Bắc Ninh xúc tiến tiêu thụ trái cây chủ lực

Với sản lượng cam, bưởi, táo, ổi ước đạt hơn 118.500 tấn trong năm 2026, thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các hợp tác xã nhằm thúc đẩy tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc sản địa phương.

Hơn 118.500 tấn cam, bưởi, táo, ổi chờ đầu ra

Ngày 21/10, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc sản trên địa bàn, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hệ thống phân phối, hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Theo Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh, tổng diện tích đất nông nghiệp của thành phố khoảng 53.739,1 ha. Trong đó, cam, bưởi, táo và ổi có tổng diện tích khoảng 11.650 ha, chiếm 21,7%; sản lượng ước đạt 118.525 tấn trong năm 2026, tăng 18,7% so với mức 99.900 tấn của năm 2025.

tp_1-7353.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh phát biểu tại hội nghị

Trong cơ cấu các loại trái cây chủ lực, bưởi có diện tích khoảng 5.200 ha, sản lượng ước đạt 47.000 tấn. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 3.660 ha, với sản lượng 32.600 tấn; diện tích đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP là 146 ha, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ khoảng 10 ha.

Cam có diện tích khoảng 2.500 ha, sản lượng ước đạt 27.600 tấn. Trong đó, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 1.700 ha, sản lượng 19.000 tấn. Đối với cây táo, thành phố có khoảng 2.900 ha, sản lượng ước đạt 35.090 tấn. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 1.500 ha, sản lượng 18.000 tấn. Ổi có diện tích khoảng 1.050 ha, sản lượng ước đạt 8.835 tấn. Trong đó, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 800 ha, sản lượng 6.750 tấn.

Để phục vụ hoạt động tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, cơ quan chuyên môn đã rà soát, hướng dẫn cấp mới và khôi phục một số mã số vùng trồng. Đến ngày 16/10/2026, toàn thành phố Bắc Ninh duy trì 91 mã số vùng trồng với tổng diện tích 1.764,9 ha. Trong đó, có 80 mã số phục vụ xuất khẩu, diện tích 1.676,2 ha và 11 mã số phục vụ thị trường nội địa, diện tích 88,7 ha. Số liệu này bao gồm nhiều loại cây trồng, không chỉ riêng cam, bưởi, táo và ổi.

Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh đã bước đầu khảo sát, tổng hợp nhu cầu thu mua, tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi của một số doanh nghiệp, hệ thống phân phối và hợp tác xã trong, ngoài thành phố.

Qua khảo sát, một số đơn vị có nhu cầu và khả năng tiêu thụ tương đối lớn gồm Central Retail, MM Mega Market, WinCommerce, Lotte Mart và Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội. Nhu cầu thu mua của các đơn vị được đăng ký với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn tấn hoặc số lượng lớn theo từng thời điểm.

Đối với các hợp tác xã và vùng sản xuất, cơ quan chuyên môn bước đầu thu thập thông tin về sản lượng, thời gian thu hoạch, chủng loại sản phẩm và nhu cầu tìm đầu ra. Một số đơn vị có sản lượng từ vài trăm đến khoảng 2.000 tấn mỗi năm.

Kết nối hệ thống phân phối, mở rộng thị trường xuất khẩu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ trái cây chủ lực theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Theo ông Phạm Văn Thịnh, bưởi, ổi, táo và cam của Bắc Ninh là những dòng sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng xây dựng phân khúc thị trường giá trị lớn. Trong đó, vùng Lục Ngạn trước đây có điều kiện tự nhiên phù hợp, chất lượng trái cây thơm ngon, là lợi thế cần tiếp tục phát huy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp, đổi mới phương thức quảng bá, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số. Cùng với quảng bá sản phẩm, thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh kết nối cung cầu, hỗ trợ hợp tác xã và nhà vườn xây dựng quan hệ đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định với doanh nghiệp, các đầu mối phân phối; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Đối với thị trường xuất khẩu, ông Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh việc phát triển các sản phẩm có lợi thế, nhất là quả bưởi, hướng tới đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn tiếp cận quỹ đất, xây dựng kho lạnh, cơ sở đóng gói đáp ứng quy định. Việc cải tiến mẫu mã, bao bì cần phù hợp với từng phân khúc thị trường; đồng thời thống nhất tên gọi, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng như quýt sim, bảo đảm nhận diện rõ nguồn gốc và lợi thế địa phương.

tp_2.jpg
Ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác tiêu thụ các nông sản chủ lực, đặc trưng của thành phố Bắc Ninh.

Gắn tiêu thụ trái cây với du lịch vườn cây

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các xã, phường khảo sát hạ tầng, xác định khó khăn để đề xuất giải pháp tháo gỡ; tổ chức tập huấn kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách cho các nhà vườn, từng bước hình thành sản phẩm du lịch cụ thể.

Thành phố Bắc Ninh cũng định hướng tăng cường liên kết giữa nhà vườn, doanh nghiệp lữ hành và chính quyền địa phương; khuyến khích ngành giáo dục tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho học sinh tại vùng trồng cây ăn quả, kết hợp quảng bá sản phẩm với hoạt động giáo dục trải nghiệm gắn với nông nghiệp.

Đối với Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 12, ông Phạm Văn Thịnh yêu cầu kế thừa kết quả những năm trước, đồng thời nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng thiết thực, tạo thêm cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Lễ hội được định hướng tổ chức trong không gian phù hợp, tăng cường truyền thông để thu hút người dân, du khách; kết hợp các hội thảo chuyên sâu về du lịch miệt vườn, giống cây trồng và công nghệ sản xuất nông nghiệp.

Tại hội nghị, các tập đoàn, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hợp tác xã sản xuất, chế biến, tiêu thụ trái cây và sàn thương mại điện tử đã ký kết biên bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi cùng các nông sản chủ lực, đặc trưng của thành phố Bắc Ninh.

Cùng chuyên mục

Chứng khoán mất điểm ngay tuần đầu nâng hạng: Nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Chứng khoán sau nâng hạng: IPO tăng tốc, giao dịch xuyên trưa có khả thi?

TPO - Sau dấu mốc nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước yêu cầu cải thiện hạ tầng giao dịch, bổ sung hàng hóa chất lượng và thúc đẩy IPO. Mục tiêu huy động 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung, dài hạn trong giai đoạn 2026-2030 đã tạo áp lực phải đổi mới để thị trường trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả hơn cho nền kinh tế.

Xử lý nghiêm ngân hàng không giảm lãi suất

Xử lý nghiêm ngân hàng không giảm lãi suất

TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5%/năm đối với lãi suất tiền gửi bình quân của các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Bảo đảm dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng: Chấm dứt mua bán xăng dầu lòng vòng

TPO - Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng nhằm giảm chi phí lưu thông, nâng cao hiệu quả thị trường và bảo đảm nguồn cung.

Trái phiếu 'nóng' giữa lúc lãi suất ngân hàng ì ạch 'hạ nhiệt'

Trái phiếu 'nóng' giữa lúc lãi suất ngân hàng ì ạch 'hạ nhiệt'

TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường trái phiếu lại xuất hiện những đợt phát hành với lãi suất lên tới 10,5%/năm. Diễn biến này đặt ra câu hỏi về áp lực cân đối nguồn vốn và nguy cơ chi phí vốn cao dịch chuyển giữa các kênh huy động, ảnh hưởng đến khả năng giảm lãi suất cho vay thực chất.

HEINEKEN Việt Nam: Phát triển bền vững tạo động lực cho tăng trưởng chất lượng cao

HEINEKEN Việt Nam: Phát triển bền vững tạo động lực cho tăng trưởng chất lượng cao

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam, đã nhấn mạnh hành trình phát triển 35 năm của doanh nghiệp là hành trình phát triển cùng Việt Nam, và chia sẻ góc nhìn về việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế có thể song hành cùng phát triển bền vững, qua đó đóng góp cho những mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

TPO - Trước thềm khai mạc ngày 24/10, diện mạo Sóng Festival 2026 dần hé lộ. Công tác thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang được triển khai gấp rút, từ lắp đặt sân khấu, dựng gian hàng đến hoàn thiện các khu vực trải nghiệm, hứa hẹn mang đến không gian kết nối công nghệ, thanh toán số, mua sắm và âm nhạc ấn tượng giữa lòng Thủ đô.

Richy ghi dấu hành trình 25 năm với giải thưởng APEA 2026

Richy ghi dấu hành trình 25 năm với giải thưởng APEA 2026

Được trao giải Corporate Excellence Award tại APEA 2026, Richy ghi dấu cột mốc mới trong hành trình 25 năm phát triển, tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của thương hiệu bánh kẹo Việt.

Vincom Retail bắt tay 'ông lớn' QooQoo Premium Buffet Hàn Quốc

Vincom Retail bắt tay 'ông lớn' QooQoo Premium Buffet Hàn Quốc

Ngày 20/10/2026, tại Hà Nội, Vincom Retail ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với tập đoàn sở hữu chuỗi gần 90 nhà hàng premium buffet tại Hàn Quốc là QooQoo Franchise Group. Đây là bước đi hướng tới phát triển các mô hình ẩm thực quy mô lớn tại hệ thống địa điểm bán lẻ của Vincom trong giai đoạn từ nay đến 2027.

 Thưởng Tết từ tháng 11: Công nhân đỡ lo tiền trọ, đặt vé xe về quê

Thưởng Tết từ tháng 11: Công nhân đỡ lo tiền trọ, đặt vé xe về quê

TPO - Nếu được thưởng Tết sớm, người lao động có thể chủ động mua sắm, đặt vé xe về quê trước cao điểm Tết. Tuy nhiên, để thực hiện chủ trương này, nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn vướng bài toán dòng tiền, đồng thời đề xuất TPHCM xem xét cơ chế bảo lãnh hoặc ứng vốn.

Doanh nghiệp nặng nợ cũ không mặn mà gói vay mới dù lãi suất giảm

Doanh nghiệp nặng nợ cũ không mặn mà gói vay mới dù lãi suất giảm

TPO - Dù nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay, không ít doanh nghiệp vẫn phản ánh chưa được hưởng mức lãi suất thấp đối với các khoản vay hiện hữu. Không chỉ chi phí vốn cao, điều kiện tín dụng và nỗi lo lãi suất thả nổi cũng khiến doanh nghiệp, hợp tác xã khó vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh.