Thanh tra Chính phủ nêu trách nhiệm của Bộ GD&ĐT tại các dự án đại học chậm tiến độ, gây lãng phí

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận về hàng loạt vi phạm đã xảy ra tại một số dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). Đáng chú ý, Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang – Trường Đại học Nha Trang và Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc bị xác định kéo dài thời gian thực hiện, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, gây lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Dự án liên tục điều chỉnh, kéo dài tới 14 năm

Theo kết luận thanh tra, Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang – Trường Đại học Nha Trang được phê duyệt với thời gian thực hiện ban đầu là 7 năm (2008–2015). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án liên tục điều chỉnh, gia hạn, kéo dài tới 14 năm (2008–2022) mới cơ bản hoàn thành.

Đến hết năm 2022, dự án đã giải ngân 1.097,7 tỷ đồng, đạt 89,74% tổng mức đầu tư; giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu là 1.153,5 tỷ đồng, tương đương 94,3% tổng mức đầu tư. Dự án đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 14 công trình, song một số hạng mục còn lại buộc phải dừng triển khai theo Văn bản số 3111 ngày 19/7/2022 của Bộ GD&ĐT.

6943c0e908dcb36fd59feab0.jpg
Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang – Trường Đại học Nha Trang. Ảnh báo Thanh tra.

Thanh tra Chính phủ khẳng định: dự án không thể hoàn tất đúng tiến độ, phát sinh nhiều tồn tại, vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện. Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, phát sinh cả trước và sau ngày 1/1/2015 nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm. Trong bối cảnh thời gian thực hiện dự án đã kết thúc, toàn bộ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 đã được cấp hết, nợ đọng kéo dài đã đẩy dự án vào tình trạng bế tắc về nguồn lực tài chính.

Thanh tra Chính phủ đồng thời chỉ rõ nhiều vi phạm trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Việc lập và phê duyệt dự án có nội dung không đúng quy định, làm tăng tổng mức đầu tư hơn 169,3 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí dự phòng do trượt giá tăng tới 165,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có 10/17 hợp đồng thi công xây lắp, chiếm 73,8% tổng giá trị hợp đồng, bị chậm tiến độ từ 5 đến 43 tháng. Bộ GD&ĐT bị xác định nhiều năm bố trí vốn cho dự án thấp hơn giá trị khối lượng hoàn thành, bố trí vốn dàn trải, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người quyết định đầu tư.

Hệ quả là dự án chậm tiến độ nghiêm trọng, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản khoảng 54,63 tỷ đồng (tính đến 1/7/2025), vi phạm Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. TTCP đánh giá đây là nguyên nhân chính gây chậm tiến độ và lãng phí, với giá trị tạm tính gần 100 tỷ đồng.

Từ kết luận này, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách dự án qua các thời kỳ; đồng thời yêu cầu khẩn trương xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, làm rõ trách nhiệm của Đại học Nha Trang, Đại học Kiên Giang, Ban Quản lý dự án và các cá nhân liên quan.

Dự án Trường Đại học Tây Bắc kéo dài 20 năm

Đối với Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc, Thanh tra Chính phủ xác định nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập, phê duyệt dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện, quản lý tiến độ, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn.

Dự án được phê duyệt với thời gian thực hiện ban đầu 7 năm (2004–2010), song phải điều chỉnh kéo dài tới 20 năm (2004–2023). Đến hết năm 2023, dự án giải ngân 533,72 tỷ đồng, đạt 85,05% tổng mức đầu tư; giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu đạt 87,19%. Trong tổng số 25 công trình, mới khởi công được 21 công trình, còn 4 công trình chưa triển khai, trong khi công tác giải phóng mặt bằng chỉ đạt 44,8% diện tích theo quy hoạch điều chỉnh.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, những vướng mắc chính của dự án là giải phóng mặt bằng chậm, kết quả bồi thường thấp, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, nhưng không còn nguồn vốn trung hạn để xử lý.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định do Đại học Tây Bắc thiếu trách nhiệm trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án; Bộ GD&ĐT buông lỏng vai trò của người quyết định đầu tư, thiếu kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Từ đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm lãnh đạo liên quan theo từng thời kỳ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Cùng chuyên mục

Người cha có con là phạm nhân trốn Trại giam A2: 'Thương con nhưng không thể bao che cái sai'

Người cha có con là phạm nhân trốn Trại giam A2: 'Thương con nhưng không thể bao che cái sai'

TPO - Ông Võ Văn Vị (SN 1960, trú xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), cha của phạm nhân Võ Hoàng Duy ( người đang trốn khỏi Trại giam A2-Bộ Công an ở Khánh Hòa), cho biết: Gia đình đau lòng khi con vướng vòng lao lý, nhất là hai con nhỏ của Duy phải chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, ông cho rằng con đã vi phạm pháp luật thì phải chịu sự trừng trị, cương quyết không bao che.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng L.B.H.

Bị khởi tố vì nuôi nhốt 58 cá thể chim hoang dã

TPO - Sau khi bị xử phạt hành chính về hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định, một người đàn ông tiếp tục vi phạm, bị Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Xuyên đêm truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

Xuyên đêm truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

TPO - Đêm qua 24/10, trong bán kính khoảng 5 km quanh Trại giam A2, lực lượng chức năng tiếp tục thiết lập nhiều chốt kiểm soát, kiểm tra các phương tiện qua lại nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn. Nhiều xe chuyên dụng của cảnh sát liên tục di chuyển trong đêm để phục vụ công tác truy bắt.

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

TPO - Bị lấy thông tin để lập doanh nghiệp và bị cấm xuất cảnh, một người dân ở TPHCM đã kiện phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xóa bỏ thông tin người đại diện pháp luật mạo danh và yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh đền bù thiệt hại.

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

TPO - Hiến mô, bộ phận cơ thể người không thể được xem như một giao dịch dân sự thông thường. Đây là hành vi nhân thân đặc biệt, liên quan trực tiếp cơ thể con người và có thể dẫn đến những hệ quả y khoa không thể đảo ngược. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào các quy định chung về năng lực hành vi dân sự để cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp.

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

TPO - Hai đứa trẻ rụt rè gọi “bố ơi” giữa phòng xử án, nơi người cha phải đối diện bản án 20 năm tù vì ma túy. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

TPO - Đến 13h20 ngày 24/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng 3 phạm nhân còn lại trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an ( đóng tại xã Diên Lâm) từ chiều 21/10. Trong khi đó, nhiều gia đình ở địa phương cảnh giác cao độ, thậm chí nhắc nhở con em hạn chế ra ngoài, nhất là vào ban đêm.