Mới nhất

Sau hai đêm diễn của BlackPink, thành phố Hà Nội thiếu vắng các chương trình nghệ thuật quốc tế

Hà Nội trầm lắng sau sự đổ bộ của BlackPink?

TP - Sau thành công hai đêm nhạc của BlackPink tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội được kỳ vọng là điểm đến hàng đầu trên bản đồ sự kiện quốc tế, tuy nhiên, hiện thực khác xa kỳ vọng. Sau cuộc đổ bộ của BlackPink, thành phố Hà Nội vẫn thiếu vắng các sự kiện có các ngôi sao quốc tế.
Thăm lại cứ điểm Him Lam - nơi trận đầu phải thắng

Thăm lại cứ điểm Him Lam - nơi trận đầu phải thắng

TPO - Cách đây 70 năm trước, tại Trung tâm đề kháng Him Lam đã diễn ra trận đánh mở màn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng mở màn đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử vang dội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam.
Festival 100 năm cây dừa sáp Trà Vinh

Festival 100 năm cây dừa sáp Trà Vinh

TPO - Lần đầu Festival 100 năm dừa sáp được tỉnh Trà Vinh tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu, giá trị của trái dừa sáp trồng tại địa phương. Festival được tổ chức kết hợp với Tuần lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè, dự kiến vào cuối tháng 8.
Họa sĩ Mai Đại Lưu bên tác phẩm của mình

Thế giới mộng ảo của Mai Đại Lưu

TP - Tranh của Mai Đại Lưu phảng phất nét ngây thơ của một đứa trẻ, sự hồn nhiên trong trẻo thể hiện qua cách sử dụng màu sắc lẫn bố cục, để từ đó vẽ lên thế giới mộng ảo của riêng anh, mà ở đó con người hòa với thiên nhiên, những khuôn mặt phi giới tính và phi tuổi tác.
Nghệ sĩ Hồng Sáp trong đời thường

Đời khổ hơn cả những vai khổ nhất

TP - Năm nay người đóng vai dì ghẻ trong tuồng cải lương Tấm Cám năm nào đã bước sang tuổi 87. Bà nói, bà bao nhiêu tuổi thì cũng gần chừng ấy năm tuổi nghề, vì bà bén duyên nghệ thuật từ sớm. Nhưng chưa bao giờ Hồng Sáp được nếm trải “hào quang rực rỡ” của nghề diễn. Cuộc đời bà cũng chỉ toàn nốt trầm buồn thương, từ tình duyên đến con cái.
340 nghệ sĩ tái hiện 'Những chặng đường vẻ vang' của lực lượng Cảnh sát Cơ động

340 nghệ sĩ tái hiện 'Những chặng đường vẻ vang' của lực lượng Cảnh sát Cơ động

TPO - Chương trình nghệ thuật "50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang" đã được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào tối ngày 13/4. Hơn 340 nghệ sĩ và chiến sĩ, bao gồm cả những người trong và ngoài lực lượng CAND, đã tái hiện những chặng đường vinh quang trong sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

TPO - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Hoa hậu rạng ngời trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế TPHCM

Hoa hậu rạng ngời trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế TPHCM

TPO - Lễ bế mạc, trao giải Liên hoan phim Quốc tế (HIFF) 2024 diễn ra tại Nhà hát TPHCM tối 13/4. Tại thảm đỏ, nhiều hoa hậu và diễn viên Việt mặc sang trọng, chỉn chu để tạo ấn tượng với hàng trăm nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên đến từ các nước.
Sức sống đang lên của điện ảnh Việt

Sức sống đang lên của điện ảnh Việt

TP - Vào đúng thời điểm điện ảnh Việt Nam đạt điểm rơi phong độ với liên tiếp thành công về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật cả trong và ngoài nước, Liên hoan phim Quốc tế TPHCM (Ho Chi Minh International Film Festival - HIFF) 2024 xuất hiện như một điểm đến cho cả thế giới về sức sống đang lên của điện ảnh Việt Nam.
Hoa hậu cải lương sau một tháng nhận danh hiệu NSƯT

Hoa hậu cải lương sau một tháng nhận danh hiệu NSƯT

TPO - Sau một tháng nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Như Huỳnh có dịp trở lại Hà Nội và biểu diễn tại Lễ tôn vinh Hợp tác xã tiêu biểu và trao giải Ngôi sao Hợp tác xã lần thứ nhất 2024, chương trình do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.
Điểm mới tại lễ hội Làng Sen năm 2024

Điểm mới tại lễ hội Làng Sen năm 2024

TPO - Điểm mới tại lễ hội Làng Sen năm nay là giải Marathon Nghệ An 2024 “Hành trình về Làng Sen”. Giải chạy sẽ quy tụ khoảng 3.000 vận động viên trong cả nước về tham dự.
Nhiều doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2024

Nhiều doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2024

TPO - Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2024 (VITM Hà Nội 2024) diễn ra từ ngày 11-14/4 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội với chủ đề "Du lịch Việt Nam – Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững". Hội chợ thu hút hơn 700 doanh nghiệp và 16 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia, đông đảo nhất là các doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc.
Nên làm gì với Nam Em?

Nên làm gì với Nam Em?

TPO - Sự việc Nam Em tiếp tục bị xử phạt cùng kiến nghị chặn tài khoản Facebook và TikTok tạo tranh luận. Một số ý kiến đề xuất tước vương miện, cấm vĩnh viễn Nam Em hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng “có bệnh nên chữa chứ không phải xử phạt”.
1.000 người được huy động cho chương trình 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

1.000 người được huy động cho chương trình 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPO - Chương trình nghệ thuật tối 6/5 tại TP. Điện Biên Phủ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình dự kiến quy tụ 180 nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhiều nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu như NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức, các ca sĩ như Tùng Dương, Dương Hoàng Yến… 
Độc đáo nghi thức kéo co ngồi tại lễ hội Đền Trấn Vũ

Độc đáo nghi thức kéo co ngồi tại lễ hội Đền Trấn Vũ

TPO - Ngày 11/4 ( tức 3/3 Âm lịch), trong khuôn khổ Lễ hội đền Trấn Vũ 2024 tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) diễn ra nghi thức “kéo co ngồi” với sự tham gia của thanh niên trai tráng làng Mạn Đường, Mạn Đìa và Mạn Chợ... Hàng nghìn người dân và du khách phấn khích reo hò cổ vũ cho các đội trong phần thực hành loại hình di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh.