Muôn kiểu lãng phí tiền công: Trụ sở vừa xây đã sửa

Muôn kiểu lãng phí tiền công: Trụ sở vừa xây đã sửa
TP - Trong khi thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, có nhiều câu chuyện đầu tư công gây lãng phí đang diễn ra lộ liễu. Lãng phí trong xây dựng cơ bản, lãng phí vì tầm nhìn hạn hẹp...

> Đầu tư hơn 10 tỷ xây chợ rồi bỏ hoang giữa thủ đô
> Hụt thu vẫn tiêu hoang ngân sách

Bài 1: Trụ sở vừa xây đã sửa

Trụ sở quận xây gần 90 tỷ đồng mới sử dụng được 3 năm đã sụt lún phải chi thêm hơn 7 tỷ đồng để sửa chữa; quy hoạch thiếu tầm nhìn nên vừa xây cái mới là đập bỏ cái cũ…

Trụ sở UBND quận Hoàng Mai sau 3 năm đưa vào sử dụng đã phải chi hơn 7 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục. Ảnh: Như Ý
Trụ sở UBND quận Hoàng Mai sau 3 năm đưa vào sử dụng đã phải chi hơn 7 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục. Ảnh: Như Ý.

Tới nay Hoàng Mai là quận duy nhất của Hà Nội xây dựng được Trung tâm hành chính tập trung, với diện tích hơn 10ha (phường Thịnh Liệt và Hoàng Liệt). Với các trụ sở riêng biệt cho Quận ủy, HĐND, UBND quận, phòng Thuế, Tòa án, Thi hành án, Bảo hiểm xã hội, Y tế… Chỉ riêng lô đất xây dựng công trình trụ sở HĐND - UBND quận Hoàng Mai đã rộng hơn 17.500m2, với khối nhà ngang dọc cao 6 tầng, tổng vốn đầu tư gần 90 tỷ đồng.

Công trình đưa vào sử dụng tháng 12/2009, nhưng không lâu sau đó, sân nền, lối lên tòa nhà, bồn hoa bị sụt lún nghiêm trọng; trần mái hành lang, nhà vệ sinh thấm dột, bong tróc; khe giãn nhiệt giữa các khối nhà cũng nứt toác rộng 2-3cm…

Tới trụ sở UBND quận Hoàng Mai những ngày này chẳng khác nào một công trường xây dựng sôi động. Một phần hành lang, sân, vườn hoa, lối lên xuống… bị xới tung. Lý giải việc trụ sở vừa xây xong đã phải chi tiền sửa, bà Đào Thị Thu Hằng-Phó Chánh văn phòng UBND quận Hoàng Mai cho hay, trong quá trình khảo sát xây dựng chưa tính hết sự sụt lún. Quận đã thuê đơn vị kiểm định, xác định nguyên nhân do xây dựng trên nền đất yếu, trước đây là ao hồ. “Tổng kinh phí sửa chữa, chỉnh trang là hơn 7,2 tỷ đồng, từ ngân sách quận, dự kiến xong trước 30/11”, bà Hằng nói.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 năm, riêng công trình này đã “ngốn” ngân sách quận hơn 97 tỷ đồng. Cách khu trụ sở UBND quận Hoàng Mai chỉ vài trăm mét là khu đất xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai. Nhưng từ vài năm nay sau khi đổ móng công trình đã dừng thi công, khu đất cả ngàn mét vuông cỏ mọc um tùm, xen lẫn với những cọc sắt hoen gỉ. Đại diện quận Hoàng Mai cho biết chỉ giao đất, còn xây dựng thế nào là do phía tòa án.

Còn UBND quận Hai Bà Trưng (30 Lê Đại Hành-Hà Nội) vừa muốn xây mới, lại muốn sửa trụ sở cũ. Ông Hoàng Trọng-Chánh văn phòng quận cho hay, trụ sở này xây dựng từ năm 1996, nay xuống cấp nên phải cải tạo lại.

