Dịch tả lợn lan 52 xã phường, Đà Nẵng xin kinh phí tiêm phòng cho lợn thịt

TPO - Hiện có một xã tại Đà Nẵng đã qua dịch tả lợn châu Phi 21 ngày, một phường qua 10 ngày, tuy nhiên nguy cơ lây lan vẫn còn rất cao.

Ngày 7/8, UBND TP Đà Nẵng cho hay, dịch tả lợn châu Phi phát sinh và lây lan nhanh trên đàn lợn tại 52 xã, phường. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 11.000 con với tổng trọng lượng gần 686.000 kg.

da-nang-lon.jpg
Dịch tả lợn bùng phát trên 52 xã phường ở Đà Nẵng, nguy cơ lây lan còn rất cao.

Đến thời điểm này, có 1 xã (Sông Kôn) dịch bệnh đã qua 22 ngày, 1 phường (Tam Kỳ) dịch bệnh đã qua 10 ngày, 1 phường (Hòa Khánh) dịch bệnh đã qua 7 ngày.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan rất cao do tổng đàn lợn lớn, quy mô chăn nuôi nông hộ chiếm đa số (khoảng 80%), phân tán nhỏ lẻ gây khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh; người chăn nuôi ít áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Ngoài ra, rất nhiều địa phương cấp xã lúng túng trong việc triển khai công tác phòng chống dịch do không có cán bộ chuyên môn lĩnh vực chăn nuôi thú y.

Một vướng mắc nữa được Đà Nẵng nêu ra là hiện vắc xin dịch tả lợn châu Phi đã được Cục Chăn nuôi và Thú y cấp Giấy chứng nhận lưu hành để phòng bệnh cho đàn lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên, tuy nhiên do bệnh chưa được đưa vào danh mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin, nên việc tham mưu chỉ đạo tiêm phòng của cơ quan chuyên môn cũng như việc chấp hành quy định của người chăn nuôi còn nhiều khó khăn.

Trên thực tế, đến nay hầu hết đàn lợn của thành phố chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thành phố đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ sung dịch tả lợn châu Phi vào danh mục bệnh nguy hiểm ở động vật phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin. Đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí để tiêm phòng cho đàn lợn thịt của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn.

Theo lãnh đạo thành phố, khoản 1 Điều 2 Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Khi dịch bệnh động vật được công bố theo quy định của Luật Thú y, Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp (BCĐ). “Việc quy định như trên không phù hợp, vì khi dịch bệnh được công bố mới thành lập BCĐ, việc chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch không kịp thời, nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng”, Phó Chủ tịch thành phố nhìn nhận.

78dich-tadn.jpg
Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đã tiêu hủy hơn 11.000 con lợn do dịch bệnh.

Về kiểm soát giết mổ, từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố được UBND tỉnh, thành phố giao thực hiện kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp, nhiệm vụ kiểm soát giết mổ được giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thực hiện. Trên thực tế, Chi cục hiện tại chỉ có 24 biên chế công chức, không có nhân lực đủ để thực hiện. Hiện nay, Chi cục đang đề nghị thành phố cho phép hợp đồng nhân viên thú y có chuyên môn để hỗ trợ.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, nhiều xã, phường tại Đà Nẵng lập chốt kiểm soát, tổ kiểm tra lưu động để kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn ra vào vùng dịch. Lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 2 trường hợp vận chuyển, giết mổ heo không rõ nguồn gốc trong khu vực có dịch bệnh. Thành phố cũng đã cấp 8.622 lít hoá chất cho các địa phương để tiêu độc khử trùng môi trường phòng bệnh và xử lý dịch bệnh

Cùng chuyên mục

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

TPO - Từ tháng 7/2026 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện 33 vụ liên quan 33 người, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính trắng nhập lậu.

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

TPO - Một nam thanh niên rơi từ taluy đường xuống vực sâu tại thôn Lô Lô Chải, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chiều 24/10. Lực lượng chức năng phải di chuyển theo đường vòng để tiếp cận, đưa nạn nhân lên vị trí an toàn.

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

TPO - Theo người thân và đại diện UBND xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ, cuộc sống gia đình của T.T.T.H trước khi xảy ra sự việc nhảy cầu không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Vợ chồng được nhận xét sống hòa thuận, kinh tế tương đối ổn định. Tuy nhiên, thông tin người phụ nữ từng có biểu hiện trầm cảm, đi khám bệnh trước đó khiến những người ở lại càng thêm bàng hoàng xót xa.

Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

TPO - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị Báo Thanh Niên quan tâm lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em đã nhận được học bổng và sự hỗ trợ suốt 5 năm qua cùng những câu chuyện đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm, qua đó tạo hiệu quả lan tỏa rộng rãi đến toàn thể thanh niên Việt Nam và toàn xã hội.

Thủ tướng: Bộ Y tế là cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm

Thủ tướng: Bộ Y tế là cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm

TPO - Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tại địa phương, nhiệm vụ này do Sở Y tế phụ trách; ở cấp xã, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ được bổ sung nhân sự chuyên trách về an toàn thực phẩm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Hà Nội xem xét đề xuất nạo vét sông Hồng, sông Đà

Hà Nội xem xét đề xuất nạo vét sông Hồng, sông Đà

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo, nạo vét lòng dẫn sông Hồng, sông Đà theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup. Dự án chưa từng có tiền lệ này được kỳ vọng giải quyết bài toán thoát lũ và cung cấp nguồn vật liệu san lấp khổng lồ cho Thủ đô.