Đua nhau xây nhà trái phép chờ đền bù

Đua nhau xây nhà trái phép chờ đền bù
TP - Sau thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Vĩnh, tình trạng xây dựng nhà tạm trên đất vừa quy hoạch tái định cư và thực hiện các chức năng phát triển đô thị, thương mại tiếp diễn tràn lan tại xã Lộc Thủy, thuộc Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế). Cùng với dân, cán bộ, đảng viên tại địa phương cũng sốt sắng mua đất sang tay để xây nhà trái phép.

> Xây nhà trên... vỉa hè, lòng đường
> Đua chiếm đất nông nghiệp xây nhà
> Hà Nội bùng phát xây nhà sai phép

Cuối năm 2011, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô phối hợp UBND xã Lộc Thủy họp dân để lấy ý kiến xây dựng khu tái định cư (TĐC) Lộc Thủy (thuộc thôn Phú Cường). Quy hoạch dân cư mới thông báo rộng rãi và nhận được sự đồng tình cao từ người dân.

Công tác phân giới vùng quy hoạch thực hiện ngay sau đó, với tổng diện tích trên 346 ha; trong đó có gần 300 ha đất ở, khu biệt thự... Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm mốc bảo vệ quy hoạch, nhưng khi biết đây là vùng “đất vàng” tương lai, hàng chục hộ dân đổ xô sang nhượng đất công chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, mua bán sang tay và ồ ạt xây nhà trái phép để chờ đền bù, bố trí tái định cư.

Nơi đây trở thành “điểm nóng” mới về vi phạm trật tự xây dựng trên đất quy hoạch thuộc Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, trước sự bất lực của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý xây dựng - quy hoạch của huyện.

Thời điểm chúng tôi có mặt tại Lộc Thủy, hàng chục ngôi nhà cấp 4 xây dựng trái phép trên đất quy hoạch đô thị vừa hoàn thiện. Gọi là nhà mới, nhưng quy mô công trình chỉ nhỉnh hơn các ki-ốt bán hàng mặt phố.

Đa số nhà mới đều ở tình trạng cửa đóng then cài, bên trong trống tuếch. Có nhà vẫn tiếp tục hoàn thiện, bất chấp lệnh cấm của UBND huyện, như trường hợp hộ ông Phạm Minh Huy (thôn Phú Cường - Lộc Thủy).

Ông Phan Tâm Thuận, cán bộ địa chính xã, giải thích: Đây là nhà đã xây dựng từ lâu, do công trình kéo dài nên chưa hoàn thiện (?). Tuy nhiên, tại buổi làm việc trước đó, chính ông Thuận là người cung cấp hồ sơ, danh sách vi phạm có tên hộ ông Phạm Minh Huy; cùng nhiều trường hợp xây dựng trái phép khác đã có đất, nhà ở ổn định. Trong đó, có người là cán bộ, đảng viên tại địa phương.

Theo UBND xã Lộc Thủy, từ khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương phối hợp Đội Quản lý Đô thị huyện Phú Lộc kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu dừng xây dựng đối với nhiều hộ vi phạm.

“Do lực lượng địa phương mỏng, hoạt động xây dựng trái phép diễn ra lén lút bất kể ngày đêm. Một số trường hợp vẫn bất chấp lệnh cấm để tiến hành cơi nới, xây dựng. Trong nhiều trường hợp vi phạm, chỉ có một hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đổ) từ trước. Còn lại đều là đất mua bán sang tay, không qua địa phương”, ông Phan Tâm Thuận cho biết.

Mới đây, UBND huyện Phú Lộc phát văn bản khẩn yêu cầu cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trình trạng xây dựng nhà trái phép tại vùng quy hoạch Lộc Thủy.

“UBND huyện yêu cầu có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng cố tình tạo hiện trường giả để rút tiền Nhà nước một cách trái pháp luật”, văn bản nhấn mạnh.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra và “tiền lệ” xây nhà chờ đền bù không được xử lý nghiêm tại nhiều địa phương thuộc Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô từ nhiều năm nay, chỉ đạo của UBND huyện Phú Lộc xem ra chưa đủ mạnh để giải quyết dứt điểm những vi phạm xây dựng tràn lan trên địa bàn này.

Cùng chuyên mục

'Ngôi nhà chung' của lực lượng công an giúp trẻ mồ côi tìm lại hơi ấm gia đình

'Ngôi nhà chung' của lực lượng công an giúp trẻ mồ côi tìm lại hơi ấm gia đình

TPO - Trong cái se lạnh của buổi sớm vùng cao, tiếng còi báo thức vang lên lúc 5 giờ 30 phút. Những em nhỏ từng mất cha, mất mẹ; có em bị bỏ rơi, có em thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình, nhanh chóng xếp hàng tập thể dục, luyện võ. Ở “Ngôi nhà chung” của Công an tỉnh Sơn La, 30 em đang được chăm sóc, học tập và rèn luyện vươn lên.

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

TPO - Dù sống ở miền núi, nhiều hộ dân xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải nhiều lần chạy lũ vào mỗi mùa mưa. Có ngôi nhà chỉ còn cách mép sông Trà Khúc chưa đầy 2m, phía sau là vách đất dựng đứng do sạt lở. Người dân nhiều năm kiến nghị xây kè, bố trí tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Dân miền núi Khánh Hòa thiếu nước giữa mùa mưa

Dân miền núi Khánh Hòa thiếu nước giữa mùa mưa

TPO - Ngay cả khi đã bước vào mùa mưa, hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vẫn thiếu nước sạch để dùng và phục vụ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, hệ thống cấp nước của xã đang bị hư hại nặng do mùa mưa lũ năm trước và thiếu kinh phí để đầu tư, sửa chữa phục vụ người dân.

Phú Thọ: Vì sao bản án có hiệu lực hơn hai năm vẫn chưa thể thi hành?

Phú Thọ: Vì sao bản án có hiệu lực hơn hai năm vẫn chưa thể thi hành?

TPO - Bản án đã có hiệu lực, quyết định cưỡng chế cũng đã được ban hành nhưng căn nhà vẫn chưa được trả lại cho người được thi hành án. Đáng chú ý, những vướng mắc về pháp lý của thửa đất và công trình lại được đặt ra trong quá trình tổ chức cưỡng chế, dù tình trạng khu đất đã được thể hiện trong chính bản án.