Khỉ đuôi dài ở Côn Đảo: Người thích thú, kẻ hú hồn

TP - Trước sự “thân thiện, gần gũi” quá mức của đàn khỉ, nhiều du khách tỏ ra thích thú nhưng không ít người cũng hú hồn vì bị khỉ cướp đồ ăn, túi xách, đập vỡ điện thoại…
Đàn khỉ đuôi dài hàng chục con tràn xuống đường để xin đồ ăn
Đàn khỉ đuôi dài hàng chục con tràn xuống đường để xin đồ ăn

Đến thăm Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), ngoài vẻ đẹp đặc biệt của non xanh nước biếc, những địa điểm tâm linh nổi tiếng, du khách sẽ bất ngờ trước những chú khỉ dạn dĩ, xuất hiện ở nhiều nơi. Hàng chục con khỉ từ trên rừng xuống đường, đến bãi tắm, các điểm check in để xin chuối, dừa, bánh kẹo… từ du khách.

Chị Nguyễn Lợi, đến từ Hà Đông - Hà Nội, cho biết khi đến với huyện Côn Đảo, chị rất ấn tượng với bầy khỉ tại đây. “Chúng khá gần gũi, dễ chịu với con người. Chúng tôi thường xuyên gặp các đàn khỉ ở nhiều vị trí khác nhau, có thể ở ngã ba đường hoặc khu vực bờ biển. Khi thấy người, những chú khỉ khá gần gũi, không có biểu hiện sợ sệt, rất nhiều du khách giống tôi muốn được chụp hình với khỉ”. Thế nhưng, cũng có không ít du khách tỏ ra sợ hãi khi bị khỉ cướp đồ ăn, túi xách, điện thoại, ví tiền.

Tại bãi Đầm Trầu ngày 1/11, chúng tôi chứng kiến cảnh 2 du khách người Tây Ban Nha đang tắm biển thì bị lũ khỉ tới lấy quần áo, tư trang. Khi ấy, anh bạn đi cùng đoàn chúng tôi đang đứng gần đó kịp thời hô hoán và chạy lại, khiến lũ khỉ chưa kịp lấy đồ.

Khỉ cũng thường xuyên quậy phá với người dân bản địa sinh sống trên đảo. Anh Trung, một người dân Côn Đảo, kể: Khỉ vào nhà dân trộm trứng gà, lên mái chùa lột hết ngói để xâm nhập, tìm đồ ăn… Thực tế, trên đảo Côn Sơn (Côn Đảo), có nhiều phàn nàn của người dân gửi đến Vườn quốc gia Côn Đảo về việc khỉ lấy trộm hoa quả từ vườn của các hộ dân. Người dân thường phải dùng chó để xua đuổi khỉ.

Kết quả điều tra của Chương trình Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam, sáng kiến của Tổ chức FFI- Chương trình Việt Nam nhằm ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài linh trưởng độc đáo của Việt Nam cho thấy, Vườn quốc gia Côn Đảo, có 1.500 - 2.000 con khỉ đuôi dài. Khỉ đuôi dài xuất hiện với mật độ cao và dễ dàng bắt gặp chúng ở các sinh cảnh khác nhau. Nhóm điều tra cũng ghi nhận được 38 con khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) hiện có tại khu vực Hòn Tài Lớn. Khỉ đuôi dài xuất hiện nhiều ở bờ biển, rừng lùn ven biển, rừng thứ sinh và rừng nguyên sinh. Thức ăn của chúng ăn chủ yếu là lá cây, hoa quả và một số bộ phận khác của cây. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khỉ đuôi dài cũng ăn ốc, cua biển, trứng gà...

Đàn khỉ trên Côn Đảo ngày càng sinh sôi, phát triển đã tạo sức hút ấn tượng với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nguồn thức ăn tự nhiên hiện không đủ cho chúng.

Cùng chuyên mục

Thịt đông lạnh nhập khẩu: Mua càng nhiều, giá càng rẻ

Thịt đông lạnh nhập khẩu: Mua càng nhiều, giá càng rẻ

TPO - Mặc dù phải vận chuyển hàng nghìn kilomet để vào Việt Nam nhưng thịt heo, bò, gà đông lạnh nhập khẩu đang được bán với mức giá thấp đáng kể so với hàng trong nước. Mặt hàng này xuất hiện ngày càng phổ biến, từ chợ đầu mối, siêu thị đến các kho thực phẩm và hội nhóm trên mạng…

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định, nhằm giảm ùn tắc và tăng an toàn giao thông. Các phương án được triển khai từ ngày 10/10.

Tại phường Thủ Đức nước vẫn ngập nặng sau nhiều cơn mưa lớn

Chuyên gia hiến kế để TPHCM thoát ngập

TP - TPHCM cần tính đến những không gian có thể giữ và chứa nước thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống cống, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM hiến kế.

TPHCM hứng gần 4.000 tia sét chỉ trong 2 ngày, vì sao?

TPHCM hứng gần 4.000 tia sét chỉ trong 2 ngày, vì sao?

TPO - Chỉ trong 2 ngày, TPHCM ghi nhận gần 4.000 tia sét, trong đó hàng nghìn tia đánh xuống mặt đất khi mưa lớn trút xuống. Cơ quan khí tượng lý giải hiện tượng này liên quan đến nhiễu động khí quyển trên cao, hội tụ gió và rãnh áp thấp, tạo môi trường thuận lợi cho mây đối lưu phát triển mạnh.

Chuyện 'lên đời' từ ve chai ở một xã ngoại ô TPHCM

Chuyện 'lên đời' từ ve chai ở một xã ngoại ô TPHCM

TPO - Từ những người mưu sinh bằng nghề thu gom ve chai, chị em phụ nữ tại xã Bình Khánh (TPHCM) từng bước có thêm cơ hội ổn định sinh kế, phát triển kinh tế gia đình và có thể hỗ trợ cho cộng đồng xung quanh.