Google News

Lâm Đồng: Nguy hiểm chết người ở thác Gougar

Lâm Đồng: Nguy hiểm chết người ở thác Gougar
Ngày 2/1 lại có thêm một du khách nữa bị chết oan uổng khi du sơn ngoạn thủy tại thác Gougar.

Đầu giờ chiều Chủ nhật (2/1), anh Ha Hiên (21 tuổi, trú tại R’ Chai, xã Phú Hội, Đức Trọng) đi tham quan thác Gougar - một trong những danh thắng nổi tiếng  của cao nguyên Lâm Đồng-được Bộ VH-TT công nhận Thắng cảnh Quốc gia  vào năm 2000.

Với bản tính thích phiêu lưu của tuổi trẻ, anh không xuống thác theo những bậc tam cấp bình thường mà men theo các tảng đá bên cạnh đường ống dẫn nước đưa về turbin phát điện của một cơ sở sản xuất nước đá tư nhân đặt giữa dòng thác. Bàn tay của anh vô tình chạm phải đường dây dẫn điện lòng thòng của hệ thống phát điện nên bị điện giật chết  tại chỗ.  Nam thanh niên bị thiệt mạng trong năm 2004 cũng là cư dân của xã Phú Hội và cũng chết ở khu vực này khi trèo lên cây đà bê tông gác ngang miệng thác.

Sau khi xảy ra tai nạn, chúng tôi đã có những cuộc trao đổi với một số cán bộ quản lý và doanh nghiệp kinh doanh tại danh thắng. Họ chua xót nói  những cái chết thương tâm ấy hoàn toàn có thể tránh được nếu chính quyền địa phương và ban ngành chức năng kiên quyết di dời nhà máy nước đá của ông Hà Văn Lịch ra khỏi khu thắng cảnh quốc gia này.

Thực vậy, nhiều năm rồi, ngay tại khu vực I (khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt, cấm xây dựng mới…) của di tích thắng cảnh Gougar  “mọc” lên công trình thuỷ điện nhỏ của cơ sở sản xuất nước đá.  Công trình này “ngốn” hết 3/4 lượng nước khiến vào mùa khô dòng thác chảy yếu ớt làm mất đi vẻ đẹp vốn có của Gougar.

Mặt khác, các hạng mục công trình thuỷ điện trông rất lam nham , không có thiết bị bảo đảm an toàn nên không những làm xấu di tích mà còn đe dọa đến sức khoẻ, tính mạng của du khách. Trước tình hình đó, Cty TNHH Du lịch Tài Nhân cùng Bảo tàng Lâm Đồng nhiều lần kiến nghị và chính quyền địa phương cũng đã ra quyết định giải toả.

Không biết chính quyền và các ban ngành chức năng thiếu kiên quyết hay vì lý do tế nhị nào mà nhiều năm nay cơ sở sản xuất nước đá làm xấu di tích này vẫn đường hoàng “toạ lạc” ngay trung tâm thắng cảnh. 

Gougar còn phải đối mặt với tình trạng nhiều hộ dân lấn chiếm và tái lấn chiếm đất  để tăng gia sản xuất (trồng rau, tỉa bắp…); một số đối tượng quấy rối gây mất trật tự, chặt phá cây cối, công trình trong khu di tích… Nghiêm trọng hơn, đã xảy ra khá nhiều vụ đốt rừng, cảnh quan trong khu vực I của di tích.

Hầu hết các vụ việc nói trên đều không được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý kiên quyết nên dường như đối tượng vi phạm đã “nhờn thuốc”. Vì thế, thắng cảnh Gougar không được đầu tư khai thác đúng tầm của nó. Nếu không có các biện pháp khắc phục kịp thời, nguy cơ thác Gougar bị thu hồi quyết định công nhận Thắng cảnh Quốc gia là nhỡn tiền.