Khi PV Tiền Phong tới làm việc, trụ sở cũ cao 5 tầng đang sửa chữa, nâng cấp. Trong khi khu đất rộng hơn 1.000m2 cạnh trụ sở Bộ GD&ĐT (đường Đại Cồ Việt-Hà Nội) dùng để xây trụ sở mới đã giải phóng mặt bằng xong; dựng khu nhà điều hành công trường, máy móc đã được tập kết. Khi hỏi về dự kiến kinh phí đầu tư trụ sở mới, ông Trọng cho biết đang đợi phê duyệt, chưa nắm cụ thể, tuy nhiên tiết lộ “riêng giải phóng mặt bằng đã mấy chục tỷ đồng”.

Xây xong bỏ hoang

Không chỉ lãng phí trong xây dựng cơ bản, đầu tư công, ngay trong tầm nhìn quy hoạch. Như dự án Trung tâm thương mại - chợ Ngã Tư Sở (Cty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam làm chủ dự án), sau nhiều năm chậm tiến độ, tháng 8 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu dừng.

Ngoài lý do chậm tiến độ, còn do dự án gần Trung tâm thương mại Royal City, Mipec Tower, Parkson… nên khó đạt hiệu quả kinh doanh. Chỉ tiếc rằng điều đó được nhận ra hơi muộn (trong khi đã chi 10 tỷ đồng xây dựng chợ tạm dọc sông Tô Lịch). Tiếc thay, xây xong không có tiểu thương vào kinh doanh, đành bỏ hoang gần 3 năm nay. Thậm chí, một phần khu chợ tạm này còn bị chồng lấn lên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, nên bị phá đi để làm đường sắt.

Đáng lý, những lãng phí kiểu này có thể ngăn chặn được từ năm 2009 (thời điểm phê duyệt dự án)-cũng là lúc những dự án thương mại đồ sộ được quy hoạch và  xây dựng.

Trong khi Hà Nội đang thiếu đất làm công viên, khu đất quy hoạch công viên hồ điều hòa Nhân Chính (quận Thanh Xuân) lại bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2011, với tổng diện tích hơn 13ha, gồm các khu vui chơi giải trí, cây xanh, hồ điều hòa... Từ đó tới nay dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, một phần đất của công viên được cải tạo thành sân bóng cỏ nhân tạo để cho thuê. Ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, sau khi thu hồi dự án, thành phố tạm thời giao cho quận quản lý. “Cũng chưa biết khi nào dự án triển khai tiếp”, ông Thái nói.

Khi xây dựng cầu vượt nhẹ qua nút giao thông Daewoo và Đại Cồ Việt - Phố Huế (Hà Nội), Sở GTVT Hà Nội đã phải tháo dỡ 2 cầu vượt sang đường cho người đi bộ trị giá gần 20 tỷ đồng vì vướng dự án.

Trước đó, cơ quan này cũng xin 10 tỷ đồng để gia cố cầu vượt nhẹ tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà (tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ đồng) cho xe buýt nhanh (BRT) chạy qua. Đáng nói, cầu vượt nhẹ tại nút giao này mới có kế hoạch từ năm 2011, xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2012, trong khi quy hoạch tuyến buýt nhanh đã được Sở GTVT Hà Nội đưa ra từ năm 2004.

Sau đó ít lâu, cũng trong dự án tuyến buýt nhanh này, Sở GTVT Hà Nội tiếp tục chi 12 tỷ đồng để bóc lớp thảm nhựa mặt đường Lê Văn Lương, thay mới bằng lớp bê tông dành riêng cho xe buýt, dù lớp nhựa cũ còn tốt.

(còn nữa)

PGS.TS Trần Trọng Hanh, nguyên Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội đánh giá: Hiện, quy hoạch chiến lược của Việt Nam còn nhiều hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu phát triển, dẫn tới công trình làm dở dang. Quy hoạch bị điều chỉnh tùy tiện, một phần do tư duy nhiệm kỳ, ý chủ quan của người quản lý. Quy hoạch đòi hỏi không chỉ cần kiến thức mà phải có trách nhiệm với xã hội.

