Mỹ-Hàn sẽ tập trận lớn nhất từ trước tới nay

Mỹ-Hàn sẽ tập trận lớn nhất từ trước tới nay
TPO - Báo Yonhap (Hàn Quốc) hôm nay đưa tin, lực lượng vũ trang Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức một đợt tập trận lớn nhất từ trước tới nay nhằm kỷ niệm 62 năm chiến tranh Triều Tiên (25-6-1950).

> Hàn Quốc cảnh báo trả đũa Triều Tiên

Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biên giới Pocheon, sát Triều Tiên vào ngày 22-6. Khoảng 2.000 quân lính, máy bay chiến đấu F-15K, trực thăng Apache và các loại xe tăng sẽ được huy động trong đợt tập trận lớn này.

Cuộc tập trận diễn ra trong một ngày nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và chống lại chiến tranh dưới sự chỉ huy của Thủ tướng Kim Hwang-sik.

Bộ Quốc phòng Seoul cho biết, lực lượng hai nước sẽ cho đưa máy bay do thám E-737 (còn gọi là Peace Eye – con mắt hòa bình) và loại máy bay chiến đấu T/A -50 vào tham gia tập trận lần này.

Đợt tập trận này được cho là có sức mạnh phản công tương tự như sức phản công trước cuộc tấn công mạnh mẽ từ Triều Tiên diễn ra cách đây 62 năm (25-6-1950). Hiện nay, khoảng 28.500 binh lính Mỹ đang có mặt tại Hàn Quốc.

Trong thời gian qua, cả Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về các phương án chống lại Triều Tiên bởi Mỹ- Hàn cho rằng Triều Tiên đang có nhiều hành động "khiêu khích" trong đó có vụ phóng tên lửa vào ngày 13-4.

Hiện có nhiều lo ngại rằng, Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân thứ ba sau khi một số hình ảnh vệ tinh cho thấy các công tác cho việc phóng tên lửa lần thứ ba đang diễn ra.

Trong một diễn biến khác, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đang tăng cường khả năng răn đe CHDCND Triều Tiên bằng việc tăng cường thêm các loại tên lửa và hệ thống phóng tên lửa, theo hãng tin Kyodo.

Nguyễn Thủy
Theo Yonhap

Cùng chuyên mục

Xe điện Yangwang có tốc độ 496,22 km/h. Ảnh: Tư Hiền.

Trung Quốc: Một tiêu chuẩn, hàng chục triệu trụ sạc xe điện và mạng lưới chia sẻ giữa các hãng

TPO - Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn sạc quốc gia thống nhất (GB/T) làm nền tảng cho khả năng tương thích giữa các thương hiệu xe điện. GB/T với các thỏa thuận chia sẻ mạng lưới tự nguyện giữa các hãng xe tạo nên một hệ sinh thái sạc chung ngày càng rộng khắp.

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.