TPO - Nhiều học viên đỗ đại học nổi tiếng trong nước với số điểm rất cao nhưng đã từ bỏ để theo học chương trình cao đẳng, đại học của nước ngoài. Thế nhưng, vừa nhận bằng tốt nghiệp, họ đã "tá hỏa" vì tấm bằng đại học ấy không được Việt Nam xác nhận do chương trình đào tạo chưa được cấp phép.
Vừa qua, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1.059 tân cử nhân, kỹ sư vừa hoàn thành chương trình đào tạo các ngành học.
PGS-TS Nguyễn Tất Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết sau 7 thập kỷ phát triển, trường đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của khu vực Nam Bộ trong lĩnh vực nông – lâm – ngư và các ngành liên quan.
TPO - Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân trẻ tạm gác lại công việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng rèn luyện, vượt qua thử thách, thể hiện tinh thần yêu nước.
TPO - Việc quyết định có nên theo học chương trình thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học, đặc biệt là du học thạc sĩ, là một lựa chọn quan trọng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Đây không chỉ là bước tiến trong hành trình học tập mà còn là cơ hội để mở rộng, phát triển bản thân và định hướng sự nghiệp. Trần Quang Vinh, hiện đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Le Havre Normandie, Pháp, sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về những cơ hội và thách thức sẽ phải đối mặt.
TPO - Sau bốn năm học tập và rèn luyện, ngày tốt nghiệp với sinh viên ngành sư phạm không chỉ là khoảnh khắc khép lại tuổi trẻ ở giảng đường mà còn là cánh cửa mở ra giấc mơ “đứng lớp”. Trong màu áo cử nhân, giữa tiếng cười, ánh mắt rưng rưng và những cái ôm bịn rịn, họ mang theo hành trang tri thức, lý tưởng và tình yêu với hành trình mới mang tên “trồng người”.
TPO - Từng phải tạm gác đại học để đi làm phụ giúp gia đình, Hà Viết Tỉnh – chàng trai sinh năm 1998 đến từ huyện Chương Mỹ (Hà Nội) – đã không ngừng nuôi dưỡng giấc mơ học tập. Từ những ngày tự học tiếng Anh bằng cách bắt chuyện với khách Tây ở hồ Gươm, đến học bổng toàn phần của RMIT, và giờ đây là dự án dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em quê nhà, Tỉnh là minh chứng sống cho tinh thần “vượt khó để vươn xa” của một người trẻ Việt Nam.
TPO - Sáng 04/7, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025. Sự kiện không chỉ vinh danh và trao bằng cho hơn 500 tân khoa mà còn là dịp khẳng định sự phát triển vượt bậc của Học viện khi hoàn thành chiến lược phát triển giai đoạn 2021- 2025, thể hiện qua việc tăng 37 bậc trên bảng xếp hạng đại học toàn quốc chỉ trong hai năm (từ năm 2023).
Bốn chương trình cử nhân của trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) được Tổ chức ACBSP (Hoa Kỳ) công nhận đạt chuẩn quốc tế, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập giáo dục toàn cầu.
TPO - Trong nhịp sống sinh viên hối hả, nơi thời gian trôi qua bằng những deadline và kế hoạch học hành kín lịch, chụp ảnh kỷ yếu đang trở thành một khoảnh khắc đặc biệt – khi người trẻ chọn đứng lại, sống chậm và trân trọng đoạn đường thanh xuân rực rỡ sắp khép lại.
TPO - Với vai trò là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Thăng Long, Yến Linh bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề sức khỏe tinh thần, kỹ năng mềm và gìn giữ giá trị văn hoá dân tộc của sinh viên trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo.
TPO - Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, thời gian đào tạo bậc cử nhân sẽ rút ngắn từ 4 năm xuống còn 3 năm và sinh viên xuất sắc có thể hoàn thành trong 2,5 năm.
TPO - Đại học RMIT Việt Nam mừng niềm vui nhân đôi với kỷ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam và số sinh viên tốt nghiệp ra trường kỷ lục – hơn 2.900 tân khoa. Các tân khoa đã lên sân khấu nhận bằng và mừng thành quả của những cam kết và nỗ lực học tập tại tám phiên lễ tốt nghiệp được tổ chức ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
TPO - Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết định việc thí điểm tuyển giáo viên trình độ cao đẳng thay vì đại học, để dạy một số môn ở chương trình giáo dục phổ thông 2018.
TPO - Tốt nghiệp đại học là cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi sinh viên. Trước đây, đại học luôn được coi là mục tiêu lớn của học sinh, mở ra cánh cửa đến những công việc mơ ước trong tương lai. Tuy nhiên, khi rời khỏi giảng đường, nhiều bạn trẻ lại phải đối mặt với một thử thách không nhỏ – thất nghiệp.
TPO - Môi trường đại học khác hoàn toàn so với THPT khi phần lớn thời gian là tự học, tự nghiên cứu. Việc “bỏ túi" một phương pháp học tập hiệu quả có ý nghĩa rất lớn, giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu, trau dồi và vận dụng kiến vào thực tế, đạt được kết quả cao trong học tập.
TPO - Sáng 18/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho gần 2300 sinh viên, trong đó tỉ lệ sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi và xuất sắc chiếm gần 73,2%. Dưới đây là những khoảnh khắc tốt nghiệp rạng rỡ của các nữ sinh Trường Đại học Ngoại thương, nơi được mệnh danh là "cái nôi đào tạo hoa hậu" Việt Nam.