Đi tìm Hoa hậu Việt Nam 2026 ở ngôi trường có 45.000 sinh viên

TPO - Chiều 23/5, ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dừng chân tại Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long). Sự kiện thu hút hàng trăm sinh viên tham gia, truyền cảm hứng cho các nữ sinh tự tin bước ra khỏi vùng an toàn.

Không khí bùng nổ tại trường Đại học Cửu Long

Từ đầu giờ chiều 23/5, không khí tại hội trường Trường Đại học Cửu Long đã được hâm nóng bởi sự đổ bộ của dàn khách mời trên thảm đỏ.

Sự kiện quy tụ những gương mặt nổi bật bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 như người đẹp Bùi Thùy Nhiên (Top 10) và người đẹp Trần Thị Huyền Cơ (Top 15). Bên cạnh đó là sự xuất hiện của hai giọng ca là ca sĩ Thủy Tiên (Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026) và ca sĩ Trân Oanh (Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Quán quân Hãy nghe tôi hát 2025), dưới sự dẫn dắt duyên dáng của MC - Á vương Minh Toại.

Về phía nhà trường, chương trình vinh dự có sự tham gia của Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long. Đại diện Ban tổ chức cuộc thi gồm có Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cùng các đại diện từ Hoàng Thành Media.

Mở màn ngày hội tuyển sinh là những tiết mục văn nghệ chào mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, do các bạn sinh viên Đại học Sư phạm Campuchia phối hợp cùng đội văn nghệ Đại học Cửu Long trình diễn và khép lại bằng vũ điệu nhảy hiện đại Choom trẻ trung, sôi động từ đội văn nghệ nhà trường.

Không khí chương trình liên tục được giữ ở mức nhiệt cao nhất với sự xuất hiện của bộ đôi ca sĩ Thủy Tiên và Trân Oanh trong ca khúc Đường cong.

tp-toancanhvl30.jpg
tp-toancanhvl29.jpg
tp-toancanhvl2.jpg
toancanhvl16-7698.jpg
toancanhvl15-2845-3384.jpg
toancanhvl3-3034.jpg
tp-toancanhvl14.jpg
tp-toancanhvl33.jpg
tp-toancanhvl31.jpg
tp-toancanhvl32.jpg
tp-toancanhvl34.jpg
tp-toancanhvl13.jpg
tp-toancanhvl4.jpg
tp-toancanhvl1.jpg
toancanhvl35.jpg
tp-toancanhvl5.jpg
tp-toancanhvl27.jpg
tp-toancanhvl24.jpg
tp-toancanhvl23.jpg
tp-toancanhvl26.jpg
tp-toancanhvl20.jpg
tp-toancanhvl22.jpg

Huyền Cơ, Thùy Nhiên truyền lửa cho sinh viên

Trong buổi giao lưu, các bạn trẻ được lắng nghe những chia sẻ chân thành, thực tế về chặng đường đã qua từ hai người đẹp bước ra từ mùa giải 2024.

Đối với người đẹp Bùi Thùy Nhiên - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, chuyến đi này mang ý nghĩa đặc biệt khi cô được đồng hành cùng ban tổ chức trở về chính quê hương Vĩnh Long.

Thùy Nhiên tâm sự rằng, trước khi đến với cuộc thi, bản thân cô cũng giống như rất nhiều bạn sinh viên đang ngồi dưới khán phòng: hồn nhiên, ngây thơ và chưa hề có khái niệm về các sân chơi sắc đẹp lớn. Nhờ cơ duyên, cô đã ghi tên mình để bước ra khỏi vùng an toàn.

Chia sẻ về kinh nghiệm thi cử, Thùy Nhiên ấn tượng với phần thi mặt mộc và phỏng vấn trực diện. Cô nhắn nhủ các nữ sinh rằng không nên tự tạo áp lực nặng nề, hãy xem mỗi thử thách như một cơ hội trò chuyện chân thành để ban giám khảo thấu hiểu và giúp bản thân trưởng thành hơn.

Khi nhận được câu hỏi từ sinh viên về cách duy trì phong độ dưới lịch trình dày đặc, Thùy Nhiên bật mí “chiến thuật” đơn giản là chuẩn bị thể lực tốt từ trước, hạn chế sử dụng điện thoại và ưu tiên ngủ sớm ngay khi về nhà chung để cơ thể tái tạo năng lượng.

Điều cô trân trọng nhất sau cuộc thi chính là những chuyến đi thiện nguyện, giúp cô biết yêu thương, biết sống có trách nhiệm và mong muốn trở thành người con có ích cho xã hội.

Trong khi đó, người đẹp Trần Thị Huyền Cơ - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 lại mang đến câu chuyện vượt qua sự rụt rè của chính mình. Cô thừa nhận bản thân từng rất e ngại trước ống kính và truyền thông.

Thời điểm tham gia truyền hình thực tế, việc phải trả lời phỏng vấn liên tục, khiến cô căng thẳng. Chính áp lực khắc nghiệt đó, cùng với lịch trình có những ngày phải thức dậy từ 3 giờ sáng và chỉ được nghỉ lúc 1-2 giờ sáng hôm sau, đã rèn luyện cho cô một bản lĩnh kiên cường.

“Chiến thuật” của Huyền Cơ là tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có thể để giữ sức. Bài học lớn nhất mà cô nhận được từ cuộc thi chính là cách đối nhân xử thế, sự bao dung và nhìn nhận cuộc sống một cách khách quan hơn từ những câu chuyện của mọi người xung quanh.

