An ninh là một nguồn lực chiến lược, điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển

TPO - Theo Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, trong mô hình quản trị quốc gia hiện đại, an ninh toàn diện, bao trùm không còn đứng ngoài hay đứng sau phát triển mà phải được lồng ghép xuyên suốt trong mọi chính sách, mọi không gian, mọi giai đoạn phát triển.

Chiều 18/8, Bộ Công an, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư duy lý luận mới về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Kiến tạo năng lực và không gian phát triển an toàn

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Trung ương mới ban hành Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và Nghị quyết số 22 về Chiến lược An ninh quốc gia.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, đây là hai nghị quyết có tầm chiến lược, bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng về mô hình phát triển và an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

188nghi.jpg
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, quản trị quốc gia hiện đại không chỉ là quản lý hành chính hay kiểm soát rủi ro theo cách tiếp cận truyền thống mà đó là quá trình kiến tạo thể chế, tổ chức và vận hành hệ thống quốc gia theo hướng dân chủ, hiện đại, thông minh, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; lấy người dân làm trung tâm; lấy dữ liệu, pháp quyền, phân cấp - phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình làm phương thức chủ đạo.

Trong mô hình quản trị đó, an ninh toàn diện, bao trùm không còn đứng ngoài hay đứng sau phát triển mà phải được lồng ghép xuyên suốt trong mọi chính sách, mọi không gian, mọi giai đoạn phát triển.

An ninh kiến tạo phát triển nghĩa là chuyển từ tư duy “bảo vệ trước nguy cơ” sang tư duy “kiến tạo năng lực và không gian phát triển an toàn”. An ninh không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi các mối đe dọa mà phải chủ động tạo lập môi trường ổn định, tin cậy, giảm thiểu rủi ro hệ thống, biến thách thức thành cơ hội, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu quốc gia.

Theo Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, khi an ninh được đặt đúng vị trí trong quản trị quốc gia, nó trở thành một nguồn lực chiến lược, một điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển nhanh, bền vững và bao trùm. Ông nêu rõ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới đòi hỏi phải có tư duy lý luận toàn diện, đủ tầm, có chiều sâu và đổi mới.

An ninh phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa

Phát biểu đề dẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, cho biết, chủ đề hội thảo đặt ra vấn đề lớn mang tầm chiến lược trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, tính bất định gia tăng, rủi ro lan truyền xuyên lĩnh vực, phải xây dựng nền an ninh bằng tư duy mới.

188huan.jpg
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. Ảnh: PV.

Theo ông Đoàn Minh Huấn, các nghị quyết Trung ương mới ban hành tuy tiếp cận từ những phương diện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một yêu cầu chung: an ninh và phát triển được thống nhất trong một chiến lược mang tính kết cấu chứ không phải là hai mặt tách rời.

Ông Đoàn Minh Huấn nêu rõ, tư duy mới đòi hỏi vượt qua cách nhìn tách rời an ninh và phát triển. Việc tuyệt đối hóa tăng trưởng trước mắt, xem nhẹ rủi ro phụ thuộc chiến lược để tích tụ dài hạn đe dọa đến chính năng lực tăng trưởng và phát triển, thậm chí khi xảy ra đổ vỡ không thể phục hồi.

Vì vậy, theo ông, an ninh phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa nơi rủi ro có thể làm suy giảm năng lực phát triển và quyền tự chủ quốc gia, đồng thời bảo đảm mở rộng không gian đổi mới sáng tạo và cho sự vận hành bình thường của đời sống kinh tế xã hội.

Khái quát tư duy mới qua 3 sự chuyển dịch về phạm vi, phương thức và đối tượng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, sự chuyển dịch đó không làm giảm vai trò của đấu tranh ngăn chặn và xử lý nguy cơ mà đặt những nhiệm vụ này trong một chỉnh thể rộng hơn, nơi bảo vệ và kiến tạo, ổn định và đổi mới, lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài được giải quyết đồng thời trên quan điểm biện chứng.