Nhiều tác phẩm chất lượng, tính sáng tạo cao dự thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Sáng 22/12, Trung ương Đoàn tổ chức buổi họp Hội đồng Giám khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự buổi họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cùng các thành viên trong Hội đồng Giám khảo.

Báo cáo về kết quả cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Ủy viên thường trực Hội đồng cho biết, sau gần 2 tháng phát động, Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã thu hút 125 tác giả với 251 tác phẩm dự thi.

tp-9.jpg
tp-1.jpg
tp-2.jpg
Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Công Hướng

Các tác giả tham dự cuộc thi đa dạng về độ tuổi, vùng miền, có nhiều tác giả là hoạ sĩ, nhà thiết kế chuyên nghiệp, các giảng viên, sinh viên các trường về thiết kế, đồ hoạ, mỹ thuật, các bộ phận sáng tạo trong các đơn vị truyền thông.

Trong đó một số tác giả, nhóm tác giả gửi nhiều tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi đã thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; nhấn mạnh những phẩm chất nổi bật của thanh niên là khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

Mỗi bài dự thi có sự sáng tạo riêng với phần thuyết minh ấn tượng, thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong thời gian tới. Thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tp-3.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong báo cáo về kết quả của cuộc thi.

Trong quá trình thẩm định và lựa chọn tác phẩm, thường trực Ban Tổ chức đã tiến hành rà soát, lựa chọn 60 tác phẩm xuất sắc nhất để đưa vào vòng Sơ khảo. Các tác phẩm này được đánh giá cao về chất lượng thiết kế, sự sáng tạo, và khả năng thể hiện chủ đề của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi họp, Hội đồng Giám khảo đã cho ý kiến về kết quả chấm sơ loại và việc lựa chọn các tác phẩm vào vòng trong. Hội đồng thảo luận và thống nhất 1 tác phẩm đạt giải Đặc biệt và đề xuất lựa chọn là biểu trưng chính thức của Đại hội; các tác phẩm đạt giải A, giải B của cuộc thi.

tp-10.jpg
Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại buổi họp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của Hội đồng Giám khảo.

Theo chị Trang, biểu trưng Đại hội không chỉ là một hình ảnh, mà còn là biểu tượng chính thức cho sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước trong giai đoạn 2026 - 2031, cần thể hiện rõ tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển" và "5 tiên phong" của tuổi trẻ Việt Nam.

Sau khi Hội đồng thống nhất được biểu trưng chính thức, thường trực Ban Tổ chức cuộc thi sẽ phối hợp chặt chẽ với tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm được chọn để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và nghệ thuật đã được Hội đồng Giám khảo thông qua.

Tham mưu kế hoạch tuyên truyền, công bố rộng rãi biểu trưng chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số trong và ngoài Đoàn, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong toàn xã hội.

tp-22.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu kết luận cuộc họp.

Chia sẻ thêm với PV Báo Tiền Phong, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, đánh giá cuộc thi dù diễn ra trong thời gian không dài nhưng đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp. Số lượng tác phẩm gửi về cuộc thi không chỉ phản ánh quy mô mà còn cho thấy tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó sâu sắc của đội ngũ tác giả đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước.

Đáng chú ý, sự tham gia đông đảo của các tác giả trẻ đã mang đến nguồn năng lượng mới, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong việc đồng hành cùng các sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn.

Thông qua ngôn ngữ tạo hình, hệ thống biểu tượng và cấu trúc đồ họa, các tác phẩm dự thi đã chuyển tải những thông điệp chung nhưng được thể hiện bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau. Nổi bật là niềm tin và hy vọng về một giai đoạn phát triển mới, sung sức và năng động hơn của Đoàn Thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Mỗi tác giả mang đến một cách kể chuyện riêng, phản ánh khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, không trùng lặp, không rập khuôn. Tổng hòa các tác phẩm đã phác họa nên một bức tranh đa sắc về hoạt động, vai trò và sứ mệnh của Đoàn Thanh niên trên phạm vi toàn quốc.

tp-1111-6972.jpg
tp-7.jpg
Hội đồng Giám khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Quá trình chấm thi được Ban Giám khảo tiến hành nghiêm túc, khách quan và thận trọng, nhằm đi đến sự thống nhất cao trong việc lựa chọn những tác phẩm xứng đáng bước vào vòng trung khảo.

"Việc từng bước tìm ra biểu trưng cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được xem là một tín hiệu tích cực, mang ý nghĩa quan trọng trước thềm Đại hội. Đây không chỉ là tin vui về mặt tổ chức, mà còn là dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị bài bản, hứa hẹn một kỳ đại hội thành công, mở ra những định hướng mới cho tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam", họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói.

Cùng chuyên mục

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Biến sức trẻ Việt Nam thành nguồn lực mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Biến sức trẻ Việt Nam thành nguồn lực mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thanh niên là lực lượng có nhiều lợi thế trong tiếp cận công nghệ nhờ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, thanh niên có thể trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.