Cuộc đua bằng cấp ngày càng khốc liệt vì AI

Trong thị trường lao động thời AI, tấm bằng cao hơn vẫn giá trị nhưng không còn đủ tạo khác biệt. Doanh nghiệp ngày càng chú ý đến kỹ năng mềm như khả năng thích nghi, phán đoán.

Trong thị trường lao động thời AI, tấm bằng cao hơn vẫn giá trị nhưng không còn đủ tạo khác biệt. Doanh nghiệp ngày càng chú ý đến kỹ năng mềm như khả năng thích nghi, phán đoán.

Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ quy hoạch đô thị tại Đại học Hong Kong, Jin Shangyu (26 tuổi) đã gửi khoảng 150 hồ sơ xin thực tập và việc làm cấp đầu vào tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô còn chi khoảng 400 USD cho một khóa học AI chuyên nghiệp với hy vọng hồ sơ nổi bật hơn.

Tuy nhiên, phần lớn đơn xin việc vẫn không nhận được phản hồi. Điều khiến Jin lo lắng là trong ngành thiết kế và quy hoạch, nhiều công việc ở giai đoạn đầu của dự án, trước đây cần vài nhân sự trẻ cùng thực hiện, nay có thể hoàn thành nhanh chóng với AI.

“Cảm giác của tôi là những người mới tốt nghiệp như chúng tôi chính xác là nhóm AI sẽ thay thế”, cô nói với New York Times.

Bằng cử nhân, thạc sĩ cũng không đảm bảo

Khoảng 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp dự kiến gia nhập lực lượng lao động Trung Quốc trong năm nay, mức cao kỷ lục, trong khi số việc làm phù hợp không tăng tương ứng. Tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm dân số thành thị 16-24 tuổi tại Trung Quốc ở mức 17,9%.

Christian Yao, giảng viên cao cấp tại Đại học Victoria Wellington (New Zealand), cho rằng AI không gây ra tình trạng này, nhưng khiến thị trường vốn đã rất khó khăn thêm áp lực.

Ông nhận định thị trường việc làm đang hình thành “cuộc chạy đua bằng cấp”. Những vị trí tương đối thấp trong doanh nghiệp bắt đầu yêu cầu ứng viên sở hữu bằng thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ. Còn các công việc thường được giao cho nhân sự ít kinh nghiệm như hành chính, nghiên cứu thông tin, phân tích cơ bản hay lập trình đơn giản lại thuộc nhóm dễ bị tự động hóa.

Zinnia Zhou, người tốt nghiệp thạc sĩ ngành truyền hình trong năm nay, đã gửi hơn 2.800 hồ sơ xin việc trong khoảng một năm. Kết quả là chưa đến 20 cuộc phỏng vấn và không có lời mời nào. Ban đầu, cô chỉ ứng tuyển những vị trí phù hợp chuyên môn. Sau thời gian dài không tìm được việc, Zhou chuyển sang nộp hồ sơ cho gần như mọi công việc có thể.

Cô nhận thấy ngày càng nhiều vị trí liên quan đến nội dung do AI tạo nhưng chương trình đại học chưa chuẩn bị sinh viên cho sự thay đổi này. Trong khi đó, doanh nghiệp lại ưu tiên người đã có kinh nghiệm và có thể làm việc ngay.

Luna Wang (25 tuổi), tốt nghiệp thạc sĩ quản trị, cũng gặp tình cảnh tương tự sau gần 200 hồ sơ vào các vị trí quản lý dự án, quản lý sản phẩm và hoạch định mua hàng.

Người lao động xem thông tin tuyển dụng được dán trên tường tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Dan Chung/The Guardian
Người lao động xem thông tin tuyển dụng được dán trên tường tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Dan Chung/The Guardian

Áp lực này không chỉ xuất hiện tại Trung Quốc. Tại Mỹ, Zachary Blackmon đã bắt đầu tìm việc toàn thời gian trước khi nhận bằng cử nhân ngành kinh doanh quốc tế và quản trị vận hành tại Đại học Cincinnati vào tháng 5. Sau khoảng 70 hồ sơ, anh chỉ nhận được ba cuộc phỏng vấn.

Khi hy vọng tìm việc vẫn mờ mịt, Blackmon quyết định đẩy nhanh kế hoạch học tiếp và hiện theo học tại Đại học Dayton.

“Những sinh viên như tôi đã làm mọi thứ mình được yêu cầu nhưng vẫn gặp khó khăn”, anh nói với Wall Street Journal. Blackmon hy vọng bằng MBA sẽ giúp mở ra cơ hội nghề nghiệp .

Trong khi đó, Sofia Balestrieri (23 tuổi) đã trải qua khoảng 100 cuộc phỏng vấn thực tập không thành công và gần chừng ấy lần phỏng vấn xin việc trong thời gian học thạc sĩ quản trị tại Đại học St Gallen (Thụy Sĩ).

Điều khiến cô khó hiểu là dù ứng tuyển các vị trí cấp đầu vào, phản hồi nhiều lần vẫn là doanh nghiệp muốn một ứng viên có nhiều kinh nghiệm hơn.

