Ông Hồng đã tập hợp người dân trong xã thành lập Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và chế biến chè Phú Thịnh, góp phần đưa các sản phẩm của làng nghề chè Phú Thịnh vươn xa.
Ông Hồng chia sẻ: Với mong muốn xây dựng thương hiệu chè có uy tín, phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tôi cùng những người có tâm huyết trong làng nghề đã thành lập HTX Sản xuất và chế biến chè Phú Thịnh từ năm 2016 với 14 thành viên. Đến nay, HTX có 4 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao là Chè xanh thơm. HTX trồng chè sạch theo quy trình hữu cơ, các sản phẩm chè mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hiện, HTX quản lý hơn 25ha trồng chè, mỗi năm sản xuất khoảng 50 tấn chè khô cung ứng ra thị trường, ngoài ra còn sản xuất cành hom giống. Với quy trình sản xuất hữu cơ, các sản phẩm chè của HTX có chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, HTX thu về 1,8 tỷ đồng.
Cũng như cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hồng, bà Triệu Thị Vân - dân tộc Dao ở khu Dân Chủ, xã Thượng Long là điển hình làm kinh tế giỏi. Nhiều năm qua, bà và gia đình luôn tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban MTTQ xã và mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Hiện, gia đình có một cơ sở sản xuất cây giống. Hàng năm, cơ sở ươm bán hàng triệu cây giống; thu mua và xuất khẩu 200 - 230 tấn vỏ quế/năm, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 6 - 13 triệu đồng/người/tháng.