TPO - Nhằm triển khai cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh, dự án mở rộng cửa khẩu Hữu Nghị lên 14 làn xe đang được đẩy nhanh để kịp hoàn thành trong năm nay.
Hiện nay cửa khẩu Hữu Nghị đang là cửa khẩu có số lượng xe chở hàng hóa thông qua nhiều nhất tỉnh Lạng Sơn và cũng là cả nước, với 900 - 1.000 xe mỗi ngàyTuy nhiên lâu nay số cửa khẩu thông quan chỉ có 3 làn xe để thông quan hàng hóaTình trạng này đã gây ùn ứ khi có lượng xe tải về đông, phải xếp hàng dài chờ, thậm chí là chờ nhiều ngàyĐể tăng khả năng thông quan và ứng dụng công nghệ khi làm thủ tục xuất, nhập hàng hóa, UBND tỉnh Lạng Sơn đang triển khai dự án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, mục tiêu đến hết năm 2026 cửa khẩu Hữu Nghị tăng lên 14 làn xe, áp dụng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh (làm thủ tục trực tuyến, xe chạy không dừng).
Hiện nay dự án đã thi công xong giai đoạn 1, với số làn xe thông quan đã tăng từ 3 lên 6 làn.Với giai đoạn 2, hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương huy động máy móc lu lèn, thảm mặt bằng, dự kiến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành mở rộng cửa khẩu Hữu Nghị lên 14 làn xeVới những khu vực mặt bằng đã đắp, san ủi và thảm lớp bê tông nhựa thô (khu vực người đứng chỉ tay) đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, khi lưu lượng xe qua cửa khẩu đông, để tránh ùn tắc, lực lượng chức năng sẽ điều tiết xe chở hàng cho vào đây lưu thông, dừng đỗ.Toàn bộ khu vực mở rộng để tăng số làn xe tại cửa khẩu Hữu Nghị lên 14 làn đã cơ bản được mở rộng (phần ngăn rào với các làn xe đang khai thác) và chạy dài đến tận cửa khẩu phía Trung Quốc.
Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, sau khi cửa khẩu Hữu Nghị tăng lên 14 làn xe vào cuối năm nay và áp dụng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh, việc lái xe, doanh nghiệp phải xếp hàng làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu sẽ được bỏ, thay vào đó là làm trực tuyến.Để vận hành chính thức cửa khẩu thông minh vào cuối năm nay, hiện một số làn xe tại cửa khẩu Hữu Nghị đang thí điểm hình thức thông quan số. Hoạt động cũng nằm dưới sự giám sát, theo dõi của lực lượng chức năng.