Cùng chuyên mục

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết với 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.

Quy định mới về tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

Quy định mới về tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

TPO - Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%, đồng thời đưa ra lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn thanh khoản mới đối với hệ thống ngân hàng.

Mất sổ tiết kiệm có rút tiền được không?

Mất sổ tiết kiệm có rút tiền được không?

Nếu mất sổ tiết kiệm, người nhặt được sổ không thể đương nhiên rút tiền, bởi ngân hàng phải xác minh danh tính, quyền sở hữu và đối chiếu thông tin khách hàng trước khi thực hiện giao dịch.

Khai thác nút giao 100 tỷ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khai thác nút giao 100 tỷ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

TPO - Sau 8 năm kể từ khi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa vào sử dụng, nút giao Dung Quất tại Km101+737,87 đã đưa vào khai thác từ ngày 1/10, mở thêm cửa ngõ kết nối trực tiếp cao tốc với Khu kinh tế Dung Quất và khu vực phía bắc Quảng Ngãi.

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Viện Kỹ thuật Xây dựng Ba Lan (ITB) vừa cấp chứng chỉ cho sản phẩm cáp thép dự ứng lực (PC Strand) của Hòa Phát sản xuất. Với chứng chỉ này, Hòa Phát có thể cung cấp sản phẩm cho tất cả các đối tượng khách hàng khác nhau tại thị trường Ba Lan, từ các công trình cầu đường, dân dụng mà không có hạn chế nào.

Năm 2026, AM Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++

Năm 2026, AM Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới AM Best vừa công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2026 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Theo đó, AM Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb (Tốt), định hạng tín nhiệm theo thang điểm quốc gia Việt Nam ở mức aaa.VN (Xuất sắc), cao nhất tại Việt Nam. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là Ổn định.

SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững

SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 5 được vinh danh tại hệ thống giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2026” với hạng mục “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”. Cùng với đó, SeABank nhận giải “Ngân hàng Phát triển Bền vững Tốt nhất Việt Nam 2026” trong khuôn khổ Global Banking & Finance Awards. Hai giải thưởng ghi nhận các hoạt động cộng đồng, tài chính bền vững và việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội, quản trị vào hoạt động ngân hàng.

KienlongBank ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp: Tiên phong đặc quyền - chạm đến nhu cầu thiết thực

KienlongBank ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp: Tiên phong đặc quyền - chạm đến nhu cầu thiết thực

Thấu hiểu nhu cầu quản lý gia sản của giới tinh hoa, KienlongBank chính thức ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng quốc tế cao cấp KienlongBank JCB Ultimate và KienlongBank Visa Signature, tiên phong kết nối giấc mơ an cư qua Đặc quyền duy nhất trên thị trường: Hoàn tiền trực tiếp cho giao dịch đặt cọc và mua nhà từ thương hiệu NobleX/Sunshine Group.

Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Ngày 30/9/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là phòng chờ thương hiệu riêng thứ tư của ngân hàng, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đặc quyền và nâng cao trải nghiệm dành cho khách hàng ưu tiên.

Ngân hàng rao bán trứng gà

Ngân hàng rao bán trứng gà

TPO - BIDV rao bán khoản nợ của Công ty CP Ba Huân và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa với tổng dư nợ hơn 624 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo gồm nhà đất, dãy chuồng chăn nuôi gà, nhà điều hành, nhà ấp và hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất cám, nhà ăn, kho và nhà ở công nhân…

Vốn hóa PNJ giảm hơn 5.000 tỷ chỉ trong vài ngày

Vốn hóa PNJ giảm hơn 5.000 tỷ chỉ trong vài ngày

TPO - Các thành viên gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - liên tiếp bán ra cổ phiếu. Trong khi đó, PNJ lại muốn phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành là 511 triệu đơn vị, khiến thị trường đồn đoán PNJ có thể đổi chủ.