Những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Từ học tập, kinh doanh đến tuyển dụng, AI dần trở thành công cụ quen thuộc và cũng khiến nhiều học sinh cuối cấp lo lắng về tương lai nghề nghiệp. Trong bối cảnh đó không ít học sinh 2K8 hiện nay mang chung nỗi băn khoăn: nên chọn ngành gì để có cơ hội việc làm tốt, học gì để không bị AI thay thế và đâu là môi trường đào tạo giúp mình phát triển kỹ năng thực tế thay vì chỉ học lý thuyết.
Theo nhiều chuyên gia công nghệ, AI không khiến cơ hội việc làm biến mất nhưng sẽ làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng. Doanh nghiệp ngày càng ưu tiên những nhân sự có khả năng thích nghi nhanh, tư duy công nghệ và kỹ năng thực hành thay vì chỉ dựa vào bằng cấp. Báo cáo thị trường lao động trong lĩnh vực CNTT cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ, AI, dữ liệu và phát triển phần mềm vẫn tăng mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, khoảng cách lớn nhất hiện nay nằm ở chất lượng nhân sự khi nhiều sinh viên thiếu trải nghiệm thực tế sau tốt nghiệp.
Từ góc nhìn đào tạo, đại diện giảng viên tại FPT Aptech cho rằng xu hướng học tập hiện nay cần chuyển từ “học để biết” sang “học để làm được”. Theo đó, sinh viên công nghệ cần được tiếp cận dự án thực tế, làm quen môi trường doanh nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp sớm để tăng lợi thế cạnh tranh trong thời đại AI. Thay vì tập trung nặng vào lý thuyết, chương trình học được xây dựng theo hướng thực chiến, học qua dự án (project-based learning) và có doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo.
Tại FPT Aptech, sinh viên được học theo định hướng ứng dụng thực tế với nhiều hoạt động như làm project, workshop công nghệ, trải nghiệm doanh nghiệp và phát triển kỹ năng nghề ngay từ sớm. Mô hình này giúp sinh viên không chỉ nắm kiến thức chuyên môn mà còn hiểu cách vận hành công việc thực tế trong ngành CNTT.
Thực tế, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn học công nghệ ngay sau khi tốt nghiệp THPT để sớm xây dựng nền tảng nghề nghiệp. Nguyễn Ngọc Quý - cựu sinh viên FPT Aptech là một trong những trường hợp tiêu biểu khi trở thành nhân viên chính thức tại FPT Software sau 2 năm học lập trình.
Theo Quý chia sẻ, việc thường xuyên tham gia dự án thực tế và được tiếp cận môi trường công nghệ từ sớm đã giúp bạn tự tin hơn khi bước vào doanh nghiệp. Đây cũng là lợi thế giúp nhiều sinh viên công nghệ rút ngắn khoảng cách giữa học tập và công việc. Với học sinh, việc chuẩn bị cho tương lai không chỉ là tìm một ngành học “hot”, mà còn cần lựa chọn môi trường đào tạo phù hợp để sẵn sàng bước vào thị trường lao động đầy biến động của thời đại số.
Năm 2026, FPT Aptech triển khai 5 chính sách học bổng và ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên đăng ký ngành Lập trình viên Quốc tế. Trong đó, chương trình “Học bổng Tài năng” gồm 3 mức hỗ trợ Silver trị giá 4 triệu đồng, Gold với 10 triệu đồng và Platinum lên tới 14 triệu đồng dành cho thí sinh có thành tích học tập hoặc năng lực phù hợp. Bên cạnh đó, FPT Aptech áp dụng ưu đãi “Chuyển ngành” trị giá 7 triệu đồng cho sinh viên mong muốn theo đuổi lĩnh vực công nghệ, cùng chính sách “Nhập học sớm” hỗ trợ tới 13 triệu đồng nhằm tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường đào tạo thực chiến và sớm định hướng nghề nghiệp ngay từ sau THPT.
Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo và chính sách học bổng năm 2026 được cập nhật tại Website FPT Aptech. Ở Hà Nội, học sinh có thể tìm hiểu và trải nghiệm môi trường học tập trực tiếp tại cơ sở mới của FPT Aptech tại địa chỉ 13 Phan Tây Nhạc (Trịnh Văn Bô), phường Xuân Phương, TP Hà Nội.