“Có cảm giác họ kỳ vọng một CV dài bất tận dù chúng tôi còn rất trẻ”, Balestrieri nói với Financial Times. Theo cô, nếu không doanh nghiệp nào sẵn sàng trao cơ hội đầu tiên, người trẻ rất khó tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng chính những yêu cầu đó.

Có thể thấy, khi ngày càng nhiều người có bằng đại học hoặc sau đại học, tấm bằng không còn tạo ra nhiều khác biệt như trước mà dần trở thành yêu cầu cơ bản khi xin việc. Cùng lúc, AI đang đảm nhận một phần những công việc đơn giản vốn thường được giao cho thực tập sinh hoặc nhân viên mới.

Vì vậy, người trẻ rơi vào thế khó, doanh nghiệp ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, nhưng cơ hội để họ tích lũy kinh nghiệm ngay từ đầu lại ngày càng ít.

Kỹ năng mềm trở nên đắt giá

Khi bằng cấp không còn đủ để tạo khác biệt, lợi thế cạnh tranh đang dịch chuyển sang những kỹ năng khó tự động hóa. Theo Financial Times, nhiều trường kinh doanh đang tăng cường đào tạo tư duy phản biện, giao tiếp, khả năng thích nghi và ra quyết định bên cạnh việc giúp sinh viên làm quen với AI.

Jerome Troiano, Giám đốc Trung tâm Nghề nghiệp tại Essca School of Management (Pháp), cho rằng sinh viên cần phát triển bộ “3A”, gồm Accountability (tinh thần trách nhiệm), Adaptability (khả năng thích nghi) và Approachability (khả năng tạo dựng quan hệ, hợp tác).

Theo ông, người học còn phải hiểu các xu hướng địa chính trị, có nền tảng đạo đức, biết suy nghĩ độc lập và phản biện.

Lucy Swedberg, Tổng biên tập kiêm Giám đốc biên tập cấp cao tại Harvard Business Publishing (Mỹ), đơn vị chuyên phát triển các tình huống giảng dạy và tài liệu đào tạo về kinh doanh, quản trị và kỹ năng lãnh đạo, cho biết giáo dục kinh doanh trước đây chủ yếu tập trung vào kiến thức chuyên môn, còn trí tuệ cảm xúc và kỹ năng xã hội thường được xem là những năng lực sinh viên sẽ tự tích lũy trong quá trình học tập.

Khi AI đảm nhận nhiều đầu việc cơ bản, tư duy phản biện, khả năng thích nghi và giao tiếp đang trở nên quan trọng hơn. Ảnh minh họa: Felicity Tai/Pexels.
Khi AI đảm nhận nhiều đầu việc cơ bản, tư duy phản biện, khả năng thích nghi và giao tiếp đang trở nên quan trọng hơn. Ảnh minh họa: Felicity Tai/Pexels.

AI đang khiến cách tiếp cận này thay đổi nhanh hơn. Harvard Business Impact, nền tảng đào tạo và phát triển kỹ năng thuộc Harvard Business Publishing, hiện phát triển các nhóm kỹ năng thiết yếu xoay quanh làm việc nhóm, xử lý bất đồng, thích nghi với thay đổi và bất định, ra quyết định, giao tiếp rõ ràng và quản lý xung đột.

Những năng lực từng được gọi chung là “kỹ năng mềm” ngày càng trở thành kỹ năng cốt lõi. Khi AI có thể tổng hợp tài liệu, viết bản nháp, phân tích dữ liệu hay tạo bài thuyết trình trong thời gian ngắn, lợi thế của con người không chỉ nằm ở việc làm những nhiệm vụ này nhanh hơn máy.

Giá trị chuyển sang khả năng biết đặt câu hỏi đúng, kiểm tra thông tin, hiểu bối cảnh, thuyết phục người khác, xử lý xung đột và chịu trách nhiệm cho quyết định cuối cùng.

Luna Wang cũng cho rằng những công việc cần đàm phán và tương tác trực tiếp vẫn khó bị tự động hóa hoàn toàn. “Bạn cần có những kỹ năng robot và AI không làm được để tồn tại”, cô nói.

Link gốc: https://lifestyle.zingnews.vn/cuoc-dua-bang-cap-ngay-cang-khoc-liet-vi-ai-post1682162.html

Cùng chuyên mục

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

TPO - "Hãy cùng hành động để Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai không chỉ là thông điệp tại Lễ mít tinh hôm nay, mà trở thành nếp sống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kêu gọi các cơ sở Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

TPO - Những chia sẻ tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 không chỉ tiếp thêm động lực cho người trẻ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, mà còn đặt ra kỳ vọng về cơ chế hỗ trợ để thanh niên biến ý tưởng thành sản phẩm, phát huy năng lực và đóng góp cho đất nước.

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

TPO - Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình “Bản đồ xanh” nhằm khảo sát, xác định các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác trái quy định, đồng thời xây dựng bản đồ "số" để theo dõi và xử lý các điểm đen môi trường trên địa bàn.

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, ngành y tế đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên – với đặc trưng của sức trẻ, sự năng động và tinh thần xung kích – ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.