Nườm nượp xe chở nông sản thông quan tại cửa khẩu Lạng Sơn sang Trung Quốc

TPO - Hàng nghìn doanh nghiệp đổ về mở tờ khai hải quan, các cửa khẩu tại Lạng Sơn đang khẳng định vai trò là "luồng xanh" huyết mạch, tiếp sức mạnh mẽ cho chuỗi cung ứng nông sản Việt vươn xa sang thị trường Trung Quốc.

Video: Thủ tục hải quan thuận lợi giúp doanh nghiệp XNK nông sản nâng cao chất lượng hàng hóa.
tp-quocnam-z62-5454.jpg
Những ngày đầu tháng 8, các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn tấp nập các phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất nhập khẩu lưu thông vận chuyển giữa Việt Nam và Trung Quốc.
tp-quocnam-z62-7900.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn lượng xe chở hàng hóa đổ về đây rất đông, đặc biệt là xe chở hàng nông sản, hoa quả tươi từ các tỉnh, thành phía Nam đều đổ dồn về đây.
tp-quocnam-z62-7910.jpg
Khu vực bãi xe trước cửa khẩu chật kín các phương tiện từ Việt Nam và Trung Quốc vào làm thủ tục thông quan, sang tải hàng hóa. Một công nhân lái xe nâng tại đây cho biết, mỗi ngày anh cùng các công nhân lái xe ở đây đều tất bật phục vụ công tác sang tải hàng hóa.
tp-quocnam-z62-7999.jpg
"Ở đây nhiều nhất là hàng nông sản, xe chở hàng của Việt Nam vào đây sau khi làm thủ tục mở tờ khai hải quan sẽ được chúng tôi vận chuyển sang tải toàn bộ hàng hóa sang xe của phía bên Trung Quốc và ngược lại", một công nhân chia sẻ.
tp-quocnam-z62-7938.jpg
Anh Lê Hữu Ca - lái xe tỉnh Tây Ninh - cho biết thường xuyên chở quả Thanh Long tươi từ Tây Ninh đến cửa khẩu Tân Thanh để xuất khẩu. "Thời gian gần đây lượng xe hoa quả tới Tân Thanh để xuất khẩu tăng lên rõ, dù vậy phương tiện vào bến bãi khu vực cửa khẩu khá thuận tiện, không bị ùn ứ lâu. Cán bộ hải quan, biên phòng cũng làm thủ tục thông quan khá nhanh và hầu hết các xe không gặp phải vướng mắc nào lớn", anh Ca chia sẻ
tp-quocnam-z62-8021.jpg
Anh Lê Hồ Hải - đại diện Công ty TNHH vận tải quốc tế Fukang - đang làm thủ tục mở tờ khai cho lô hàng nông sản. Anh cho biết doanh nghiệp rất quan tâm đến thời gian thông quan, đặc biệt với hàng hóa là nông sản, hoa quả tươi, càng rút ngắn được thời gian chờ đợi thì càng giảm chi phí và hạn chế rủi ro về chất lượng. "Tôi mong muốn ngành hải quan tiếp tục cải cách, rút ngắn thủ tục thuận lợi. Doanh nghiệp của chúng tôi cùng các đơn vị XNK cũng đang tích cực kéo thêm nhiều đơn hàng, đặc biệt là nông sản về đây để xuất đi Trung Quốc", anh Hải chia sẻ.
tp-quocnam-z62-7971.jpg
Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Phan Thị Liên - Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh - cho biết, mỗi ngày cán bộ hải quan tại đây tiếp nhận hàng trăm tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước. Hàng hóa từ Việt Nam xuất đi chủ yếu là hoa quả tươi, trái cây trong khi hàng hóa từ Trung Quốc nhập về là máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất đặc biệt là ô tô.
tp-quocnam-z62-7948.jpg
"Cán bộ hải quan xác định mục tiêu làm hết việc không làm hết giờ để đảm bảo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp XNK, đặc biệt là mặt hàng trái cây, hoa quả tươi. Chúng tôi tổ chức phân luồng xanh đối với các doanh nghiệp XNK uy tín, đảm bảo thời gian thông quan trong ngày để chất lượng nông sản đảm bảo tốt nhất xuất sang nước bạn", bà Liên chia sẻ.
tp-quocnam-z62-5475.jpg
Tại các cửa khẩu còn lại của Lạng Sơn như Đồng Đăng, Chi Ma, Hữu Nghị, hàng hóa cũng tấp nập được vận chuyển qua lại giữa hai nước.
tp-quocnam-z62-8006.jpg
Đại diện Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết Lạng Sơn có lợi thế lớn trong xuất nhập khẩu hàng hóa khi nằm cách Hà Nội (Việt Nam) khoảng 160 km và Nam Ninh (Trung Quốc) khoảng 230 km. Cùng với việc thủ tục XNK thông quan thuận lợi giúp hàng hóa lưu thông giữa hai đầu Việt Nam - Trung Quốc chỉ kéo dài trong khoảng 24h, rất thuận tiện.
tp-quocnam-z62-5498.jpg
Cùng với đó, việc quản lý, điều tiết phương tiện được các lực lượng chức năng triển khai chủ động, góp phần duy trì hoạt động thông quan thông suốt, nhất là đối với nhóm hàng nông sản, hoa quả tươi đang bước vào thời điểm xuất khẩu cao. Tổng lượng phương tiện thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn duy trì bình quân khoảng 1.700 - 1.850 xe/ngày.
tp-quocnam-z62-8013.jpg
Theo Chi cục Hải quan khu vực VI, đến nay, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn ở tất cả các loại hình đạt 69,69 tỷ USD (xuất khẩu 21,07 tỷ USD; nhập khẩu 48,62 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 11% tổng kim ngạch toàn quốc). Trong đó kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục đạt 5.851,6 triệu USD (chiếm 8,4% tổng kim ngạch hàng hoá XNK qua địa bàn), tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025.
tp-quocnam-z62-7887.jpg
Riêng trong tháng 7/2025, Chi cục tiếp nhận 2.623 doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK đến mở tờ khai hải quan (tăng 146 doanh nghiệp so với tháng 6/2026, tương ứng 5,9%). Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay số doanh nghiệp làm thủ tục mở tờ khai tại Lạng Sơn đạt 5.631 doanh nghiệp, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 2.500 doanh nghiệp mới.
tp-quocnam-z62-5462.jpg
Nhịp độ thông quan cao cùng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng dương đang cho thấy Lạng Sơn tiếp tục là một trong những điểm kết nối thương mại quan trọng trên tuyến biên giới phía Bắc. Việc duy trì hoạt động xuất nhập khẩu ổn định, an toàn, thông suốt đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và góp phần nâng cao hiệu quả khai thác lợi thế cửa khẩu và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế.