Đào gốc Bắc khoe sắc trên đất Tây Nguyên
TPO - Từng là loài hoa xa xỉ, phải vận chuyển hàng ngàn cây số từ miền Bắc, giờ đây, những gốc đào Nhật Tân thuần chủng đã kiêu hãnh khoe sắc ngay trên vùng đất đỏ Tây Nguyên.
TPO - Từng là loài hoa xa xỉ, phải vận chuyển hàng ngàn cây số từ miền Bắc, giờ đây, những gốc đào Nhật Tân thuần chủng đã kiêu hãnh khoe sắc ngay trên vùng đất đỏ Tây Nguyên.
TPO - Sau thời gian làm việc tại Hàn Quốc, anh Trần Đình Kỹ (Bắc Ninh) trở về khởi nghiệp trên cánh đồng quê hương với loại cây dân dã ngải cứu, bồ kết, gây dựng hợp tác xã dược liệu góp phần phát triển kinh tế gia đình và nhiều hộ dân địa phương.
TPO - Cô gái người Dao Lý Thị Hội (SN 1993) với khát vọng thoát nghèo, làm giàu chính đáng đã gây dựng Hợp tác xã Kềm Miền Ba Bể và góp phần thay đổi lối mòn canh tác cũ, mở ra cánh cửa sinh kế mới giúp cuộc sống gianh đình, cùng nhiều hộ dân vùng cao đủ đầy hơn.
TPO - 100 con heo đen bản địa cùng vật tư, kỹ thuật và cam kết bao tiêu sản phẩm được trao cho 20 hộ nghèo ở xã Trà Đốc (TP. Đà Nẵng), mở ra hướng sinh kế bền vững, giúp bà con từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
TPO - Chị Trịnh Thị Hòa với khát vọng khởi nghiệp làm giàu trên quê hương, đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân Yên Sơn (Ninh Bình), bảo tồn nguồn gen, cũng như dược liệu quý và nâng cao giá trị kinh tế. Sản phẩm dược liệu của miền đất cố đô không chỉ phủ sóng thị trường trong nước mà còn vươn ra nước ngoài.
TPO - Từ một xưởng miến dong ban đầu chỉ dựa vào 200 triệu đồng vay mượn, Hoàng đã xây dựng thành Hợp tác xã, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động người Sán Chỉ, với mức thu nhập ổn định 10–15 triệu đồng/tháng. Điều quan trọng hơn, mô hình này đang kéo theo một phong trào trồng dong riềng quy mô khoảng 10 ha, giúp hàng chục hộ dân có đầu ra ổn định, nhiều gia đình thoát nghèo bền vững.
Trở về quê hương sau 16 năm tham gia quân ngũ với thương tật 61%, thương binh Nguyễn Hữu Hồng ở khu 10, phường Phong Châu luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”.
Hội nghị “Kết nối Giao thương, Trưng bày và Giới thiệu Sản phẩm Dược liệu 2025” được tổ chức dưới sự chủ trì của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, cùng với sự đồng hành của Viện dược liệu Bộ y tế, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, các hợp tác xã dược liệu trên cả nước và các công ty dược phẩm Việt Nam.
TPO - Nhờ chất đất cát pha thịt đặc trưng, khí hậu thuận lợi, cây sắn dây phát triển tốt ở vùng đất dưới dãy núi Đại Huệ (Nghệ An), giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo.
TPO - Trên mảnh đất xứ Mường, có một người phụ nữ đã biến nỗi đau bệnh tật thành sức mạnh để dựng xây sự sống mới cho cộng đồng. Đó là bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1969) – Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lương Phú (HTX), xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ. Không chỉ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, bà còn trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng trăm nông dân, giúp họ có việc làm và thu nhập ổn định.
TPO - Ở cái tuổi thất thập, nhiều người đã nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu, tận hưởng tuổi già, nhưng bà Nguyễn Thị Bình (70 tuổi, dân tộc Mường, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) lại chọn cho mình một con đường “chông gai”. Bà đồng hành, giúp người dân có thêm thu nhập, thoát nghèo mà còn tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương.
TPO - Anh Lê Trần Anh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau chọn cách giảm nghèo bền vững cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn bằng cách kiến tạo “hệ sinh thái” khởi nghiệp để người dân, đặc biệt là thanh niên nông thôn và vùng sâu, có thể tự đứng vững bằng ý tưởng, kỹ năng và thị trường.
TPO - Tự mày mò học hỏi rồi thành lập Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ, chị Trương Thị Hân (xã Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã dạy nghề, tạo việc làm để giúp hàng trăm người yếu thế ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.