khiến mình bắt đầu. Vì vậy, tôi cố gắng xem lượt xem hay thu nhập là kết quả, chứ không phải thước đo giá trị của bản thân”, Sáng nói.

657239533-1439059137952277-7025841338421924836-n.jpg
678645521-1459217155936475-5496091679275271059-n-2779.jpg
716690518-1493782022479988-197480535862506962-n.jpg
Các mối quan hệ trên mạng giúp Nguyễn Văn Sáng mở rộng góc nhìn, đồng thời tiếp cận thêm những cơ hội học tập, việc làm.

Nam sinh cũng ưu tiên những nội dung phù hợp, có ích và mang lại năng lượng tích cực cho người xem. Đặc biệt những góp ý đúng, Sáng sẽ tiếp nhận để thay đổi, còn bình luận tiêu cực, thiếu tính xây dựng, nam sinh học cách bỏ qua. “Tôi muốn mạng xã hội là công cụ giúp mình trưởng thành và lan tỏa giá trị, chứ không phải nơi quyết định mình là ai”, Sáng chia sẻ.

1-5164.png


1-tit-xen-7079.png

Những hành vi lướt mạng vô thức cho thấy sức hút của mạng xã hội không chỉ nằm ở từng nội dung riêng lẻ, mà còn ở cách các nền tảng liên tục phân phối nội dung phù hợp với sở thích và phản ứng của người dùng.

Từ một video giải trí, người dùng có thể tiếp tục được dẫn tới quảng cáo, tin tức, những cuộc tranh luận hoặc nội dung khơi gợi cảm xúc mạnh. Mỗi lần dừng lại trước một video, đọc một bình luận hay phản ứng với nội dung gây tranh cãi đều có thể trở thành tín hiệu để thuật toán tiếp tục đưa ra những nội dung tương tự. Ranh giới giữa sử dụng mạng xã hội và bị mạng xã hội dẫn dắt đôi khi không nằm ở số giờ online, mà ở việc người dùng còn làm chủ được sự chú ý của mình hay không.

1788515747635-2268553262615691614-2268553262615691614-cc457ee50e17343bd84a41491d1c0f65-photoroom.png
TS tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh cho rằng thói quen “chỉ xem thêm 5 phút” trước khi ngủ dễ kéo dài hàng chục phút, thậm chí cả tiếng, do sự cuốn hút từ video, nội dung liên tục trên màn hình.

TS tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh - giảng viên trường Đại học Công đoàn cho rằng, khi việc sử dụng mạng xã hội trở nên mất kiểm soát có thể dẫn đến các hệ quả về sức khỏe tâm lý, chất lượng giấc ngủ, khả năng tập trung và các mối quan hệ ngoài đời thực. Việc phụ thuộc vào lượt thích, bình luận và tương tác cũng có thể khiến cảm xúc của người dùng bị chi phối bởi phản ứng từ cộng đồng mạng.

Trong khi đó, thói quen “chỉ xem thêm 5 phút” trước khi ngủ dễ kéo dài thành hàng chục phút hoặc cả tiếng, bởi sự kích thích từ video, tin nhắn và các nội dung liên tục xuất hiện trên màn hình. Điều này cũng khiến một số người khó duy trì sự tập trung sâu cho những công việc như đọc sách, học tập hay xử lý một nhiệm vụ phức tạp.

“Mạng xã hội còn đem tới nghịch lý rằng chúng ta có thể kết nối với hàng nghìn người trên mạng nhưng lại ngày càng ít hiện diện trọn vẹn với người đang ngồi trước mặt mình. Nếu trong một bữa ăn, một cuộc trò chuyện hay buổi gặp gỡ, mỗi người liên tục nhìn điện thoại, chất lượng của mối quan hệ ngoài đời thực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng”, TS. Nguyễn Tuấn Anh nêu.

TS Nguyễn Tuấn Anh lưu ý không nên đánh đồng việc sử dụng mạng xã hội nhiều với “nghiện mạng xã hội”. Điều đáng lưu ý hơn là khả năng kiểm soát và những hệ quả đi kèm. Vị chuyên gia này cho rằng, thay vì “cai” mạng xã hội một cách cực đoan, người trẻ nên từng bước giành lại quyền chủ động.

sefzqkvomt1omtwlsfvdedzi22rtaooeo9bovapwlaedd0sjyogb8aml3i1-ulzth7xglcauy1ka-t9fh4e7a0dcv-m8p0sqn9unseg7ckgfhz4w4o1gor3lolodktf5m2m0qq2qpnrkf2tbqmk17ftjlylqsvff1af-vmbg4ch8m-6iprbsv5uxv8ngqwaa.jpg
w05z9tml5rc8cv4rul5hv9yxlpnf3hw5-ztiy-6bk9ij62nake1uiz-ihafzllzkiu6nhle60g47mjknjpiwlldldfv-qzjlkq0df8u1cujyk1ua8mfxpro4ez7dczszupkkclrq6kjy-13cciqs3xekkutv3qdmhgnm-lmful4i-kszrq2-jpsdasvdmttn.jpg
Chuyên gia cho rằng thay vì áp một “giờ giới nghiêm” cứng nhắc, người dùng nên ngừng lướt mạng khoảng 30-60 phút trước khi ngủ.

