“Tôi không ủng hộ cũng không phủ nhận”

Cảnh phim “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long”
Cảnh phim “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long”
TP - Trong khi số phận phim 'Lý Công Uẩn - Đường tới Thành Thăng Long' vẫn đang chờ phán quyết (không chiếu trong đại lễ, còn sau đó thì sao), người duyệt - như Cục phó Cục Điện ảnh Lê Ngọc Minh, dường như có độ phân vân về bộ phim rất được quan tâm này.

>> Phim "Lý Công Uẩn - Đường tới Thành Thăng Long": Thuần Việt đến đâu?

Cảnh phim “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long”
Cảnh phim “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long”.

Người duyệt: Không ủng hộ cũng không phủ nhận?

Cục phó Cục Điện ảnh Lê Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim truyện T.Ư là người được phân công phát ngôn về bộ phim Đường tới thành Thăng Long. Theo ông Minh, phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long chưa thể chiếu dịp Đại lễ do mấy lý do: “Còn lỗi kỹ thuật; Dịp Đại lễ cả dân tộc vui vẻ, trong khi phim đang tranh luận; Phim phải tiếp tục sửa, nếu sửa tốt thì trình các cấp có thẩm quyền cho phép, các đài thẩm định. Chúng tôi gọi đơn vị sản xuất lên làm việc (chiều 29-9), người ta rất cầu thị, chủ động thời gian sửa, do không bị sức ép chiếu dịp Đại lễ”.

Trước câu hỏi: “Một số nhà chuyên môn cho rằng lý do kỹ thuật như tiếng và hình tập 10 chưa khớp, một số chỗ bị mất tiếng... chỉ là cách nói, vì những lỗi này sửa ít phút là xong?”, ông Lê Ngọc Minh nói: “Tôi cho rằng không đơn giản như thế. Ví dụ phim có ngôn ngữ quá hiện đại, phải tìm nhà chuyên môn giỏi tiếng Việt cổ. Hay như rồng thời Lý do Phan Cẩm Thượng làm, có người nói không giống. Hay chi tiết mũ tứ phương bình đỉnh, mũ đầu mâu có ý kiến nói của Trung Quốc...”.

Ông Minh tiếp: “Tôi không ủng hộ hoàn toàn, nhưng cũng không phủ nhận. Cái gì được thì phải công nhận, cái gì chưa được phải sửa. Về bối cảnh, nếu ngoại cảnh giống Trung Quốc quá thì bỏ đi, đưa nội cảnh thôi. Đạo diễn làm rất cầu kỳ, bài bản, có toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh. Phim có chất lượng, hấp dẫn, bởi đạo diễn Cận Đức Mậu là người từng làm Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên, rất được nể trọng, biết cách khiến người xem không rời khỏi màn hình. Bây giờ đạo diễn nước này làm phim nước khác khá phổ biến, không nên coi trọng quá. Quan trọng là phim thế nào. Phải trân trọng những người khơi dòng phim lịch sử.

Người sản xuất: Chờ đợi

Chiều 29-9, vừa có cuộc làm việc với Cục Điện ảnh, ông Trịnh Văn Sơn (tác giả kịch bản, đại diện nhà sản xuất phim) khẳng định với Tiền Phong: Phim không kịp chiếu vào Đại lễ, và ông chưa nhận được kết luận chính thức liên quan đến thời điểm phát sóng sau này. Nghĩ một lát ông nói thêm: “Nhiều vấn đề khó nói lắm. Giờ chưa biết thế nào. Phải đợi thôi”.

Thông tin cho rằng đoàn làm phim tự ý đưa GS Sử học Lê Văn Lan (thành viên Hội đồng duyệt) vào danh sách cố vấn kịch bản rồi sau đó mới đến gặp GS để hợp thức hóa, theo ông Sơn là bịa đặt. Ông cho biết sáng 29-9 đã trình hợp đồng ký với GS Lan cũng như các giấy tờ biên nhận khác. GS Lê Văn Lan cũng khẳng định, chưa từng phát ngôn rằng mình không phải là cố vấn sử học của phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long. Tuy nhiên, GS cũng không đồng tình với một số chi tiết về trang phục, bối cảnh của phim - thiếu tính chính xác lịch sử.

"Không nên quan trọng chuyện kinh nghiệm hay không. Sử là sử, phim là phim. Làm phim sử thì cứ giở sử ra mà làm. Bản thân Đại Việt sử ký toàn thư đã rất hấp dẫn. Biết đâu người mới viết lại thành công." - Ông Lê Ngọc Minh

Ông Sơn nói: “Để phim có thể ra đúng đại lễ, chúng tôi đã nỗ lực bất chấp khó khăn. Sự việc diễn ra như thế này đương nhiên phải thiệt hại lớn rồi. Chúng tôi cũng không kêu ca gì. Chuyện thiệt hại ngẫu nhiên nó đến thì mình phải chịu. Người dân cũng thiệt không được xem phim đúng lúc”.

