Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị lữ hành tổ chức chương trình Famtrip trải nghiệm sông nước miệt vườn. Trong 2 ngày (5 và 6/6), đoàn đại biểu và các đơn vị lữ hành đã trực tiếp "hòa mình" vào không gian sinh thái đặc trưng của vùng sông nước Đồng Tháp, mở ra góc nhìn thực tế về xu hướng du lịch bền vững.
Ký ức trăm năm và "hương tình" xứ cồn
Hành trình bắt đầu từ những dải cù lao xanh ngắt trên sông Tiền. Các đơn vị lữ hành cùng du khách vô cùng thích thú khi len lỏi vào các rạch nhỏ tại cù lao Tân Phong, trải nghiệm đò chèo dưới tán cây xanh mát, thưởng thức trái cây chín mọng ngay tại vườn; tham quan các làng nghề truyền thống làm cốm, bánh tráng, kẹo dừa, trại nuôi ong và hệ thống nhà cổ tiêu biểu như nhà cổ Ông Kiệt, nhà cổ ông Võ (Cái Bè).
Điểm nhấn xúc động trong hành trình khảo sát là cụm du lịch cộng đồng “Rạch Chiếc - Vườn Lài” trên cù lao Thới Sơn. Tại đây, câu chuyện về "Vương quốc hoa bên bờ sông Tiền" từ thập niên 60 được tái hiện qua lời kể của nhân chứng sống – bà Sáu Mẫn (83 tuổi). "Bí mật của nghề ướp trà là phải hái bông lài lúc 13 giờ chiều, khi cái nắng hâm hấp làm bông vừa búp chuẩn bị bung nở thì hương mới đượm", bà Sáu Mẫn bồi hồi nhớ lại thời kỳ hoàng son, nơi vườn hoa này đã se duyên cho hàng chục cặp đôi công nhân nên nghĩa vợ chồng.
Dù vườn lài xưa nay chỉ còn là hoài niệm, nhường chỗ cho những rặng cây Chiếc giữ đất chống sạt lở, nhưng "hương tình" thủy chung của con người xứ cồn vẫn là thứ "đặc sản vô hình" níu chân du khách bên cạnh các sản phẩm trải nghiệm như quy trình trồng nấm, dệt chiếu, đan giỏ lục bình hay nghe Đờn ca tài tử. Ngoài ra, Đoàn cũng đã đến khảo sát Trại rắn Đồng Tâm – "vương quốc rắn" lớn nhất miền Tây với hơn 1.000 cá thể.
Từ không gian số đến tư duy kinh tế nông nghiệp bền vững
Không dừng lại ở một chuyến khảo sát thông thường, chương trình Famtrip lần này ghi nhận sự chủ động của ngành du lịch trong việc ứng dụng công nghệ. Song song với hoạt động trải nghiệm, Sở VH-TT&DL Đồng Tháp đã phối hợp xây dựng bản đồ số các điểm tham quan vườn cây ăn trái, đồng thời tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, quà tặng đặc sản OCOP.
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đồng Tháp cho biết, lễ hội nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của địa phương và khu vực ĐBSCL; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua đó xây dựng hình ảnh Đồng Tháp là địa phương phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững.
Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, Lễ hội trái cây lần thứ I là không gian kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn. Tuy nhiên, sự kiện không chỉ dừng lại ở góc độ quảng bá bề nổi, mà phải trở thành động lực để thay đổi tư duy làm kinh tế nông nghiệp.
“Tỉnh đặt mục tiêu quy hoạch lại vùng trồng, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, Đồng Tháp sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tham gia vào hạ tầng nông nghiệp, chế biến sâu và phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, dựa trên nền tảng sinh thái và bản sắc văn hóa bản địa”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định.
Hành trình Famtrip khép lại nhưng đã mở ra nhiều kỳ vọng về sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh, biến những sản vật nông nghiệp thành chuỗi giá trị du lịch xanh bền vững.