“Người trẻ có thể bắt đầu bằng việc theo dõi thời lượng sử dụng thực tế trong khoảng một tuần. Sau đó xác định ứng dụng nào đang tiêu tốn nhiều thời gian nhất, tắt những thông báo không cần thiết và giảm dần thời gian sử dụng. Có thể chuyển từ việc mở ứng dụng bất cứ lúc nào sang một vài khung giờ cố định trong ngày”, TS. Nguyễn Tuấn Anh đề xuất.

Chuyên gia tâm lý cũng khuyến nghị xây dựng các “vùng không mạng xã hội”, chẳng hạn khi học tập, làm việc cần tập trung, trong bữa ăn, lúc trò chuyện trực tiếp và trên giường ngủ. Nếu cần một “giờ giới nghiêm”, ông cho rằng nguyên tắc dễ áp dụng là ngừng lướt mạng khoảng 30-60 phút trước khi ngủ, thay vì đặt một mốc giờ cứng cho tất cả mọi người.

“Quan trọng nhất là tạo hành vi thay thế. Nếu chỉ bỏ mạng xã hội mà không biết sử dụng khoảng thời gian trống vào việc gì, chúng ta rất dễ quay trở lại thói quen cũ”, chuyên gia tâm lý Tuấn Anh nói.

Trước khi mở một ứng dụng, người trẻ có thể tự hỏi mình đang cần gì, từ đó chuyển từ thói quen sử dụng vô thức sang có chủ đích. Điều quan trọng không phải rời bỏ công nghệ mà là duy trì sự cân bằng, không để mạng xã hội chi phối sự chú ý, cảm xúc và các mối quan hệ ngoài đời thực.

    Cùng chuyên mục

    Bài 3: 'Điểm tựa an toàn' cho gen Z khi bị tẩy chay, kiệt sức

    Bài 3: 'Điểm tựa an toàn' cho gen Z khi bị tẩy chay, kiệt sức

    TPO - Một nhóm chat, vài tấm ảnh chế, hàng loạt lời giễu cợt có thể đẩy một người trẻ vào những ngày mất ngủ, hoảng loạn và tự cô lập. Khi mạng xã hội trở thành nơi bắt nạt, ai sẽ giúp các em thoát khỏi vòng xoáy tổn thương? Làm thế nào để mạng xã hội không trở thành nơi bào mòn cảm xúc và phá vỡ những mối quan hệ?

    Nữ thủ lĩnh Đoàn xã hiến kế đưa đặc sản quê hương vươn xa nhờ công nghệ số

    Nữ thủ lĩnh Đoàn xã hiến kế đưa đặc sản quê hương vươn xa nhờ công nghệ số

    TPO - Gửi ý kiến đến chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên, chị Dương Thị Giang - Bí thư Đoàn xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) kiến nghị Chính phủ có chính sách khuyến khích doanh nghiệp lữ hành, sàn thương mại điện tử hợp tác với thanh niên khởi nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ số.

    Lạng Sơn phát huy sức trẻ, tạo động lực phát triển vùng biên

    Lạng Sơn phát huy sức trẻ, tạo động lực phát triển vùng biên

    Tại chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 14/10, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cấp bộ Hội phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

    Hạnh phúc là sau tất cả, con vẫn ở đây

    Hạnh phúc là sau tất cả, con vẫn ở đây

    Năm 2023, tôi 32 tuổi và mang thai đứa con thứ hai sau một thời gian dài chờ đợi. Tôi từng nghĩ mình sẽ có một thai kỳ bình thường như bao người mẹ khác: Háo hức đếm từng tuần, đoán xem con giống ba hay giống mẹ, rồi chuẩn bị quần áo, khăn sữa để đón con chào đời. Nhưng suốt những tháng ấy, tôi chẳng dám nghĩ xa đến thế. Điều tôi mong nhất chỉ là trái tim bé nhỏ trong bụng vẫn tiếp tục đập, con bình an ở lại với tôi thêm một ngày.

    Xây dựng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam theo hướng đại học số, nghiên cứu về giới trẻ

    Xây dựng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam theo hướng đại học số, nghiên cứu về giới trẻ

    TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần tập trung xây dựng nền tảng đại học số, ứng dụng AI an toàn; đồng thời khẳng định nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về thanh niên là "trái tim" để giữ vững bản sắc riêng biệt của nhà trường.

    Giữ lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ xứ Nghệ

    Giữ lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ xứ Nghệ

    TPO - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là dịp nhìn lại hành trình đoàn kết, tập hợp các thế hệ thanh niên, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ Nghệ An trong chặng đường phát triển mới.

    Cần hệ thống ‘bệ đỡ’ cho thanh niên khởi nghiệp đi đường dài

    Cần hệ thống ‘bệ đỡ’ cho thanh niên khởi nghiệp đi đường dài

    TPO - Anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng người trẻ khởi nghiệp không chỉ cần vốn, mà cần môi trường để ý tưởng thành sản phẩm, sản phẩm có thị trường; đồng thời cần có sự đồng hành, tạo bệ đỡ để doanh nghiệp khởi nghiệp đi được đường dài.

    Nam sinh lớp 12 kể phút giây đối đầu “cẩu tặc” cầm mã tấu trả thù. Ảnh: Nguyễn Thắng.

    Nam sinh lớp 12 kể phút giây đối đầu 'cẩu tặc'

    TPO - Dũng cảm ngăn hai đối tượng trộm chó, Phạm Trần Tuấn Phong - học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận (phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh), không ngờ trở thành mục tiêu trả thù. Nam sinh kể lại phút giây đối đầu hai kẻ trộm chó dùng mã tấu tấn công, khiến nhiều người không khỏi rùng mình.