Ông Sơn công nhận đã sửa một số chi tiết theo yêu cầu của hội đồng duyệt, riêng tập 10 không bị yêu cầu sửa như thông tin đã đưa trên một tờ báo. “Trong tay Hội đồng có ba bộ đĩa. Việc một số đoạn trong tập 10 bị mất tiếng có thể lỗi của một phôi đĩa đó thôi”, ông Sơn giải thích.

Cũng có người đặt vấn đề, đoàn làm phim Lý Công Uẩn - Đường tới Thành Thăng Long thiếu kinh nghiệm nên không đủ sức giám sát quá trình làm phim đạt tính thuần Việt. Ông Sơn phản hồi: “Thông tin này không chính xác và người phát ngôn hẳn phải có ý tứ nào khác. Chúng tôi vẫn chờ kết luận của hội đồng duyệt rồi tính tiếp việc phát hành phim”. Trong lần gặp gỡ báo chí trước đây, ông Sơn từng nói về việc sẽ tìm kiếm thị trường cho phim tại các nước ASEAN và châu Âu.

Cùng chuyên mục

Giá long môn là khung kết cấu bắc ngang phía trên phần đường xe chạy, dùng để lắp biển báo và các thiết bị giao thông.

'Giá long môn', 'trạc thải': Sao cứ phải dùng từ đánh đố dân?

TPO - Một vụ xe ben quên hạ thùng, tông vào khung treo biển báo đã kéo theo tranh luận về thuật ngữ "giá long môn". Người bảo vệ thuật ngữ kỹ thuật, người đề nghị gọi đơn giản là "cổng biển báo". Từ cuộc tranh luận ấy, nhìn lại chuyện dùng chữ xưa nay mới thấy việc chọn một cái tên vừa đúng, vừa dễ hiểu chưa bao giờ đơn giản.

Đôi mắt bồ câu bên đậu, bên bay

Đôi mắt bồ câu bên đậu, bên bay

Hồi nhỏ, ông ngoại từng viết tặng tôi một bài thơ. Trong bài thơ ấy có hình ảnh đôi mắt bồ câu, bên đậu bên bay. Người ta thường ví một đôi mắt đẹp với mắt bồ câu. Ngày ấy, tôi chỉ ước mình có một đôi mắt giống như bao đôi mắt khác. Một bên mắt của tôi bị tật, nhỏ hơn hẳn bên còn lại, và rất khó mở to. Mỗi lần soi gương, tôi chỉ kịp nhìn mình một thoáng. Tôi không thích bắt gặp đôi mắt mình.

Đốt tiền xem phim một phút

Đốt tiền xem phim một phút

TPO - AI đang kéo giảm nhân lực, thời gian và chi phí sản xuất, trong khi mỗi bộ phim có thể được khai thác qua bán xu, thuê bao và quảng cáo. Sự kết hợp giữa công nghệ và cách phân phối trên điện thoại đang tạo ra một thị trường phim ngắn mới trị giá hàng tỷ USD.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng ở một ngày hội'

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng ở một ngày hội'

TPO - Lần đầu người dân được nghỉ một ngày hưởng nguyên lương dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - khẳng định một ngày trong năm có thể trở thành điểm khởi đầu của một thói quen, hoạt động nên được tổ chức ở những điểm gần người dân.

Ngày lễ nào được tổ chức ở cấp quốc gia?

Ngày lễ nào được tổ chức ở cấp quốc gia?

TPO - Những sự kiện như Ngày thành lập Đảng, 30/4, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức ở cấp quốc gia vào năm tròn.

Quyền Linh: 'Tôi muốn đột quỵ khi nghe tin bị bắt'

Nguồn cơn khiến Quyền Linh hai lần 'kêu cứu'

TPO - Sau khi phủ nhận liên quan vụ viên hoàn An Cung giả, Quyền Linh đăng bài kêu cứu vì gia đình bị công kích trên mạng. Nhiều người động viên nam MC, trong khi một số khán giả nhắc lại những quảng cáo thực phẩm anh từng thực hiện.

Từ bước chân đến hành trình

Từ bước chân đến hành trình

Đi để thấy Việt Nam thật tươi đẹp và dải đất hình chữ S luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế, được bạn bè thế giới yêu mến và ngưỡng mộ. Mỗi chuyến đi làm giàu trong tôi những hiểu biết và tình yêu non sông, biết trân quý vẻ đẹp và tài nguyên hiện hữu.

'Hộ linh tráng sĩ' dự vòng sơ tuyển Oscar

'Hộ linh tráng sĩ' dự vòng sơ tuyển Oscar

TPO - Tác phẩm "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy vị tráng sĩ nhận trách nhiệm đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng Đế nhằm đánh lạc hướng kẻ thù. Tác phẩm đại diện điện ảnh Việt dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99.