Từ cô gái nhút nhát, Huyền Cơ hiện tại đã có thể tự tin cầm mic chia sẻ lưu loát trước đám đông và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban tổ chức cùng Báo Tiền Phong vì đã cho cô cơ hội thay đổi hoàn toàn thế giới quan của mình.

Không dừng lại ở những lời chia sẻ, không khí hội trường tiếp tục bùng nổ khi Thùy Nhiên và Huyền Cơ trực tiếp thị phạm catwalk trên sân khấu. Với thần thái chuyên nghiệp, những bước đi uyển chuyển, dứt khoát trên nền nhạc sôi động, hai người đẹp đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng liên tục từ khán giả.

Ngay sau màn thị phạm, một mini game catwalk dành riêng cho sinh viên Đại học Cửu Long đã diễn ra. Rất nhiều bạn trẻ đã xóa bỏ sự e ngại, mạnh dạn bước lên sân khấu để thể hiện những bước đi ngẫu hứng, đầy tự tin dưới sự hướng dẫn vô cùng thân thiện của hai người đẹp.

tp-toancanhvl36.jpg
tp-toancanhvl12.jpg
tp-toancanhvl11.jpg
tp-toancanhvl10.jpg
tp-toancanhvl9.jpg
tp-toancanhvl38.jpg
tp-toancanhvl8.jpg
tp-toancanhvl7.jpg
tp-toancanhvl37.jpg
tp-toancanhvl46.jpg
tp-toancanhvl43.jpg
tp-toancanhvl42.jpg
tp-toancanhvl44.jpg
tp-toancanhvl41.jpg
toancanhvl45-8533.jpg
z7857259664741-fbdedcfd73a31c0b76d13df1543bf9f4-6689.jpg
tp-toancanhvl47.jpg
tp-toancanhvl40.jpg

Bản sắc Hoa hậu Việt Nam và lời cam kết

Trong phần giao lưu và giải đáp thắc mắc, sinh viên trường Đại học Cửu Long đã đặt nhiều câu hỏi sâu sắc về giá trị cốt lõi của cuộc thi.

Trả lời câu hỏi của sinh viên Phương Anh (khoa Mỹ thuật công nghiệp) về điểm khác biệt của Hoa hậu Việt Nam trước các cuộc thi nhan sắc hiện nay, Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Giá trị cốt lõi của Hoa hậu Việt Nam nằm ở lịch sử lâu đời gần 40 năm bền bỉ giữ gìn nét đẹp truyền thống và hướng con người về với nguồn cội. Cuộc thi kiên định với 4 tiêu chí toàn diện: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và sự cống hiến cho cộng đồng.

Đặc biệt, Nhà báo Trần Thị Thu Hà khẳng định tiêu chí tạo nên bản sắc độc tôn của cuộc thi chính là “vẻ đẹp nguyên bản”, thí sinh hoàn toàn không can thiệp thẩm mỹ.

Ban tổ chức đề cao vẻ đẹp tự nhiên và coi trọng hoạt động thiện nguyện như một phần bắt buộc chứ không phải hoạt động bên lề, bởi ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian nhưng giá trị cống hiến cho xã hội sẽ còn mãi.

Trả lời câu hỏi của sinh viên Phạm Ngọc Hà My về việc làm sao để các bạn trẻ rụt rè vượt qua nỗi sợ, Nhà báo Trần Thị Thu Hà chia sẻ ấm áp rằng Ban tổ chức luôn coi các thí sinh như một gia đình, sẽ luôn đồng hành, dìu dắt các em không chỉ trong cuộc thi mà còn trên chặng đường dài phía sau.

Chia sẻ thêm về lý do chọn Trường Đại học Cửu Long là điểm dừng chân đầu tiên cho hành trình tuyển sinh tại khu vực phía Nam, Nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết bên cạnh nguồn cảm hứng từ thành tích của người đẹp Bùi Thùy Nhiên, Ban tổ chức thực sự ấn tượng và ngưỡng mộ quy mô đào tạo lên tới 45.000 sinh viên của trường.

Đây là một con số đáng mơ ước đối với cả những trường đại học lớn tại Hà Nội hay TP.HCM. Đặc biệt, sự đầu tư bài bản của nhà trường vào khối ngành khoa học sức khỏe, đã khẳng định vị thế và thương hiệu chất lượng cao của nhà trường.

Về phía lãnh đạo nhà trường, Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng chia sẻ niềm vui lớn khi năm nay trường Đại học Cửu Long đã có 14 nữ sinh mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi. Đây là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên của sinh viên trường.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh an tâm tỏa sáng, TS. Đặng Thị Ngọc Lan khẳng định nhà trường sẵn sàng hỗ trợ linh hoạt, sắp xếp lịch học, lịch thi phù hợp với lịch trình của Ban tổ chức. Đồng thời, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường sẽ phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng mềm cần thiết như giao tiếp, ứng xử, MC, phong thái trình diễn để tiếp thêm sự tự tin cho các em.

tp-toancanhvl51.jpg
tp-toancanhvl56.jpg
tp-toancanhvl57.jpg
tp-toancanhvl55.jpg
tp-toancanhvl54.jpg
tp-toancanhvl48.jpg
tp-toancanhvl49.jpg